(TT&VH Online) - Tay vợt Scotland vừa bảo vệ thành công ngôi quán quân Masters Thượng Hải nhưng chiến thắng không phải lúc nào cũng nhuộm màu hồng.

Murray chắc chắn sẽ rất buồn khi ai đó bảo anh là "tay vợt lớn của... những giải đấu nhỏ". Nhưng về mặt này hay mặt khác, những chiến thắng và con số ấn tượng anh vừa giành được vẫn không được thuyết phục cho lắm. Số liệu thống kê cho thấy Murray đã thắng 25/26 trận gần nhất, đã giành 3 danh hiệu VĐ liên tiếp trên đất Châu Á và vừa chiếm ngôi số 3 thế giới của Federer sau khi hạ Ferrer ở CK giải Masters Thượng Hải 2011.
Nghe quả rất "hoành tráng" nhưng chiếc cúp nào của Murray cũng có một chút gì đó khiến người ta băn khoăn. Anh thắng Djokovic trong trận CK Cincinnati Masters khi tay vợt Serbia bỏ cuộc giữa chừng vì chấn thương. Anh vô địch giải Thái Lan mở rộng khi cả Nadal, Nole, Federer đều không góp mặt. Vẫn là Nole và Federer vắng mặt ở các giải Nhật Bản mở rộng và Masters Thượng Hải vừa rồi mà Murray đăng quang.
Không phủ nhận những nỗ lực và phong độ tốt của Murray nhưng vẫn phải nói rằng những sự vắng mặt của Federer và Djokovic đã giúp anh dễ dàng hơn trong việc chiến thắng ở những giải đấu vừa qua. Murray đặt mục tiêu chiếm ngôi số 3 thế giới của Roger và anh đã làm được nhưng chiến thắng ở Thượng Hải lại đặt ra một vấn đề khác. Ngôi số 3 của ATP và thành tích thắng 25/26 trận gần nhất của Andy có ý nghĩa gì nếu sau đó anh lại gục ngã ở những giải đấu quan trọng như Barclay ATP World Tour Finals vào tháng 11 năm nay hay những giải Grand Slam năm tới?
Sở dĩ Murray giành được ngôi số 3 thế giới một phần là nhờ anh tham dự khá đầy đủ các giải đấu trong thời gian qua trong khi nhiều tay vợt hàng đầu khác lại vắng mặt. Federer và Nole vắng mặt vì chấn thương hoặc họ đã chủ động bỏ những giải đấu vừa qua vì hiểu rằng cơ thể mình không phải cái máy để có thể "chạy êm" suốt cả một năm trường. Murray chưa bị chấn thương hành hạ nhưng ai dám chắc anh sẽ không gặp chấn thương trong thời gian tới vì quá tải.
Chính Andy cũng đã tỏ ra "chột dạ" sau chiến thắng ở Masters Thượng Hải và đang băn khoăn không biết có nên tham dự các giải Basel mở rộng và Valencia mở rộng sắp tới hay không. Đó là những giải đấu thuộc hệ thống ATP 500 mà nếu góp mặt, Andy vừa có cơ hội giành thêm danh hiệu, vừa củng cố chắc chắn hơn ngôi vị số 3 thế giới của mình. Nhưng mặt khác, cố quá cũng nguy cơ trở thành "quá cố". Chẳng may dính chấn thương vì gắng sức tham gia các giải này, Murray có thể bỏ lỡ BNP Paribas Masters (thuộc hệ thống Masters 1000) và Barclay ATP World Tour Finals. Đó đều là những giải đấu quan trọng hơn so với 2 giải nói trên. Djokovic và Federer bỏ một loạt giải đấu trong thời gian qua là vì chấn thương nhưng còn một nguyên nhân khác là họ muốn phục hồi và tích lũy thể lực để ít nhất cũng góp mặt ở Barclay ATP World Tour Finals. Đó là chiến thuật phân phối sức mà đến giờ Murray chưa "thấm nhuần".
Sẽ là vấn đề nếu anh cứ thất bại liên tục ở các giải đấu. Nhưng khi anh chơi liên tục ở các giải và chiến thắng đi nữa thì tay vợt Scotland lại có nguy cơ quá tải. Nếu không biết phân phối sức, Murray càng gặp nhiều khó khăn hơn nữa nếu anh nuôi hy vọng giành những danh hiệu lớn trong thời gian tới.
HT