Thống kê siêu bất ngờ về khả năng ghi bàn tệ hại của MU

26/04/2019 19:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trận thua trước Man City đã khiến MU dậm chân ở vị trí thứ 6 Premier League. Trận đấu đó còn bộc lộ rất nhiều vấn đề của ‘Quỷ đỏ’.

 

THỐNG KÊ: Sanchez chỉ chạm bóng 1 lần trong 12 phút đá với Man City

THỐNG KÊ: Sanchez chỉ chạm bóng 1 lần trong 12 phút đá với Man City

Alexis Sanchez một lần nữa cho thấy anh chỉ còn là cái bóng của chính mình sau màn trình diễn tệ hại trong trận derby Manchester đêm qua.

 

Đêm qua, MU đã để thua Man City với tỷ số 0-2 ở vòng 35 Premier League. “Quỷ đỏ” đã để thua 7 trong số 9 trận đấu gần nhất dưới thời Solskjaer, đây là chuỗi trận tệ hại nhất của họ kể từ năm 1962.

Thất bại trước Man City không chỉ khiến MU đánh mất 3 điểm mà còn bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Cụ thể, đội bóng này đã không thể ghi bàn từ những tình huống mở (không phải penalty, đá phạt...) trong gần 9 giờ thi đấu. Hai bàn thắng gần nhất của MU là trong trận đấu với West Ham. Tuy nhiên, đó là hai quả penalty của Paul Pogba.

Còn lần cuối cùng đội bóng này ghi bàn từ một tình huống mở đã từ ngày 3/4, khi Scott McTominay xé lưới Wolves. Ở trận đấu đó, MU đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-2 và Ashley Young còn phải nhận thẻ đỏ.

MU, Thống kê MU, thống kê MU ghi bàn, MU tịt ngòi, tình huống mở, tình huống cố định, tình huống mở, Pogba, Man United, Solskjaer, Man City, Pep Guardiola, MU vs Chelsea
MU đã không ghi bàn từ tình huống mở trong 8 giờ 47 phút

Ngoài ra, hàng phòng ngự MU cũng có thống kê rất tệ hại. Những sai lầm của thủ thành De Gea trong trận đấu với Man City đã biếu cho Bernardo Silva và Leroy Sane mỗi người một bàn thắng. Với hai bàn thua này, MU đã để thủng lưới tổng cộng 50 bàn mùa này. Đây là thành tích tệ nhất kể từ mùa giải 1978/79, khi họ thủng lưới 63 bàn. MU cũng đã không thể giữ được sạch lưới trong 12 trận liên tiếp. Đây là điều chưa từng thấy ở đội chủ sân Old Trafford kể từ năm 1971.

Trái ngược với những thống kê đáng buồn bên phía MU, sau chiến thắng hôm qua, HLV Pep Guardiola đã trở thành chiến lược gia đầu tiên giành chiến thắng 3 trận sân khách liên tiếp trước “Quỷ đỏ”.

Man City giờ đây đã có 7 chiến thắng tại Premier League trước đối thủ cùng thành phố trên sân Old Trafford, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Trong buổi phỏng vấn hôm qua, HLV Solskjaer cũng đã thừa nhận thành Manchester bây giờ “đang là màu xanh”.

Chỉ mới hai tháng trước, chiến lược gia người Na Uy vẫn còn đang bay cao trên tư cách HLV tạm quyền của MU. Ông là HLV thu được nhiều điểm nhất trong 10 trận đầu tiên so với bất kỳ HLV nào khác trong lịch sử Premier League. Nhưng sau khi giành chiến thắng 13 trong tổng số 17 trận đầu tiên của mình, Solskjaer và MU đã bị loại khỏi hai đấu trường FA Cup và Champions League. Ông thừa nhận việc đưa MU trở lại vị thế cạnh tranh ngôi vô địch sẽ là một dự án lâu dài.

Và để bắt đầu điều đó, có lẽ Solskjaer nên giúp MU cải thiện việc ghi bàn từ những tình huống mở.

Video: Solskjaer vật lộn với xe đẩy hành lý

Trung Phạm
Theo The Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm