Xem cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Man United trước Liverpool

05/08/2014 10:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã đánh bại Liverpool với tỉ số 3-1 ở trận chung kết International Champions Cup. Những cầu thủ đã lập công cho Man United là Rooney, Juan Mata và Lingard.

Liverpool làm chủ trận đấu ngay từ đầu và liên tục gây sức ép lên khung thành của Man United. Phút 14 của trận đấu, Liverpool được hưởng quả 11m sau khi Phil Jones phạm lỗi với Sterling ở trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Steven Gerrard đã không mắc sai lầm nào để mở tỉ số. Sau bàn thắng này, các học trò của HLV Brendan Rodgers tiếp tục uy hiếp khung thành của thủ môn De Gea. Bước ngoặt của trận đấu đến từ phút 55 khi Rooney ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau đường chuyền của Chicharito.

2 phút sau, Juan Mata chọc thủng lưới Liverpool qua đó nâng tỉ số trận đấu lên 2-1. Quá choáng váng sau 2 bàn thua liên tục, các học trò của HLV Brendan Rodgers đã không thể ghi được bàn thắng gỡ hòa trong những phút còn lại. Đến phút 88, cầu thủ trẻ Lindgard của Man United ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1, qua đó ấn định chiến thắng ngược dòng ấn tượng của "Quỷ đỏ". Với trận thắng này, Man United đã giành chức vô địch International Champions Cup, giải đấu mà họ đã duy trì thành tích bất bại từ vòng bảng đến trận chung kết.

Đội hình thi đấu:

Manchester United: De Gea, Evans (Blackett 46), Smalling, Jones, Valencia (Shaw 9), Herrera (Lingard 78), Fletcher (Cleverley 46), Young, Mata (Kagawa 68), Rooney [đội trưởng], Hernandez (Nani 68).

Liverpool: Mignolet, Kelly, Johnson, Skrtel, Sakho (Toure 74), Gerrard [đội trưởng] (Lucas 62), Allen (Ibe 62), Henderson, Coutinho (Peterson 77), Lambert (Can 62), Sterling.


Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm