MU bị loại bởi Barca: Giờ có phải lúc tiếc nuối?

21/04/2019 15:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy là câu hỏi mà không ít người đã đặt ra sau khi chứng kiến MU thất bại toàn tập trước Barcelona, ở cả lượt đi và lượt về, không chỉ ở tỉ số, mà còn ở cách nhập cuộc, cách chơi và trình độ, đẳng cấp chênh lệch.

Ngoại hạng Anh vòng 35: Man City phục hận, MU không còn đường lùi

Ngoại hạng Anh vòng 35: Man City phục hận, MU không còn đường lùi

Lịch thi đấu bóng đá vòng 35 Ngoại hạng Anh. Xem lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp Ngoại hạng Anh ở đây. Trực tiếp bóng đá Anh. Trực tiếp Man City vs Tottenham, Everton vs MU.

* 19h30 ngày 21/4: Everton vs MU (K+PM, SSPORT, FPT)

https://fptplay.net/livetv/premier-league-1

* 22h00 ngày 21/4: Arsenal vs Crystal Palace (K+NS, SSPORT, BĐTV)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

* 22h00 ngày 21/4: Cardiff vs Liverpool (K+PM)

https://fptplay.net/livetv/kpm

* 02h00 ngày 23/4: Chelsea vs Burnley (K+PM, SSPORT, BĐTV)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv-hd

1. Và cũng không có gì ngạc nhiên, khi ngay sau khi MU rời cuộc chơi, những câu hỏi khác liên quan đến khả năng cầm quân của Solskjaer lại được đặt ra, rằng thực sự thì HLV người Na Uy có phải là con người phù hợp để không chỉ đi với MU giai đoạn này của mùa giải, mà còn cả hai mùa bóng sau nữa theo hợp đồng đã ký. Đã có một ý kiến đưa ra, rằng liệu nếu Mourinho còn tại vị, có thể điều tồi tệ thế này không xảy ra. Và nữa, thậm chí, tôi đã đọc được trên báo chí Anh một vài quan điểm, rằng MU đã sai lầm khi bổ nhiệm Solskjaer làm HLV chính thức, trong khi lẽ ra cần phải theo đuổi đến cùng Pochettino, người hùng của tứ kết Champions League, khi đánh bại Man City của bậc thầy Pep Guardiola.

Tất cả những câu hỏi trên (và có lẽ còn nhiều nữa) được đặt ra trong thời điểm MU đang kết thúc một mùa bóng hoàn toàn trắng tay trên nhiều mặt trận. Họ đã bị loại khỏi các Cúp quốc nội, bị Barcelona nhận chìm ở Champions League và đang trải qua chuỗi thành tích tệ nhất ở Premier League trong 18 năm qua, và giờ có thể đối mặt với nguy cơ không được dự Champions League mùa bóng tới. Nhưng liệu đó có phải là lỗi của Solskjaer, và những gì đầy háo hức và ấn tượng trong thời kỳ đầu mà vị HLV 46 tuổi này phải chăng là có cơ sở chắc chắn cho một cuộc hồi sinh, hay chỉ là ảo tưởng được tạo ra, về việc khôi phục lại tinh thần của Sir Alex Ferguson, trong khi trên thực tế, chất lượng nhân sự của MU không đủ để cạnh tranh đường dài và ganh đua với những đại gia của châu Âu?

2. Khi bổ nhiệm chính thức Solskjaer là HLV trưởng MU, ban lãnh đạo MU hoàn toàn tin tưởng vào ông, và điều đó đồng nghĩa với việc họ nhìn thấy con đường phía trước của MU sẽ thế nào. Không phải họ không muốn hoặc không nghĩ đến khả năng mời Pochettino về dẫn dắt Quỷ đỏ, mà họ xác định thời kỳ quá độ để tái thiết MU vẫn còn dài, và Solskjaer là người phù hợp với quá trình đó hơn là những người khác. Bởi Solskjaer là người của kỷ nguyên Alex Ferguson, thời kỳ hoàng kim và chiến thắng, là người hiểu rõ nhất những giá trị mà người thầy đã để lại. Và không có gì sai, nếu như MU đánh cược vào việc chính những giá trị đó là thứ mà họ cần để đưa đội bóng trở lại đỉnh cao.

VIDEO soi kèo bóng đá Everton vs MU (19h30 ngày 21/4), vòng 35 Giải ngoại hạng Anh. Trực tiếp K+PM

Sự suy giảm đáng kể phong độ và cảm hứng chơi bóng của MU mùa này dưới tay Mourinho là một vấn đề nghiêm trọng, và tác động của thất bại trong cầm quân của vị HLV người Bồ Đào Nha đối với MU trong giai đoạn dưới tay Solskjaer không hề nhỏ. MU đúng là đã thắng rất tuyệt trong thời kỳ đầu Solskjaer thay Mourinho, thể hiện một tinh thần sảng khoái và hưng phấn cao độ, nhưng, những thất bại gần đây và việc một loạt cầu thủ của họ chấn thương lại cho thấy một sự thật liên quan đến chính Mourinho: dưới thời của ông, các cầu thủ chạy không nhiều, và đến thời của Solskjaer, phải chạy nhiều và cường độ chơi bóng dày hơn, sự sa sút thể lực và chấn thương là không tránh khỏi.

3. Sẽ có rất nhiều điều MU phải làm ở mùa Hè này, không chỉ là tin tưởng Solskjaer. Họ đã đầu tư rất tệ sau khi Sir Alex ra đi, đưa về những cầu thủ đắt giá và thất bại kiểu như Alexis Sanchez, trong khi lại thiếu sự kiên nhẫn cho những cầu thủ như Depay. Sự thiếu vắng của một giám đốc kỹ thuật là vấn đề then chốt cho việc giải quyết những rắc rối này. MU cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ có chiều sâu, và một người Solskjaer có thể phù hợp với cuộc cách mạng ấy.

Đây không phải là lúc của tiếc nuối nữa, mà của hành động, trước hết bằng việc dồn toàn bộ sức lực vào cuộc đua top 4, và sau đó, tiến công trên thị trường chuyển nhượng trong mùa Hè.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm