Chỉ cần từng đó thôi là cũng đủ để lột tả rõ sự hạn chế rất lớn của bóng đá Việt Nam trong việc thực hiện công tác thống kê, lưu trữ-một công việc không chỉ hữu ích cho những người làm truyền thông, mà còn có ý nghĩa đặc biệt với công tác chuyên môn.

Thậm chí, đôi khi chúng ta còn không thể đánh giá nổi một cầu thủ chơi tốt hay dở, tích cực hay uể oải khi chỉ thống kê số bàn thắng và đường chuyền thành bàn. Di chuyển không bóng là một ví dụ. Di chuyển không bóng liên quan tới tư duy chiến thuật, khả năng đọc tình huống và ý thức phối hợp với các đồng đội. Nhiều khi một cầu thủ ghi bàn chỉ là người kết thúc một tác phẩm nghệ thuật mà người chuyền bóng cùng với người chạy chỗ tạo nên. Để nắm được yếu tố này, nếu không trực tiếp đến sân, chúng ta chỉ có đúng một phương cách: xem băng hình trận đấu.
Không quá bất ngờ khi ông Calisto nói rằng ông ấp ủ một cuộc “cách mạng” (nếu có thể gọi như thế) về công tác tuyển chọn, đánh giá năng lực cầu thủ, nghiên cứu kỹ chiến thuật cho các ĐTQG và U23. Cuộc cách mạng này ông cần nhân lực và cần cả những trang thiết bị mới để có thể vận hành, đồng thời khai thác tối đa hiệu quả của nó. Nhưng trên hết là cần một sự thay đổi về nhận thức.
Thực tế cho thấy kho băng hình của VFF ghi lại các trận đấu ở giải hạng Nhất và V-League trong suốt mấy năm qua chỉ được sử dụng để mổ băng khi người ta nghi ngờ một cầu thủ hoặc một đội bóng tiêu cực, một trận đấu có mùi hay những quyết định nhạy cảm của trọng tài. Trong khi đấy, kho băng hình ấy hoàn toàn có thể được tận dụng để đánh giá về khả năng chơi bóng của một vài cá nhân nhất định trong cả một quá trình.
Chẳng hạn, tới đây ông Calisto sẽ đi xem trận đấu ở Cúp QG có sự tham dự của đội bóng Tây Ninh (đang chơi ở giải hạng Nhất). Giả như ông thày người Bồ có chấm được một cầu thủ nào đó được coi là mới và lạ thì những đánh giá thêm của ông dựa trên các trận đấu có sự hiện diện của cầu thủ này đươc lưu trong đống băng của VFF sẽ chuẩn xác hơn rất nhiều vì nó là cả một quá trình.
|
Asian Cup 2007, bình luận viên của truyền hình FOX Sports của Australia khi trao đổi với người viết, đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng ở Việt Nam, hoàn toàn không tồn tại các con số thống kê như khoác áo đội tuyển, bàn thắng, đường chuyền… của ĐTVN. |
Phạm Tấn