MU gặp sự cố dở khóc dở cười trong ngày khai trương trung tâm trải nghiệm ở Trung Quốc

13/06/2019 22:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV MU đã phát hiện ra hình ảnh con thuyền trên logo MU bị sai hướng khi CLB ra mắt trung tâm trải nghiệm ở Trung Quốc.

Real Madrid: Vì sao Sergio Ramos không mời Cristiano Ronaldo dự đám cưới?

Real Madrid: Vì sao Sergio Ramos không mời Cristiano Ronaldo dự đám cưới?

Sergio Ramos đã lên danh sách khách mời cho đám cưới của mình cuối tuần này. Nhưng các nguồn tin khẳng định trung vệ đội trưởng của Real Madrid sẽ không mời Cristiano Ronaldo, đồng đội cũ của anh.

MU đã hợp tác với Công ty bất động sản Harves của Trung Quốc để mở 3 trung tâm giải trí và trải nghiệm tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Thẩm Dương vào cuối năm 2020. Trung tâm tại Bắc Kinh sẽ được đặt tại gần Thiên An Môn và Tử Cấm Thành. Điều này rất quan trọng bởi vì Trung Quốc hiện là thị trường truyền hình nước ngoài có giá trị nhất của Premier League.

Thông báo từ MU cho biết: "Những người hâm mộ ghé thăm trung tâm có thể trải nghiệm cảm giác hồi hộp của 1 trận đấu tại sân Old Trafford, cũng như tìm hiểu về lịch sử và di sản của CLB thành công và giàu truyền thống nhất bóng đá Anh".

GĐĐH Richard Arnold chia sẻ thêm: "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Harves để xây dựng Trung tâm giải trí và trải nghiệm của MU. Hàng triệu người hâm mộ Trung Quốc sẽ có cơ hội trải nghiệm phong cách của CLB theo cách mới đầy sáng tạo.

Lần đầu tiên chúng tôi viếng thăm Trung Quốc vào năm 1975. MU tự hào vì lượng CĐV tại Trung Quốc phát triển. Các trung tâm sẽ cho phép CĐV đến gần hơn nữa với CLB mà họ yêu thích".

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Logo MU bị thiết kế lỗi trước cửa trung tâm trải nghiệm tại Bắc Kinh

Tuy nhiên, trung tâm trải nghiệm của MU ở Bắc Kinh đã gặp sự cố ngoài ý muốn trong ngày khai trương khi logo bị thiết kế lỗi. Cụ thể, hình ảnh con thuyền trên logo MU đã bị sai hướng từ trái sang phải. Trong khi đó, hình ảnh con thuyền đúng hướng là từ phải sang trái.

Chú thích ảnh
Con thuyền phía trên logo MU chính là biểu tượng của ngành công nghiệp tàu thủy phát triển mạnh nhất thành phố Manchester

Trên mạng xã hội Reddit, một người hâm mộ đã bình luận chế giễu rằng: "Logo đó thực sự rất chính xác vì nó phản ánh MU đang đi sai hướng". Một CĐV khác thì lại nhấn mạnh: "Dường như nó thể hiện cho việc MU đang tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh phải".

Ở một diễn biến khác, ngày hôm qua (12/6), MU đã chính thức thông báo chiêu mộ thành công Daniel James, với bản hợp đồng có thời hạn 6 năm. Mức giá của thương vụ này được cho là rơi vào khoảng 18 triệu bảng và tiền vệ 21 tuổi sẽ là tân binh đầu tiên của MU dưới triều đại HLV Ole Solskjaer.

Chú thích ảnh
Daniel James rạng rỡ trong ngày ra mắt MU

Trong lễ ký hợp đồng, Daniel James đã chia sẻ rằng: "Đây là một trong những ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi, và tôi đang háo hức hướng về thử thách lớn phía trước. Premier League là giải đấu mạnh nhất thế giới và MU là nơi hoàn hảo cho tôi tiếp tục phát triển bản thân.

Đây là thời khắc vô cùng tự hào với tôi và gia đình tôi, nhưng thật buồn khi bố tôi không chia sẻ niềm vui này cùng chúng tôi".

Bên cạnh đó, HLV Ole Solskjaer cũng nhấn mạnh: "Daniel là cầu thủ chạy cánh trẻ đầy thú vị với rất nhiều kỹ năng, tầm nhìn, tốc độ khó tin và tinh thần làm việc tuyệt vời. Cậu ấy đã có một mùa giải xuất sắc với Swansea và có đầy đủ các yếu tố để trở thành một cầu thủ của MU".

Thành Đạt

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm