Bolton 1-2 Liverpool: Coutinho ghi tuyệt phẩm sút xa ở phút 90, giải cứu Liverpool

05/02/2015 06:48 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool đã lọt vào vòng 5 FA Cup sau khi lội ngược dòng để giành thắng Bolton 2-1 trên sân khách. Ở lượt trước trên sân Anfield, hai đội hòa nhau 0-0.

Đội bóng của Brendan Rodgers đã gặp khó khăn cực lớn khi phải chịu một quả phạt đền ở phút 59. Martin Srkel ngáng chân Zach Clough trong vòng cấm, và ông trọng tài Roger East nhanh chóng chỉ tay vào chấm phạt đền.

Không rõ Skrtel đã tác dụng đủ để Zach Clough ngã ra như vậy hay chưa, nhưng sau trận đấu, HLV Brendan Rodgers đã phản ứng rất quyết liệt: “Đó không thể là một quả phạt đền”, ông nói. Liverpool bị dẫn trước sau khi Eidur Gudjohnsen sút thành công quả phạt đền, mở tỉ số.

Tình thế lúc này rất khó khăn cho đội bóng của Rodgers. Họ thi đấu thiếu đột biến trong khi đội chủ nhà hưng phấn sau bàn mở tỉ số. Nhưng Bolton chỉ thi đấu với 10 người từ phút 66 sau khi Danns nhận thẻ đỏ.

Và may cho Liverpool, họ có Emre Can. Phút 86, cầu thủ người Đức bấm bóng tuyệt đẹp để Raheem Sterling thoát xuống ghi bàn thắng gỡ hòa. Đó là bàn thứ 6 trong 11 trận gần nhất của Sterling. Cầu thủ người Anh làm hồi sinh Liverpool từ giây phút đó, và HLV Rodgers xua quân lên tìm kiếm bàn thắng.

Họ không phải thất vọng. Đúng phút 90, cầu thủ vừa được gia hạn hợp đồng đến năm 2020, Philippe Coutinho dứt điểm tuyệt đẹp, ấn định tỉ số 2-1.

Liverpool thắng nhọc nhằn nhưng quả cảm, lọt vào vòng 5 FA Cup. Đối thủ của họ sẽ là Crystal Palace, đội bóng thuộc hạng đấu cao nhất nước Anh: Premier League.

Đội hình thi đấu và chấm điểm theo Daily Mail

BOLTON: Lonergan 7, Dervite 7, Wheater 7, Ream 7, Feeney 6,5, Vela 7.5, Danns 5, Moxey 7, Clough 7 (Trotter 72'), Gudjohnsen 7, Mills 6

LIVERPOOL (3-4-3): Mignolet 6, Can 8, Skrtel 6,5, Sakho 7, Markovic 5,5 (Borini 62', 5), Allen 6, Gerrard 6,5, Moreno 7, Coutinho 8,5, Sterling 7,5, Lallana 5,5 (Henderson 55', 7) 

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm