Tròn 9 năm Italy vô địch World Cup 2006: Xem lại cú húc đầu KINH ĐIỂN của Zidane!

09/07/2015 21:19 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Vào ngày này 9 năm về trước, Zinedine Zidane đã bị đuổi khỏi sân vì húc thẳng vào ngực Marco Materazzi. Italy của Materazzi đứng trên đỉnh cao của bóng đá thế giới lần thứ tư sau khi vượt qua Pháp ở loạt sút luân lưu trên chấm phạt đền.

Đây cũng là trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng của danh thủ Zinedine Zidane. Anh cũng để lại cho người hâm mộ bóng đá thế giới một hình ảnh không thể nào quên: Cú húc đầu mang thương hiệu Zidane.

Pháp đã chật vật để có thể vượt qua được vòng bảng với chỉ một chiến thắng cùng hai trận hòa. Nhưng từ vòng đấu loại trực tiếp, đội tuyển Pháp đã hoàn toàn lột xác. Chiến thắng trước Tây Ban Nha (3-1), Brazil (1-0), và Bồ Đào Nha (1-0) đưa Pháp phăng phăng tiến vào trận chung kết gặp Italy. Trong khi đó chặng đường mà Italy trải qua có vẻ ít chông gai hơn: Hạ gục Australia (1-0), Ukraine (3-0) và Đức (2-0, hiệp phụ) đưa họ đến với trận đấu cuối cùng gặp Pháp.


Hình ảnh Zidane húc vào ngực Materazzi đã được tạc thành tượng, đặt giữa trung tâm thủ đô Paris - Pháp

Pháp đã vượt lên dẫn trước ở phút thứ 7 sau một quả penalty không rõ ràng. Zidane là người đưa Pháp vươn lên dẫn trước. Cổ động viên Italy không phải buồn quá lâu vì chỉ 12 phút sau, Materazzi đã đưa trận đấu trở về thế cân bằng với tình huống đánh đầu từ một quả phạt góc. 90 phút của trận đấu kết thúc mà không đội nào có thêm bàn thắng.


Zidane đã không giữ nổi bình tĩnh sau những lời đả kích của Materazzi nhắm vào gia đình anh

Diễn biến hiệp phụ không có gì quá đặc biệt. Nhiều cổ động viên có thể sẽ không nhớ trận đấu này có thêm 30 phút nếu như không có cú “thiết đầu công” mà Zidane dành tặng cho Matezarri vào phút 110.

Italy vô địch World Cup với tổng tỷ số 5-3 sau loạt đá luân lưu mà David Trezeguet là người duy nhất của cả hai đội đã sút hỏng.

Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm