(TT&VH) - Ít ai biết rằng ngay từ khi Hội đồng HLV QG hoàn tất bản danh sách 5 ứng viên để chuyển cho Thường trực VFF xem xét lựa chọn nhân vật thích hợp nhất để bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG (bao gồm các ông Hans Juergen Gede, Falko Goetz, Pierre Lechantre, Eduardo Martinho Viganda, Steve Sampson), cái tên Goetz đã được khoanh dấu đỏ.
Trong số các thành viên của Hội đồng HLV QG, ủy viên Lê Thế Thọ là người hiếm hoi có vốn liếng ngoại ngữ nhờ thời gian học tập tại CHDC Đức (cũ) khi còn trẻ, nên ông Thọ ngay lập tức đã ưng ý với hồ sơ của HLV Goetz và cho rằng đây là một nhà cầm quân rất phù hợp với bóng đá VN.
Và không chỉ có ông Thọ có suy nghĩ như vậy, bởi ngay sau khi biết tin có 2 ứng viên người Đức lọt vào danh sách cuối cùng của VFF, một cơ quan rất uy tín của Đức đang hoạt động ở Hà Nội đã gửi yêu cầu nhờ LĐBĐ Đức (DFB) viết thư tiến cử HLV Goetz cho VFF. Lý do là HLV Goetz có năng lực thực sự, và một nhân vật như thế xứng đáng là đại diện cho thể thao Đức ở VN. Rất nhanh chóng, DFB đã gửi thư cho VFF, và trong lá thư này, HLV Goetz được giới thiệu bằng những lời lẽ rất trang trọng và tin cậy.
![]() HLV Falko Goetz |
Tuy nhiên, bất chấp điều đó, HLV Gede chứ không phải Goetz mới là ứng viên số một trong mắt một số nhân vật có vai trò quan trọng với nhiệm vụ tuyển lựa HLV cho ĐTQG. Và không biết có phải vì vậy không mà những thông tin tích cực (và chính xác) cho HLV Goetz lại không được biết tới một cách rộng rãi, đến mức có một phó chủ tịch VFF phát biểu trên báo rằng HLV Goetz chỉ biết làm đào tạo trẻ, cho dù trên thực tế, HLV Goetz vừa có kinh nghiệm làm HLV đội 1, lại từng kinh qua công việc quản lý cũng như đào tạo trẻ. Thậm chí, nếu xét về sự đa năng và bằng cấp chuyên môn, HLV Goetz còn trội hơn cả cựu HLV trưởng ĐTQG Henrique Calisto.
Thế mà một ứng viên như vậy bây giờ vẫn phải xếp sau HLV Gede, người đã “thi trượt” ở lần tuyển chọn năm 2008, chỉ vì những lý do rất khó hiểu.
N.Huy
