Barca đã có thể bị loại nếu không có phản xạ xuất thần của Ter Stegen

13/05/2015 04:32 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Ter Stegen góp công lớn trong trận Barcelona thua Bayern Munich 2-3 tại lượt về vòng Bán kết Champions League. Không có anh, Barca có thể bị thua đậm hơn.

Nhất là trong hiệp 1, Ter Stegen đã cứu thua cho Barcelona ít nhất 3 pha nguy hiểm: Thomas Mueller đánh đầu đưa bóng bay vào góc cao rất hiểm nhưng Ter Stegen bay người đẩy ra; Bastian Schweinsteiger bay người đánh đầu rất căng, Ter Stegen đẩy ra; Robert Lewandowski dứt điểm căng ở cự ly gần, thủ môn người Đức kịp đưa tay đẩy bóng, sau đó quay lại vớt bóng ra ngoài, cứu thua cho Barca...

Trong hiệp 2, Ter Stegen bị đánh bại thêm 2 lần nữa, nhưng các bàn thua ấy đều không có lỗi của anh, vả lại, Barca đã dẫn Bayern quá sâu vào thời điểm đó. 

Ter Stegen, một người Đức, đã góp phần loại một đội bóng Đức.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm