Abdul Baba Rahman – Mục tiêu của Chelsea là ai?

11/08/2015 14:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Theo báo chí Anh, CLB Chelsea đã tiến rất gần tới việc chiêu mộ thành công Abdul Baba Rahman từ Augsburg với giá 20 triệu bảng. Vậy thì Baba Rahman là ai? Tại sao anh lại khiến Chelsea phải chi ra số tiền lớn như vậy?

Baba Rahman bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo CLB Asante Kokoto từ năm 2011 tại giải vô địch quốc gia Ghana và anh không mất quá nhiều thời gian để tạo dựng tên tuổi. Hậu vệ này có 25 lần ra sân ngay ở mùa giải đầu tiên và về thứ 2 trong giải thưởng “Phát hiện của năm”. Chính phong độ ấn tượng này đã giúp Rahman nhận được hàng loạt sự quan tâm đến từ các đội bóng ở châu Âu. Những tin đồn ở thời điểm đó cho hay, cả Man City lẫn Arsenal đều muốn có hậu vệ trái này.


Chelsea sẽ phải bỏ ra 20 triệu bảng để có Rahman

Tuy nhiên, Rahman cuối cùng lại chọn chuyển đến thi đấu tại Bundesliga trong màu áo CLB Greuther Furth. Cầu thủ người Ghana cho rằng Đức là nơi tốt nhất cho việc phát triển sự nghiệp của bản thân. Hậu vệ này có tổng cộng 44 lần ra sân và 2 bàn thắng cho CLB nước Đức trong 2 mùa giải.

Mùa Hè năm 2014, Rahman rời Greuther Furth để chuyển đến thi đấu tại Augsburg. Hậu vệ 21 tuổi đã có 31 lần ra sân trong màu áo đội bóng mới ở mùa trước với hàng loạt những trận đấu ấn tượng. Giờ đây, hậu vệ 21 tuổi đang đứng trước một bước ngoạt quan trọng trong sự nghiệp khi chuẩn bị là người của đội bóng hùng mạnh nước Anh Chelsea.

Phong cách thi đấu

Rahman là một hậu vệ cực kỳ bùng nổ, người rất thích dùng tốc độ mỗi khi lên tham gia tấn công lẫn xâm nhập vòng cấm. Chính cách chơi này đã giúp anh có 4 đường kiến tạo ở mùa giải vừa rồi. Tuy nhiên, không phải vậy mà khả năng phòng ngự của Rahman bị đánh giá thấp, cầu thủ người Ghana sẵn lòng thực hiện những pha tắc bóng khi cần. Theo trang WhoScored.com, mùa trước Rahman thực hiện 3,5 pha tắc bóng/trận.

Rahman có phù hợp với Chelsea?

Sau khi để Filipe Luis ra đi, HLV Jose Mourinho rất muốn đem về một hậu vệ trái chất lượng để tạo dựng tính cạnh tranh với Cesar Azpilicueta và Rahman chính là người được chọn. Cầu thủ người Ghana sẽ giúp Mourinho có nhiều phương án tấn công hơn ở cánh trái, nơi mà Azpilicueta chỉ làm tốt ở mặt trận phòng ngự. Với một Eden Hazard có xu hướng di chuyển vào tuyến giữa thì Rahman sẽ một phương án lý tưởng để tận dụng những khoảng trống mà cầu thủ người Bỉ để lại ở cánh trái.

Điểm yếu lớn nhất của cầu thủ người Ghana có lẽ là khả năng chuyền bóng chính xác cùng với đó Rahman không mạnh trong những tình huống tranh chấp tay đôi bởi thể hình khá mỏng cơm.

Tiểu sử

Tên đầy đủ: Abdul Baba Rahman

Tuổi: 21

Vị trí: Hậu vệ trái

CLB hiện tại: Augsburg

Quốc tịch: Ghana (đã có 11 lần ra sân cho đội tuyển)


Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm