Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh: Pogba có; Hazard, Salah không. Đến fan MU cũng sốc

26/04/2019 07:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Theo đội hình tiêu biểu mùa giải 2018-19 do hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn thì có tới 10/11 cầu thủ khoác áo Liverpool và Man City. Người còn lại là Paul Pogba trong khi Eden Hazard lại không được chọn.

Tranh cãi Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh mùa này: Pogba có tên, Salah và Hazard vắng mặt

Tranh cãi Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh mùa này: Pogba có tên, Salah và Hazard vắng mặt

Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) vừa đưa ra danh sách cầu thủ trong đội hình tiêu biểu của Premier League mùa giải 2018/19. Paul Pogba là cầu thủ duy nhất không khoác áo Man City hay Liverpool trong danh sách này.

4 cầu thủ Liverpool được chọn vào đội hình tiêu biểu gồm có các hậu vệ Robertson, Arnold, Van Dijk cùng ngôi sao tấn công Sadio Mane. 6 cầu thủ Man City được chọn gồm có hậu vệ Laporte, thủ môn Ederson, các tiền vệ Fernandinho, Bernardo Silva, Raheem Sterling và tiền đạo Sergio Aguero.

Nếu như việc 10 cầu thủ thuộc Liverpool và Man City nói trên nằm trong đội hình tiêu biểu của mùa giải đã không hoàn toàn thuyết phục bất chấp hai đội bóng này xứng đáng được coi là hai đội mạnh nhất, chơi ổn định nhất giải đấu thì suất còn lại trong đội hình tiêu biểu dành cho Paul Pogba thay vì Eden Hazard còn thiếu thuyết phục hơn nhiều.

Chú thích ảnh
Đội hình tiêu biểu do PFA bầu chọn

Không cần bình luận nhiều về tài năng và vai trò của Eden Hazard ở Chelsea mà chỉ cần dựa vào số liệu thống kê duy nhất là anh có số bàn thắng (16) và kiến tạo (13) tổng cộng (29) nhiều nhất trong một mùa giải Premier League là đủ thấy việc anh vắng mặt trong đội hình tiêu biểu là hết sức khó hiểu.

Để so sánh, Paul Pogba chỉ tham gia vào tổng cộng 22 bàn thắng của MU gồm 13 bàn thắng và 9 kiến tạo. Chưa kể, Pogba sa sút phong độ nghiêm trọng trong hơn chục trận đấu gần nhất. Vậy mà Pogba được chọn còn Hazard thì không.

Chú thích ảnh
Pogba sa sút phong độ nhưng vẫn có tên trong đội hình tiêu biểu của PFA

Ngay cả các cầu thủ Man City có tên trong đội hình tiêu biểu cũng chơi không hiệu quả bằng Hazard. Như Aguero có 19 bàn thắng và 8 kiến tạo, Sterling có 17 bàn thắng và 10 kiến tạo. Tất cả đều không làm tốt hơn, nếu không muốn nói là còn kém ấn tượng hơn về tính hiệu quả so với Hazard nếu xét về tổng số bàn thắng mà họ trực tiếp tham gia.

Ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của Hazard thì đội hình tiêu biểu của PFA còn gây ra ít nhất một tranh cãi lớn nữa là sự vắng mặt của Mohamed Salah, người có 19 bàn thắng và 7 kiến tạo cho Liverpool tới thời điểm này của mùa giải. Dù Salah mùa này không còn bùng nổ như mùa trước nhưng anh vẫn đóng vai trò chủ chốt giúp Liverpool tranh vô địch với Man City. Ngoài Hazard, Salah thì nhiều ngôi sao tấn công chơi nổi bật khác cũng vắng mặt trong đội hình tiêu biểu của PFA như Raul Jimenez (Wolves), Pierre Aubameyang (Arsenal) hay Heung Min Son (Tottenham).

Ở chiều ngược lại, ngoài Paul Pogba thì ít nhất một cái tên khác cũng gây tranh cãi khi xuất hiện trong đội hình tiêu biểu là Bernardo Silva của Man City. Bất chấp Silva mùa này có một số trận chơi hay nhưng đóng góp thực tế của anh cho Man City trong cả mùa giải là không lớn, không mang tính quyết định cao.

Trở lại với việc Paul Pogba được PFA chọn vào đội hình tiêu biểu, chính fan MU cũng sốc và họ đã bày tỏ cảm giác ngạc nhiên của mình trên mạng xã hội. MU trắng tay mùa này, ngay cả top 4 cuối mùa cũng chưa chắc vào nổi. Vai trò của Pogba từ khi Ole Gunnar Solskjaer trở thành HLV chính thức là hết sức mờ nhạt nếu so với những gì Hazard thể hiện ở Chelsea, Salah thể hiện ở Liverpool hay Heung Min Son thể hiện ở Tottenham.

Chiêm ngưỡng Paul Pogba phô diễn kỹ thuật

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm