New York Red Bulls 4-2 Chelsea: Begovic ra mắt bằng 4 bàn thua chỉ trong 45 phút

23/07/2015 09:23 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dẫn trước New York Red Bull trong hiệp một, song Chelsea đã gây thất vọng tràn trề trong hiệp hai và cuối cùng phải nhận thất bại 2-4, ngay ở trận đầu tiên của tour du dấu mùa hè.

Các đội bóng du đấu thường xếp đội hình chính thi đấu hiệp một, nhưng Mourinho lại khác. Ông bố trí hai đội hình có trình độ tương đương nhau ở mỗi hiệp đấu. Ở hiệp một trận đấu này, những trụ cột như Courtois, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Fabregas, Oscar xuất phát, bên cạnh những phương án phụ như Zouma, Mikel, Moses, Traore và Remy. Còn sang hiệp hai, John Terry, Hazard và Diego Costa mới được tung vào sân bên cạnh những cầu thủ trẻ như Loftus-Cheek, Ania và thủ thành mới mua Asmir Begovic.

Về lý thuyết đội hình hiệp một mạnh về phòng thủ hơn, và đó là lý do Chelsea đã giữ sạch lưới trong 45 phút đầu tiên. Không những thế, họ còn mở tỷ số ở phút 26 nhờ pha xử lý bình tĩnh và gọn gàng của Loic Remy. Cuối hiệp một, chân sút người Pháp còn bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ ngon ăn khi đệm bóng vọt xà ở cự li chừng… 2 mét.


Dù mở tỷ số nhưng Chelsea đã bị thua ngược

Ở phút cuối cùng của hiệp một, pha xử lý lóng ngóng của thủ thành Courtois khiến CĐV Chelsea thót tim. Anh khống chế bóng bằng chân khá lóng ngóng để đối phương cướp được trong vòng cấm địa. Rất may là tiền đạo chủ nhà dứt điểm không đủ độ hiểm, nhưng nó cũng báo hiệu một hiệp hai đầy sóng gió.

Sang hiệp hai, Mourinho đưa Hazard và Costa vào sân, nhưng khi nhiều người nghĩ rằng Chelsea sẽ tiếp tục duy trì áp lực để ghi bàn thì điều ngược lại đã diễn ra. Pha phối hợp thiếu ăn ý giữa Begovic và Zouma ở phút 49 suýt biếu không đối phương một bàn thắng nếu đội trưởng Terry không can thiệp kịp thời. Nhưng đúng một phút sau, chính Terry lại mắc lỗi khi đường chuyền về của anh tạo điều kiện cho Casetllanos băng xuống hạ gục Begovic.

Có vẻ như việc thay 8/11 cầu thủ đã khiến lối chơi của Chelsea chuệch choạc. Không lâu sau khi Diego Costa dứt điểm dội xà, phút 70, cầu thủ 16 tuổi Tyler Adams đánh đầu rất thoải mái trong tư thế không người kèm. Chỉ ba phút sau, Sean Davis nâng tỷ số lên 3-1 bằng một cú sút trái phá. Những nỗ lực của Chelsea giúp họ có bàn gỡ gần như ngay sau đó nhờ công của Hazard. Nhưng cũng gần như ngay lập tức, Sean Davis hoàn tất cú đúp của mình để ấn định chiến thắng 4-2.

Như vậy, Chelsea đã thua trận đầu tiên trong tour du đấu hè năm nay. Điều đáng nói là ở trận này, New York Red Bulls cũng không tung ra đội hình mạnh nhất. Họ vắng một số trụ cột, trong đó có chân sút chủ lực Bradley Wright-Phillips, vua phá lưới MLS 2014. Dù thất vọng, nhưng đó sẽ là một bài học bổ ích cho thầy trò Mourinho. Ngày 26/07 tới, họ sẽ đá trận thứ hai trên đất Mỹ, gặp Paris Saint Germain.

Đội hình thi đấu 

Chelsea hiệp một: Courtois - Ivanovic, Zouma, Cahill, Azpilicueta - Mikel, Fabregas - Moses, Oscar, Traore - Remy 

Chelsea hiệp hai: Begovic - Azpilicueta, Zouma, Terry, Ania - Matic, Loftus-Cheek - Ramires, Oscar, Hazard - Costa

T.C (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm