Mourinho cáo buộc Wenger 'trốn' bắt tay sau trận Siêu Cúp Anh

03/08/2015 07:19 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận Arsenal đánh bại Chelsea 1-0 tại Siêu Cúp Anh (Community Shield), hai HLV Jose Mourinho và Arsene Wenger đã không bắt tay nhau.

Mối quan hệ của Mourinho và Wenger thêm 1 lần nữa trở thành đề tài gây tranh cãi của báo chí Anh. Trước trận tranh Siêu Cúp nước Anh, hai HLV này đã đấu khẩu trên các mặt báo. Sau trận tranh Siêu Cúp nước Anh, một clip được tung lên mạng You Tube cho thấy hai HLV này đã không bắt tay nhau sau trận đấu.

Mourinho cáo buộc HLV Wenger đã cố tính từ chối bắt tay ông. HLV của Chelsea đã bắt tay từng cầu thủ của Arsenal sau khi họ được trao danh hiệu, nhưng không thể bắt tay ông Wenger do nhà cầm quân này đã đi thẳng vào đường hầm.


Mourinho và Wenger không bắt tay nhau sau trận đấu

“Tôi đã làm những gì mà tôi nghĩ một HLV phải làm. Đó là chờ đợi và bắt tay đội vô địch. Nhưng ông ta (HLV Wenger) ngó lơ tôi bởi vì ông ta muốn như vậy. Mọi cầu thủ Arsenal đều đi qua chỗ tôi. Một cái bắt tay là việc dễ làm nhất bởi tôi đứng ở đó. Nếu ai đó không muốn đến chỗ tôi để bắt tay thì đó không phải là vấn đề. Tôi chỉ làm công việc của mình”.


Mourinho bắt tay Oezil, học trò cũ của mình

Bắt tay với Cazorla

Lần lượt bắt tay các cầu thủ Arsenal

Ông Wenger đi thẳng vào đường hầm

HLV Mourinho nói tiếp: “Liệu tôi có muốn bắt tay HLV Wenger không ư? Tôi không cần trả lời câu hỏi đó. Bạn hãy nhìn những hình ảnh và nơi mà tôi đứng. Đấy là câu hỏi không hợp lý chút nào”.

Về phần HLV Wenger, nhà cầm quân này cho rằng chính Mourinho đã không hề muốn bắt tay mình: “Tôi đã bắt tay một vài người sau trận, nhưng chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi tin là trong công việc, bạn cần phải tôn trọng tất cả mọi người. Tôi đã nói nhiều lần rằng các HLV cần tôn trọng đối thủ của mình”.

HLV Jose Mourinho cho rằng HLV Wenger đã thay đổi triết lý để giành chiến thắng ở trận đấu vừa qua: "Bình thường, báo giới cho rằng một đội chơi phòng ngự thì không xứng đáng giành danh hiệu. Theo ý kiến của tôi, Arsenal đã chơi phòng ngự rất tốt. Họ đã thay đổi triết lý thi đấu ở giờ nghỉ giải lao. Thay đổi cả thái độ thi đấu của mình. Trong hiệp 2, họ để 9 cầu thủ ở trước vòng cấm địa của mình. Arsenal chỉ ghi 1 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Do vậy, họ xứng đáng giành chiến thắng. Đó là một chiến thuật xuất sắc và tôi chúc mừng họ. Một đội đã chơi phản công hiệu quả (Arsenal). Đội còn lại (Chelsea) chơi đầy ý tưởng, chơi rất tốt và cố gắng thử các giải pháp chiến thuật".

HLV Wenger cho rằng đội bóng của mình không hề chơi tiêu cực: "Chúng tôi không hề đánh mất triết lý của mình. Chúng tôi chỉ phòng ngự. Lối chơi của Arsenal dựa trên sự chắc chắn, phòng ngự và tấn công. Chúng tôi phòng ngự do các cầu thủ gặp vấn đề tâm lý. Họ muốn bảo toàn lợi thế dẫn bàn hơn là chơi tấn công. Chúng tôi chấp nhận điều đó và tôi nghĩ đó không phải là từ bỏ triết lý thi đấu của mình. Sự thực là trong một trận đấu Cúp, chúng tôi chỉ muốn giành chiến thắng. Tôi tự hào vì điều đó".

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm