(Thethaovanhoa.vn) - Lần gần nhất Brazil đăng cai World Cup là năm 1950. Khi đó, khoảng 200.000 CĐV đã lấp đầy khán đài sân vận động Maracana, để chứng kiến đội chủ nhà thua sốc trước Uruguay.
64 năm sau, giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh trở lại với Brazil, nhưng với đầy rẫy những chiếc ghế trống trên khán đài.
1. Một World Cup tổ chức ở đất nước khơi nguồn cảm hứng cho bóng đá có nghĩa là phải tưng bừng, nhiệt huyết và khán đài lấp kín CĐV. Nhưng thực tế, FIFA và các quan chức địa phương đang chịu áp lực nặng nề bởi các câu hỏi liên quan tới những ghế trống xuất hiện ngày càng nhiều trong hầu hết các trận đấu.
Trận mở màn giữa Brazil và Croatia được chơi trong một SVĐ không lấp đầy khán giả - điều hiếm khi xảy ra tại một kỳ World Cup. Chiều Chủ nhật, trận Thụy Sĩ gặp Ecuador diễn ra ở sân đấu có sức chứa 72.500 CĐV. Tuy nhiên, thời điểm bóng chuẩn bị lăn, chỉ có 2/3 CĐV có mặt trên khán đài.
Ban tổ chức giải thích rằng nhiều người hâm mộ vẫn còn phải chờ bên ngoài để làm thủ tục kiểm tra an ninh. Thế nhưng, khi trận đấu đã bước vào nửa cuối, con số thống kê từ FIFA chỉ là 68.351 người.
Khán giả xem truyền hình cũng phát hiện ra hàng trăm ghế trống tại hai trong số những trận cầu hấp dẫn nhất vòng bảng, Tây Ban Nha - Hà Lan và Anh - Italy. Đêm Chủ nhật, khi bóng đá trở lại Maracana, sân vận động huyền thoại của Brazil và thế giới, với trận Argentina gặp Bosnia Herzegovina. Nhưng một giờ trước khi bóng lăn, vé vẫn được rao bán với giá 80 bảng trên các trang trực tuyến.
2. Quy trình bán vé của FIFA được chia thành 2 hạng mục, một bên dành cho CĐV Brazil và một bên dành cho CĐV của các quốc gia khác. Ở mục không dành cho CĐV Brazil, chỉ có vài trận đấu vẫn còn sẵn vé, chẳng hạn như trận Nga - Hàn Quốc ở Cuiaba. Nhưng ở hạng mục dành cho CĐV Brazil, câu chuyện hoàn toàn khác. Brazil được cho đã chi gần 7 tỷ bảng Anh tiền công quỹ vào giải đấu nhưng ở đất nước này, tỷ lệ người nghèo vẫn chiếm mức cao.
Trước những thắc mắc của dư luận, đại diện của FIFA cho biết tổng cộng 2,9 triệu vé đã được phân bổ, chỉ còn lại 9.327 vé mà thôi. Tuy nhiên, phân bổ không có nghĩa là đã được bán. Một lượng lớn vé đã được phân phối tới các Liên đoàn thành viên trước giải đấu. Nhưng thường, lượng vé này không bán hết và được trả lại cho FIFA.
Một lý do khác được đưa ra là tình trạng giao thông tồi tệ ở Brazil. Không nói đến thành phố xa xôi như Manaus, giao thông ở những thành phố ven biển như Salvador cũng gây nhiều phiền toái cho người hâm mộ, khiến họ quyết định ra bãi biển hoặc tới quán bar thưởng thức trận đấu thay vì vượt dặm đường xa xôi tới SVĐ.
Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa