Xem ‘Sở Kiều truyện’ tập 43-44: Yến Tuân điên cuồng, Trường An chết chóc

12/07/2017 08:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Lòng hận thù đã khiến thế tử Yến Bắc trở thành một con sói hung dữ, Yến Tuân không chỉ tìm cách thoát khỏi Trường An mà còn biến nơi này thành chiến trường đẫm máu…

Thành Trường An sau 3 năm yên bình đã trở nên loạn lạc với đầy cảnh chết chóc, tang thương trong tập 43 và 44 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện.

Đúng vào ngày hôn nhân của Yến Tuân và công chúa Nguyên Thuần được định đoạt, hoàng đế Đại Ngụy đã bố trí người ám sát Yến Tuân trên đường phò mã tới đón công chúa. Nhưng không thể ngờ, Yến Tuân đã chuẩn bị 3 năm cho một kế hoạch trả thù vô cùng lớn và tàn bạo.

Chú thích ảnh
Yến Tuân đã chuẩn bị kế hoạch trả thù vô cùng tàn bạo

Lực lượng người của Yến Bắc không quá nhiều, song đã được Yến Tuân tính toán và bố trí ở những nơi quan trọng. Thêm vào đó, lần này, Tiêu Sách có ý giúp đỡ Yến Tuân rời khỏi Trường An nên đã yêu cầu để hoàng tử Tương Vương cùng số lượng binh lính rất lớn hộ tống thái tử về Đại Lương.

Chú thích ảnh
Đến phút cuối khi Yến Tuân làm phản, Nguyên Thuần vẫn không tin và tìm mọi cách bảo vệ người mình yêu...
Xem ‘Sở Kiều truyện’ tập 43-44: Yến Tuân sắp nhuộm máu thành Trường An?

Xem ‘Sở Kiều truyện’ tập 43-44: Yến Tuân sắp nhuộm máu thành Trường An?

Khoảng thời gian nhịn nhục 3 năm của Yến Tuân đã kết thúc, đúng ngày kết hôn với công chúa Nguyên Thuần trong tập 43 và 44 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện, Yến Tuân tuyên bố tạo phản…

Mặc cho Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) ngăn cản, rằng Yến Tuân từ lâu đã không còn là hắn của năm xưa nữa, Sở Kiều không tin Vũ Văn Nguyệt. Nàng không lường trước được kế hoạch và những toan tính của Yến Tuân tàn bạo tới mức nào, Sở Kiều cũng tuyên bố từ đây sẽ là kẻ thù của Đại Ngụy…

Sở Kiều bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Vũ Văn Nguyệt

Yến Tuân tuyên bố đoạn tuyệt tình nghĩa bao năm với hoàng tử Nguyên Tung, công chúa Nguyên Thuần và cả Vũ Văn Nguyệt. Thế tử Yến Bắc cũng tuyên bố, từ lần gặp sau họ sẽ là kẻ thù, đánh không thương tiếc.

Chú thích ảnh
Yến Tuân tuyên bố lần sau gặp lại Vũ Văn Nguyệt...

  

Chú thích ảnh
... sẽ là kẻ thù của nhau, đánh không thương tiếc.

Chú thích ảnh    

Chú thích ảnh
Hoàng tử Nguyên Tung và Sở Kiều...
Chú thích ảnh
... cũng tuyên bố từ bạn thành thù.

Không chỉ giết những vị tướng cầm quân quan trọng trong thành, Yến Tuân và người của Yến Bắc đi tới đâu là chém giết, thành Trường An thất thủ bỗng nhiên trở nên loạn lạc, cướp bóc, máu đổ khắp mọi nơi.

Xem ‘Sở Kiều truyện’ tập 41-42: Tinh Nhi nợ thêm Vũ Văn Nguyệt một ân tình

Xem ‘Sở Kiều truyện’ tập 41-42: Tinh Nhi nợ thêm Vũ Văn Nguyệt một ân tình

Trong tập 41 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện, Vũ Nguyệt thêm một lần cứu mạng Tinh Nhi để nàng phải… “nợ thêm một ân tình, trả cả đời không hết”.

Công chúa Nguyên Thuần cầu xin Yến Tuân đừng tạo phản

Ngoài Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh), Yến Tuân không quan tâm tới Tú Lệ quân, hắn rút lui trước rồi đóng cổng thành đẩy Tú Lệ quân vào vòng nguy hiểm…

Sở Kiều nhìn thành Trường An loạn lạc, người dân khắp nơi chết chóc, tang thương mới dần nhận ra sự tàn bạo của Yến Tuân. Nhất là khi thấy Tú Lệ quân bị Yến Tuân đốt cầu, mặc nhiên bỏ lại Trường An, Sở Kiều đã quyết định quay trở lại…

Sở Kiều với hoàng tử Nguyên Tung, công chúa Nguyên Thuần và cả Vũ Văn Nguyệt từ bạn bỗng nhiên thành thù và chính nàng đã tiếp tay cho Yến Tuân biến Trường An thành chiến trường đẫm máu và nước mắt.

Phim ‘Sở Kiều truyện’: Phi lý và ‘siêu’ sến, vì sao fans vẫn mê mệt?

Phim ‘Sở Kiều truyện’: Phi lý và ‘siêu’ sến, vì sao fans vẫn mê mệt?

Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện đã phát sóng được 40 tập, hơn một nửa chặng đường nhưng tác phẩm chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Có rất nhiều tình tiết phi lý và “siêu” sến nhưng rating của bộ phim ngày càng cao và các fans ngày càng mê mệt, không thể ngừng theo dõi bộ phim.

Kế hoạch của Yến Tuân chưa dừng lại ở đó, hắn sẽ còn thực hiện những điều tàn bạo khốc liệt hơn? Tập 45 và 46 phim Sở Kiều truyện sẽ tiếp tục lên sóng tối nay (12/7)

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm