Stoke 1–2 Chelsea: Cahill lập công sửa sai, đưa Chelsea tới ngôi vương gần hơn

18/03/2017 21:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea đã có một trận đấu khó khăn trên sân của Stoke. Mặc dù vậy, đội bóng của HLV Antonio Conte vẫn giành được 3 điểm sau khi đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 2-1. Willian và Gary Cahill là những người đã lập công cho The Blues.

Đội hình ra sânn

Stoke: Grant; Bardsley, Shawcross, M. Indi, Pieters; Ramadan, Cameron, Allen, Arnautovic; Walters, Berahino.

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill (c); Moses, Kante, Matic, Alonso; Willian, Diego Costa, Pedro
Trận đấu đã kết thúc!!! Chelsea giành chiến thắng 2-1 nhọc nhằn trên sân của Stoke tại vòng 29 Premier League.Willian và Gary Cahill là những người đã lập công cho The Blues. Với chiến thắng này, Chelsea củng cố ngôi đầu với 69 điểm. Họ hơn đội xếp thứ hai Tottenham 13 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

90+4: Thẻ đỏ!! Barsdsley nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Fabregas

90+2:
Diego Costa dứt điểm ở góc gần bên cánh phải. Tiếc rằng thủ môn Grant vẫn thi đấu tập trung

90':
Hiệp 2 có 4 phút bù giờ

87': Vàooooo!!!
Cahill đã ghi bàn đưa Chelsea vươn lên dẫn trước 2-1 sau tình huống đá phạt góc bên cánh phải



76':
Willian chuyền bóng cho Pedro băng xuống cánh trái. Tiền đạo người Tây Ban Nha dứt điểm nhanh bằng chân trái. Bóng đi căng nhưng thủ môn Grant vẫn phản xạ kịp thời



66': Xà ngang!!!
Alonso đá phạt trực tiếp đưa bóng đi trúng xà ngang. Chelsea bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc để vươn lên lần thứ 2



51': NGUY HIỂM!!!
Pha lên bóng đáng chú ý đầu tiên của Chelsea trong hiệp 2, Alonso dứt điểm nhưng hậu vệ Stoke đã giải nguy kịp thời.

50':
Chelsea đang dồn ép chủ nhà nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, các cầu thủ Chelsea vẫn bế tắc trước sự chắc chắn của hàng phòng ngự Stoke

HIỆP 2 ĐÃ QUAY TRỞ LẠI!!

Con số


6 -
Bàn thắng của Willian vừa ghi được là bàn thắng thứ 6 của anh có được ở Premier League mùa này.



150 -
Trận đấu này là lần thứ 150 ra sân ở Premier League cho Chelsea của Azpilicueta

HIỆP 1 ĐÃ KẾT THÚC. Tỷ số trận đấu hiện tại là 1-1

45':
Hiệp 1 có tới 4 phút bù giờ

38': Vàooooo!!!
Cahill phạm lỗi với Walters trong vòng cấm. Và cũng chính Walters đã hạ gục Courtois trên chấm phạt đền để gỡ hòa cho Stoke



34': Không được công nhận!!
Indi của Stoke đã đưa bóng vào lưới Chelsea tuy nhiên, Berahino trước đó đã rơi vào thế việt vị. Tiền đạo của Stoke được xác định là đã tham gia vào tình huống bóng khi có tác động khiến Azpilicueta không thể lao ra tranh chấp bóng bổng với Indi



33':
Stoke tổ chức đá phạt nhanh. Bóng được chuyền xuống bên cánh phải cho Arnautovic. Cầu thủ của Stoke liên căng ngang vào vòng cấm nhưng N'Golo Kante đã kịp thời hóa giải

30':
Nguy hiểm!! Moses bấm bóng tinh tế cho Alonso thoát xuống. Tiếc rằng, cú dứt điểm của cầu thủ Chelsea lại đi đúng vị trí của thủ môn Grant



20':
Chelsea đang dần lấy lại thế trận. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Conte không dồn lên tấn công mạnh mẽ như đầu trận. Họ cầm bóng chắc và triển khai thế trận từ từ. Chelsea kiểm soát bóng tới 65% dù phải thi đấu trên sân khách



15':
Sau bàn thua Stoke đang dồn lên tấn công. Còn Chelsea chủ động nhường thế trận cho đội chủ nhà

13': Vàooooo!!!
Tỷ số đã được mở cho Chelsea. Cầu thủ ghi bàn là Willian. Tiền vệ người Brazil ngày hôm nay thi đấu thay vị trí của Hazard. Anh đang khiến các CĐV The Blues tạm quên đi tiền vệ người Bỉ



11:
Diego Costa bị đẩy ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài lại cho Stoke được hưởng quả phát bóng lên.

5':
Trận đấu đang diễn ra khá nhanh. Stoke với lợi thế sân nhà thi đấu rất tự tin dù họ mới chỉ giành chiến thắng trước Chelsea 2/17 lần gặp mặt gần nhất ở Premier League. Trong khi đó, Chelsea với tốc độ của Willian và Pedro luôn sẵn sàng cho những đợt phản công.

22h:
Trận đấu đã được bắt đầu. Chelsea là đội cầm giao bóng trước

21h45:
Các cầu thủ Chelsea đang khởi động trên sân Bet365


Diego Costa khởi động




Pedro tặng áo cho người hâm mộ trong lúc khởi động


21h30
: Chelsea sẽ hành quân tới Stoke với đội hình không có Eden Hazard trong danh sách thi đấu vì chấn thương. Cùng với đó, Cesc Fabregas cũng được HLV Conte cho ngồi dự bị nghỉ ngơi. Thi đấu với Stoke, đội bóng có lối đá rắn, HLV người Italy muốn sử dụng Matic để gia tăng sức mạnh cho tuyến giữa

Thống kê bên lề

- Stoke City có chuỗi 8 trận bất bại trên sân nhà tại Premier League.

- Chelsea thắng 18/21 trận gần nhất tại Premier League.

- Stoke City không thắng 19/21 trận gần nhất đối đầu Chelsea.

- Chelsea không thua 5 trận làm khách gần nhất.

- Stoke thua 8/20 trận gần nhất trên sân nhà.

- 8/10 trận gần nhất của Stoke có tối đa 2 lần lưới rung.

- 8/11 trận gần nhất trên sân khách của Chelsea có tối đa 2 bàn thắng.

Đội hình dự kiến

Stoke: Grant; Bardsley, Shawcross, M.Indi, Pieters; Diouf, Cameron, Allen, Sobhi; Walters, Berahino

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Luiz, Cahill; Pedro, Fabregas, Kante, Alonso; Willian, Costa, Hazard


Chelsea 4-2 Stoke

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm