Nhận thẻ đỏ vì chửi trọng tài, Pique có thể bị cấm thi đấu tới 12 trận

18/08/2015 06:44 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Velasco Carballo, trọng tài người Madrid, đã rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Gerard Pique ở phút 55 trận lượt về siêu cúp Tây Ban Nha sau khi trung vệ của Barca phản đối trợ lý trọng tài.


Pique chửi trợ lý trọng tài và nhận thẻ đỏ trực tiếp

Trung vệ của Barca là một trong những cầu thủ khao khát ngược dòng nhất (anh đã thể hiện điều đó trên Twitter sau thất bại 0-4 của Barca ở siêu cúp lượt đi mà anh đá dự bị tại San Mames).

Pique bị thẻ đỏ sau khi phản đối trợ lý trọng tài trong một tình huống mà trợ lý trọng tài không bắt việt vị với cầu thủ Bilbao (thực tế thì cầu thr Bilbao không việt vị). Đó là tình huống De Marcos kiến tạo và pha bóng kết thúc bằng cú sút của Adruiz nhưng Bravo đã xuất sắc cứu thua.

Theo Cadena Copa, Pique đã lăng mạ trợ lý trọng tài bằng lời lẽ nặng nề, rất tục. Nếu hành vi chửi trọng tài này được xác nhận là đúng thì tuyển thủ Tây Ban Nha có thể bị cấm thi đấu 4-12 trận. Pique sẽ không thể đá trận mở màn Liga với chính Athletic Bilbao. Còn sau đó mọi chuyện tùy theo án phạt mà LĐBĐ Tây Ban Nha áp đặt.

Pique có thể vắng mặt trong chuyến làm khách của Atletico Madrid và bỏ lỡ các trận sân nhà gặp Malaga và Las Palmas. Các cầu thủ Barca phản đối thẻ đỏ dành cho Pique.

Theo luật mới thì án phạt treo giò dành cho cầu thủ ở siêu cúp Tây Ban Nha sẽ có hiệu lực trong cùng mùa giải ở Liga thay vì áp dụng cho siêu cúp ở mùa tiếp theo như luật trước đó. Trận siêu cúp lượt về này, Kike Sola của Bilbao cũng bị phạt thẻ đỏ trực tiếp. Tiền đạo này sẽ chờ đợi án phạt dành cho anh sau pha vào bóng với Mascherano.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm