TIN HOT MU 19/3: Ibra giải mã lý do ‘Thế hệ vàng 92’ ghét Pogba. Lindelof từ chối lên tuyển vì bạn thân?

19/03/2019 13:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- “Ronaldo mới” cự tuyệt MU. De Gea nói gì về tương lai ở Old Trafford?... là những tin tức được cập nhật.

Thất bại của MU buộc Ed Woodward phải hành động trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè

Thất bại của MU buộc Ed Woodward phải hành động trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè

Giấc mơ trở thành HLV chính thức của Solskjaer đã kết thúc sau hai thất bại trước Arsenal và Wolves. Điều đó đã tạo nên một số tác động cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới.

Vì sao “Thế hệ vàng 92” ghét Paul Pogba?

Chú thích ảnh

Paul Pogba đang là nhân tố chủ chốt trong đội hình hiện tại của MU. Nhưng khác với các ngôi sao khác của Quỷ đỏ, Pogba dường như không được lòng các cầu thủ thuộc “Thế hệ 92”. Là những học trò xuất sắc nhất của Sir Alex, “Thế hệ 92” không ưa các hành xử của Pogba dưới thời vị HLV huyền thoại còn dẫn dắt đội bóng. Pogba từng rời MU tới Juventus vào năm 2012 và trở lại Old Trafford 4 năm sau đó. Chính Zlatan Ibrahimovic- một cựu sao MU, đã thừa nhận điều này. “Thế hệ 92 chẳng ưa Pogba. Bởi thời của họ, họ tận tâm cống hiến dưới sự dẫn dắt của Sir Alex, họ chưa bao giờ rời khỏi ông thầy của mình giống như Pogba đã làm”.

Điển hình cho sự “không ưa” này là việc một số thành viên của “Thế hệ 92” nhiều lần chỉ trích Pogba trên truyền hình. Khi Pogba đăng bức ảnh ẩn ý trên trang cá nhân ngày Jose Mourinho bị sa thải kèm ghi chú: “Hãy đặt tiêu đề cho bức ảnh này đi”, Gary Neville đã đáp lại: “Hãy tự mình làm việc đó đi”. Liên tiếp sau đó, Neville chỉ trích hành động của Pogba bằng những từ ngữ nặng nề. Hè năm ngoái, Paul Scholes trong vai trò bình luận viên cũng chê bai phong độ Pogba không ổn định. “Cậu ta phải dùng não của mình nhiều hơn nữa nếu muốn trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới”.

Ibra cho rằng cách nghĩ đó của “Thế hệ 92 không công bằng với Pogba: “Họ không còn ở CLB. Họ chỉ xuất hiện trên tivi bình luận. Nếu biết cách dẫn dắt đội bóng, họ hãy tới đó nộp CV xin việc”.

Luke Shaw chấn thương, rút khỏi tuyển Anh

Chú thích ảnh

Ngày hôm qua, tiền đạo Anthony Martial đã bị ĐTQG Pháp trả lại CLB vì chấn thương đầu gối. Đến hôm nay, một cầu thủ khác của MU là hậu vệ Luke Shaw tiếp tục phải chia tay tuyển Anh vì chấn thương. Shaw gặp vấn đề ở cổ chân trong trận đấu với Wolves ở tứ kết FA Cup. Kết quả kiểm tra cho thấy Shaw không đủ thể lực để chinh chiến cho “Tam sư” ở trận gặp CH Czech và Montenegro.

Hậu vệ của MU trở thành cầu thủ thứ 4 phải chia tay đội tuyển Anh trong đợt tập trung này. Trước Shaw, 2 cầu thủ của Man City là John Stones, Fabian Delph và Ruben Loftus-Cheek của Chelsea đã phải trở lại CLB.

Theo chẩn đoán, Shaw sẽ phải mất ít nhất 3 tuần để chữa trị dứt điểm chấn thương. Do đó, anh sẽ gần như chắc chắn bỏ lỡ trận đấu ở vòng 32 Ngoại hạng Anh với Watford vào ngày 30/3.

Lindelof từ chối lên tuyển vì bạn thân?

Chú thích ảnh

Victor Lindelof vừa khước từ lệnh triệu tập về đội tuyển Thụy Điển dự vòng loại EURO 2020. Thông tin này do chính HLV Janne Andersson của đội tuyển Thụy Điển xác nhận với báo chí. “Lindelof sẽ không lên tuyển vì lý do cá nhân”, HLV Andersson chia sẻ với báo chí, đồng thời cho biết mình tôn trọng quyết định của Lindelof.

Vụ việc này gây rùm beng trên báo chí Thụy Điển. Truyền thông quốc gia này cho rằng Lindelof “chẳng có lý do cá nhân nào cả”. Nguyên nhân chính khiến trung vệ 26 tuổi từ chối lên tuyển là bởi mâu thuẫn với ban huấn luyện khi người bạn thân John Guidetti bất ngờ bị gạch tên. Trước những đồn thổi, HLV Janne Andersson một lần nữa phải lên tiếng để phủ nhận. “Tôi phủ nhận hoàn toàn những tin đồn liên quan tới một cầu thủ khác trong quyết định không lên tuyển lần này của Lindelof. Tôi đã gặp Lindelof và tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy. Đó là vấn đề cá nhân”.

“Ronaldo mới” cự tuyệt MU

Chú thích ảnh

Được mệnh danh là “Cristiano Ronaldo mới”, Joao Felix là mục tiêu hot trên thị trường chuyển nhượng thời gian qua. Rất nhiều đội bóng châu Âu muốn sở hữu tài năng trẻ đang khoác áo Benfica, trong đó của MU. Tuy nhiên, Old Trafford và nước Anh không phải là lựa chọn của tiền đạo 19 tuổi. Trả lời phỏng vấn tờ Marca, Felix cho biết điểm đến ưa thích trong tương lai là Tây Ban Nha: “Tôi chưa nghĩ về tương lai của mình. Tôi chỉ nghĩ đến Benfica và giúp CLB giành danh hiệu. Tôi không quan tâm tới những tin đồn quanh mình. Tất nhiên, giấc mơ của tôi là được chơi cho những đội bóng hàng đầu châu Âu. Tây Ban Nha hay Anh? Thú thực tôi thích chơi bóng ở Tây Ban Nha hơn”.

De Gea nói gì về tương lai ở MU?

Chú thích ảnh

Zinedine Zidane đã quay trở lại Real Madrid sau 9 tháng rời xa đội bóng chủ sân Bernabeu. Theo tờ Mirror (Anh), HLV người Pháp rất ngưỡng mộ thủ môn De Gea của MU và coi anh là mục tiêu quan trọng trong quá trình tái thiết Real Madrid. Điều này khiến người MU vô cùng lo lắng bởi quá trình đàm phán hợp đồng vẫn chưa đi tới hồi kết vì khúc mắc về lương bổng.

Tuy nhiên, nguồn tin từ Old Trafford đã trấn an người hâm mộ Quỷ đỏ bằng một tiết lộ. Theo đó, trong cuộc trò chuyện gần đây với các đồng đội, De Gea tiết lộ mong muốn được gắn bó lâu dài với đội bóng thay vì ra đi. Bên cạnh đó, mối quan hệ thân tình giữa De Gea với HLV thủ môn Emilio Alvarez của MU cũng là nhân tố giúp Quỷ đỏ tin vào khả năng trói chân được ngôi sao Tây Ban Nha.

Video clip highlights Wolves 2-1 MU

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm