Stoke 1-0 Chelsea: Mourinho vắng mặt. Arnautovic ghi bàn. Chelsea lại thua Stoke!

07/11/2015 13:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Stoke đã đánh bại Chelsea 1-0 ở vòng 12 Premier League mùa này nhờ bàn thắng của Arnautovic ở phút 54 của trận đấu.

+ Sau thất bại trên, Chelsea đứng thứ 16 trên BXH Premier League với 11 điểm. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Jose Mourinho thua tới 7 trận ở một giải VĐQG trong 1 mùa giải.



Hết giờ! Chelsea đã thua 0-1 trước Stoke ở vòng 12 Premier League mùa này. Cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là Arnautovic! Đây là thất bại thứ 2 của Chelsea ở mùa giải này trước Stoke. Trước đó, chính Stoke đã loại Chelsea khỏi Cúp Liên đoàn Anh.


Hiệp 2 trận đấu được bù giờ 4 phút!

85- KHÔNG VÀO! Diego Costa chuyền bóng cho Remy đối mặt với thủ môn Butland. Remy đã vượt qua sự truy cản của người gác đền đối phương nhưng sau đó anh đã mất thăng bằng và bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.


82- Stoke có sự thay đổi người thứ ba. Diouf vào thế chỗ cho Shaqiri.

81- KHÔNG VÀO! Hazard dứt điểm chéo góc trong vòng cấm sau đường chuyền của Fabregas nhưng bóng đi chệch cột dọc!

79- Stoke có sự thay đổi người. Afellay vào thay cho Charlie Adam.

77- Chelsea có sự thay đổi người cuối cùng. Ramires rời sân nhường chỗ cho Loic Remy.


Diego Costa thi đấu vất vả trước sự truy cản của cầu thủ đối phương

72- KHÔNG VÀO! Diego Costa thực hiện cú ngả bàn đèn ở trong vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác!

70- Chelsea có 2 sự thay đổi người. Fabregas vào thay Pedro. Trong khi đó Oscar vào thay Baba.

67- KHÔNG VÀO! Pedro dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng lại trúng cột dọc!


Pedro dứt điểm trúng cột dọc

61- KHÔNG VÀO! Hazard dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá cao!

60- Stoke đang chơi rất hưng phấn sau khi có bàn thắng mở tỉ số. Trong khi đó, Chelsea đang đối mặt với sức ép nặng nề. HLV Jose Mourinho thì không có mặt ở trên sân để chỉ đạo họ.

57- THẺ VÀNG! Shawcross nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Diego Costa!


54- VÀO! Stoke đã mở tỉ số trận đấu sau cú vô lê trong vòng cấm của Arnautovic. Tỉ số là 1-0 cho Stoke!



Hiệp 2 trận đấu bắt đầu!

Hiệp 1 kết thúc! Chelsea vẫn đang hòa 0-0 với Stoke

45+2- THẺ VÀNG! Baba (Chelsea) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương!

Hiệp 1 được bù giờ 4 phút!

44- THẺ VÀNG! Glenn Whelan nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Hazard!

40- KHÔNG VÀO! Diego Costa dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ môn Butland đã phản xạ kịp thời!

36- Đến lượt Pedro dứt điểm nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha cũng không thể ghi được bàn thắng trước hàng thủ chơi vững chắc của Stoke!

34- Willian dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng tiếp tục bị cầu thủ đối phương phá ra ngoài. Stoke đang chơi phòng ngự số đông!

33- KHÔNG VÀO! Hazard dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đá bị cầu thủ đối phương phá ra! Chelsea đang nỗ lực tấn công nhưng chưa có được bàn thắng.

28- KHÔNG VÀO! Shaqiri tạt bóng cho Walters đánh đầu trong vòng cấm của Chelsea nhưng bóng đã đi vọt xà!

22- KHÔNG VÀO! Ramires dứt điểm ở ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Butland của Stoke đã bay người cản phá thành công!


17- KHÔNG VÀO! Begovic đã cứu thua cho Chelsea. Glen Johnson (Stoke City) sút bóng ở trong vòng cấm sau pha chuyền bóng của Bojan nhưng anh không thắng được thủ môn của Chelsea.

14- KHÔNG VÀO! Ramires dứt điểm trong vòng cấm sau đường chuyền của Willian nhưng bóng đi chệch về bên trái khung thành của Stoke.


Trợ lý HLV của Chelsea là Steve Holland (bên phải) chỉ đạo các cầu thủ thay Mourinho

12- Trận đấu được tiếp tục. Erik Pieters ra ngoài để các nhân viên y tế điều trị.

9- Trận đấu bị gián đoạn. Cầu thủ Erik Pieters của Stoke đã bị đau sau pha va chạm với Pedro của Chelsea.

4- KHÔNG VÀO! Hazard dứt điểm ở trong vòng cấm của Stoke nhưng bóng đi quá cao.

1- KHÔNG VÀO! Ngay ở phút đầu tiên Shaqiri đã cảnh báo Chelsea với cú dứt điểm ở trong vòng cấm sau quả tạt của Charlie Adam nhưng bóng đi thiếu chính xác!


Đội hình ra sân của Chelsea


Chelsea đang tạm thời đứng thứ 16 trên BXH Premier League

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!


Các CĐV Chelsea mang mặt nạ Mourinho đến sân Britannia của Stoke


Diego Costa bước vào sân của Stoke

Đội hình thi đấu:

+ Chelsea: Begovic; Azpilicueta, Zouma, Terry, Baba; Ramires, Matic; Willian, Hazard, Pedro; Diego Costa.

Dự bị: Amelia, Cahill, Mikel, Fabregas, Oscar, Kenedy, Remy

+ Stoke: Butland, Johnson, Shawcross, Wollscheid, Pieters, Adam, Whelan, Shaqiri, Krkic, Arnautovic, Walters.

Dự bị: Ireland, Wilson, Afellay, Diouf, Cameron, Crouch, Haugaard.

+ Chùm ảnh các cầu thủ Chelsea tập luyện trước trận đấu:





+ Ai sẽ thay Mourinho chỉ đạo Chelsea?

Không có Mourinho chỉ đạo trên sân nhưng Chelsea vẫn sẽ phải chiến đấu quên mình để cải thiện vị trí xếp hạng. Thay thế Mourinho chỉ đạo các cầu thủ sẽ là đội ngũ cộng sự của ông trong ban huấn luyện Chelsea gồm có các ông Gary Staker, nhân viên liên lạc; ba trợ lý Rui Faria, Silvino Louro và Steve Holland cùng HLV thủ môn Christophe Lollichon.


Mourinho không được vào sân vận động của Stoke

Mourinho có thể chỉ đạo các học trò thông qua Skype


Theo tờ The Sun, HLV Jose Mourinho có thể đưa ra các chỉ đạo cho các học trò ở trận gặp Stoke sắp tới thông qua Skype. HLV người Bồ Đào Nha đã bị cấm chỉ đạo trên sân của Stoke và cũng không được vào sân vận động này. Tuy nhiên, Chelsea đã được cấp mã wifi và các cầu thủ có thể liên lạc với Jose Mourinho ở trong phòng thay đồ thông qua Skype ở giờ nghỉ giải lao. Trong cuộc họp báo trước trận gặp Stoke, Mourinho cho biết ông chưa quyết định sẽ xem trận đấu giữa Stoke và Chelsea ở đâu.

Mourinho không được vào bãi đỗ xe của Stoke

Theo Daily Mail, Mourinho phải xuống xe buýt của Chelsea trước khi chiếc xe chở các cầu thủ và nhân viên của đội bóng này tiến vào bãi đỗ xe tại sân Britannia của Stoke. Trong quá khứ, Mourinho từng bị cáo buộc là trốn vào giỏ đựng quần áo để đột nhập vào phòng thay đồ sau khi UEFA ra lệnh cấm chỉ đạo với ông. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết ông sẽ không có những hành động như vậy vào cuối tuần này: “Tôi biết tình huống mà mình liên quan với cơ quan quản lý bóng đá của Anh và tôi phải chấp nhận”.

Kháng án bất thành, Mourinho chỉ đạo Chelsea từ... khách sạn

Kháng án bất thành, Mourinho chỉ đạo Chelsea từ... khách sạn

Đơn kháng cáo án phạt cấm chỉ đạo 1 trận của Jose Mourinho đã không được Liên đoàn bóng đá Anh (FA) chấp thuận.


Thống kê:

1- Stoke mới chỉ thắng Chelsea đúng 1 trận ở Premier League. Ngoài ra, họ đã hòa 2 lần và thua tới 11 trận trước Chelsea ở Premier League. Trong 5 trận gần đây trên sân nhà ở Premier League, Stoke cũng chỉ thắng được 1 trận (thắng 1, hòa 1 và thua 3).

3- Loic Remy đã ghi 3 bàn vào lưới Stoke trong 3 trận đấu ở Premier League.

9- Stoke là đội ghi ít bàn nhất ở Premier League mùa này (9 bàn trong 11 trận).

5 - Willian đang là chân sút số một của Chelsea mùa này với 5 bàn thắng. Đặc biệt tất cả đều được ghi từ sút phạt trực tiếp

Đội hình dự kiến

Stoke: Butland - Johnson, Shawcross, Wollscheid, Pieters - Whelan, Adam - Shaqiri, Bojan, Arnautovic - Walters.

Chelsea: Begovic - Azpilicueta, Zouma, Terry, Baba Rahman - Matic, Ramires - Pedro, Oscar, Willian - Costa.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm