Real Madrid bế tắc trên đường tìm lối thoát

09/03/2019 08:49 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi bị loại khỏi Champions League, các quan chức cao cấp của Real Madrid tranh luận căng thẳng về việc sa thải Santiago Solari, cũng như lựa chọn Jose Mourinho, Max Allegri hay Pochettino.

Jose Mourinho: 'Tôi không có liên hệ nào với Real Madrid'

Jose Mourinho: 'Tôi không có liên hệ nào với Real Madrid'

HLV Jose Mourinho đã khẳng định chưa liên hệ với CLB Real Madrid nhưng cảm thấy tự hào khi được nghe các CĐV của đội chủ sân Santiago Bernabeu hô vang tên ông.

Real Madrid đang bế tắc trong việc tìm kiếm một lối thoát hiểm, khi mùa giải xem như đã khép lại từ sau trận thua Ajax 1-4.

Cuộc tranh luận về tương lai Solari

Đêm thứ Tư, rạng sáng thứ Năm (7/3, giờ địa phương), Chủ tịch Florentino Perez và TGĐ Angel Sanchez dẫn đầu một cuộc họp với các quan chức cao cấp Real Madrid. Cuộc họp này là hệ quả của trận thua 1-4 trước Ajax, khiến Real lần đầu tiên sau 9 năm không vượt qua được vòng 1/8 Champions League. Không chỉ vậy, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha cũng bị loại ở Cúp nhà Vua, hết cơ hội đua La Liga.

Theo ghi nhận của El Pais, cuộc họp kéo dài là cuộc tranh luận căng thẳng về việc sa thải Solari ngay lập tức hay không. Nhiều quan chức cao cấp của Real cho rằng nên sa thải Solari. Nếu điều này được thông qua, sẽ là sự khẳng định của Real với các đối tác, rằng CLB đã có phản ứng mạnh mẽ để giải quyết khủng hoảng.

Solari không có ý tưởng chiến thuật đặc biệt nào, kể từ sau hiệu ứng ngắn mà ông tạo ra khi thay Julen Lopetegui. Solari sử dụng cầu thủ một cách rất hạn chế, bỏ rơi nhiều nhân tố giá trị (đặc biệt là Marcelo và Isco). Mới đây, trong đường hầm chuẩn bị trở lại hiệp 2 trận Ajax, các cầu thủ Real không nói chuyện với nhau. Một bầu không khí ảm đạm, giải thích cho việc Solari không biết cách tác động đến tinh thần đội bóng.

Nhưng có những ý kiến cho rằng không thể sa thải Solari, ít nhất là cho đến hết tuần này, khi Real bước vào chuyến làm khách của Valladolid. Việc sa thải Solari, theo luồng ý kiến này, khiến các đối tác - nhất là về tài chính - cho rằng BLĐ Real mất phương hướng và đơn giản chỉ tìm kiếm một nạn nhân để đẩy trách nhiệm. Trừ trường hợp thất bại trước Valladolid, Solari được một bộ phận quan chức Real đều xuất tiếp tục làm việc đến hết mùa giải.

Bế tắc tìm lối thoát

Mùa giải của Real xem như đã kết thúc. 12 trận đấu phía trước chỉ nhằm đảm bảo chiếc vé Champions League mùa sau. Đây là nhiệm vụ đơn giản, khi Real đang xếp thứ 3, và có hơn 8 điểm so với đội xếp thứ 5 La Liga. Vì thế, sa thải Solari không giải quyết được gì. Chưa kể, tìm người thay thế cũng là chuyện đau đầu với Chủ tịch Perez.

Ông trùn ngành thương mại Tây Ban Nha phân vân giữa nhiều lựa chọn, mà đầu tiên là Mourinho. Trong giai đoạn tháng 10-12/2018, thông qua đối tác thứ 3, Perez từng cố thuyết phục Mourinho rời M.U, hứa hẹn mức lương 20 triệu euro trong sự trở lại Bernabeu. Mặc dù vậy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã từ chối, vì từ chức M.U cũng đồng nghĩa ông mất 24 triệu euro đền bù.

Gần đây, Mourinho công khai nói về khả năng trở lại Madrid, nhưng Perez đã thay đổi thái độ. Trong hai CLB gần nhất mà Mourinho làm việc, thành công thì ít mà rắc rối thì nhiều. Chelsea rồi M.U đều sa thải Mou. Ngoài ra, Jorge Mendes - người đại diện của Mourinho - được cho là đang làm việc để đưa ông về PSG. Nếu sang Paris, Mourinho được tự do làm việc, mua bất kỳ ngôi sao nào, và quan trọng lả không bị áp lực nhiều.

Dưới tác động của các cố vấn, Perez đang nghĩ đến Max Allegri và Mauricio Pochettino. Mourinho không còn hấp dẫn Perez như trước. Solari sẽ còn tiếp tục công việc, hoặc trường hợp xấu nhất là Guti thay thế cho giai đoạn còn lại của mùa giải. Perez còn tiếp tục làm việc với các cố vấn, và ngày 1/6 rất có thể xuất hiện cái tên HLV mới cho Real Madrid.

Clip bàn thắng Juventus 4-1 Udinese

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm