Man City vẫn chưa thể sánh ngang MU dù giành cú 'ăn ba'

18/05/2019 08:59 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Theo cựu danh thủ Robbie Savage, bất kể Man City có hoàn tất cú ăn ba danh hiệu quốc nội ở mùa giải này, họ vẫn chưa thể vượt qua MU, đội bóng đã 3 lần vô địch Champions League.

Man City: Các mục tiêu chuyển nhượng Hè 2019. Mua ai, bán ai?

Man City: Các mục tiêu chuyển nhượng Hè 2019. Mua ai, bán ai?

Chuyển nhượng Man City Hè 2019: HLV Pep Guardiola đang nhắm các mục tiêu nào, sẽ đưa ngôi sao nào về Liverpool, sẽ thanh lý, bán các cầu thủ nào? Ngân sách của Man City cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019 là bao nhiêu?

Man City của Pep Guardiola sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng của người hàng xóm MU, trừ khi đội bóng chủ sân Etihad vô địch Champions League. Man City đã chi rất nhiều tiền để đầu tư đội hình nhưng những gì mà họ giành được ở mùa giải này mới là 1 chức vô địch Premier League và 1 chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh. Nếu vượt qua Watford ở trận Chung kết FA Cup tới, Man City sẽ giành được cú ăn ba ở mùa bóng này.

Tuy nhiên dù Man City đã lập kỉ lục về số điểm ở Premier League, đội bóng này vẫn chưa 1 lần vô địch Champions League. Trong khi đó, MU dưới thời Sir Alex đã 2 lần lên đỉnh châu Âu. Và cú ăn ba vĩ đại của MU ở mùa giải 1998-99 sẽ vẫn là thước đo cho sự vĩ đại mà Man City muốn hướng đến.

man city, manchester city, premier league, MU, champions league, FA Cup, Watford
Man City đã 2 lần liên tiếp vô địch Premier League

Trước mắt, Pep Guardiola còn 1 trận Chung kết ở Wembley để bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của mình. Điều đáng nói là HLV người Tây Ban Nha chưa thua trận Chung kết nào với Man City. Watford khó có thể tạo ra bất ngờ ở trận đấu tới giống như Wimbledon FC từng giành chiến thắng gây sốc trước Liverpool ở Chung kết FA Cup 1988.

Rất có thể Man City sẽ hoàn tất cú ăn ba danh hiệu quốc nội ở mùa giải này bằng 1 chiến thắng dễ dàng trước Watford. Đội bóng của Pep Guardiola có thể thắng 2-0 với tỉ lệ kiểm soát bóng 70% và tạo ra rất nhiều cơ hội. Pep Guardiola sẽ giúp Man City tiếp tục giành chiến thắng nhưng Champions League sẽ là mục tiêu cuối cùng mà ông ấy cần chính phục với Man City.

Có một lập luận rằng Man City hiện là nhà vô địch mạnh nhất lịch sử Premier League. Trong 2 mùa giải qua, họ đã giành được 198 điểm và chỉ đánh rơi 30 điểm trong 76 trận. Trung bình Man City kiếm được 2,6 điểm mỗi trận. Đó là con số đáng kinh ngạc. Liverpool đã giành được 97 điểm ở mùa giải này và chỉ thua đúng 1 trận nhưng họ vẫn không thể vô địch. Điều đó nói lên sự tuyệt vời của Man City là như thế nào.

Man City là một đội bóng đáng xem và rất ổn định. Họ mạnh hơn so với Arsenal thế hệ “Invincible” (2004) cũng như Arsenal từng giành cú đúp vào năm 1998 và 2002. Đó từng là những đội bóng mạnh nhất mà tôi từng đối mặt.

man city, manchester city, premier league, MU, champions league, FA Cup, Watford
MU đã giành 2 chức vô địch Champions League dưới thời Sir Alex

Người ta từng cho rằng Pep Guardiola ngờ nghệch khi ông nói không cho các học trò tập tắc bóng. Nhưng các con số đã khiến mọi người bất ngờ. Ở mùa giải này, Man City đều đứng đầu về các chỉ số, từ số điểm giành được, số trận thắng, số bàn thắng ghi được, số cú sút, số đường chuyền chính xác. Thế nhưng Man City lại đứng thứ 20, bét bảng, về tắc bóng. Rõ ràng, từ hàng phòng ngự cho đến hàng tấn công, Man City đều có chất lượng rất tốt.

Mùa giải này là lần đầu tiên mà Sergio Aguero góp mặt vào Đội hình xuất sắc nhất năm của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh). Tuy nhiên chân sút người Argentina luôn là tiền đạo hàng đầu của Premier League kể từ khi anh chuyển đến giải đấu xứ Sương mù.

Mặc dù có một đội hình mạnh như vậy nhưng Pep Guardiola sẽ còn tiếp tục mua sắm lực lượng trong mùa Hè này. Có lẽ ông ấy nhìn thấy Fernandinho đã 34 tuổi, một cầu thủ rất quan trọng trong đội hình của mình, cần có người kế thừa. Có thể Pep Guardiola sẽ chiêu mộ thêm 1 tiền đạo nữa để chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Sergio Aguero và Gabriel Jesus.

Man City bây giờ rất mạnh và tôi nghĩ họ có thể vô địch Premier League mùa giải sau để hoàn tất cú hat-trick danh hiệu ở giải đấu hàng đầu xứ Sương mù. Và tôi muốn thấy Man City làm được điều đó để chúng ta có thể ăn mừng cho sự vĩ đại của Pep Guardiola với một thành tích phi thường.

Nhưng liệu Man City của Pep Guardiola có phải là đội bóng vĩ đại nhất kỷ nguyên Premier League khi mà họ vẫn chưa vô địch Champions League? Những người hàng xóm của Man City là MU có thể dễ dàng phủ nhận khi mà Man City chưa vô địch ở đấu trường châu Âu. Và vì vậy, trừ khi Man City giành được Champions League, nếu không họ vẫn không thể vượt qua được cái bóng của MU.

VIDEO: Những bàn thắng solo ngoạn mục của Eden Hazard (Chelsea).

Sơn Tùng

Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm