Xem nghe thấy đọc tuần này: Thưởng thức âm nhạc đương đại và âm thanh của 'line array'

18/03/2019 07:27 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần này có 2 sự kiện “xem nghe thấy đọc” đáng chú ý, đó là đêm biểu diễn Những làn sóng mới trong âm nhạc Việt Nam tại Hà Nội và Lê hội âm thanh ánh sáng 2019 tại TP.HCM.

  Âm nhạc đương đại - "Chẳng hiểu gì"!

Âm nhạc đương đại - "Chẳng hiểu gì"!

Những câu nói được nghe thấy nhiều nhất từ các nhạc sĩ tham dự buổi nói chuyện của nhạc sĩ Vũ Nhật Tân với chủ đề "Âm nhạc đương đại" diễn ra vào sáng qua (15/3) là “Không hiểu gì; Chẳng có chủ đề, giai điệu, tiết tấu gì cả”...

1. Vào lúc 19h30 ngày 22/3, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sẽ diễn ra chương trình Những làn sóng mới trong âm nhạc Việt Nam. Chương trình sẽ biểu diễn tác phẩm của các nhà soạn nhạc Tôn Thất Tiết, Nguyễn Thiên Đạo và Vũ Nhật Tân, được thể hiện bởi các nghệ sĩ của Hanoi New Music Ensemble và Đông Kinh cổ nhạc.

Tôn Thất Tiết sinh sống ở Paris ông được xem là nhạc sĩ viết nhạc đương đại thuộc thế hệ đầu tiên của Việt Nam và là một trong những “chuyên gia:” của âm nhạc điện tử. Nhạc của ông là sự kết hợp yếu tố Đông và Tây. Ông sáng tác nhiều thể loại trong đó âm nhạc cho các phim Việt Nam như: Mùi đu đủ xanh, Xích lô, Mùa hè chiếu thẳng đứng… Xích lô được trao giải thưởng George Delerue năm 1995 về nhạc phim hay nhất.

Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo cũng sống ở Pháp, nhưng giai đoạn cuối đời ông sáng tác và trình diễn nhiều tác phẩm của mình tại Việt Nam. Ông được xem là nhạc sĩ của chủ nghĩa Tiền phong. Âm nhạc của ông là sự kết hợp nhuần nhuyễn những yếu tố Đông - Tây. Trong các sáng tác của ông, đáng chú ý là các concerto “khói” viết cho nhạc cụ dân tộc và dàn nhạc giao hưởng.

Còn Vũ Nhật Tân được xem là nhạc sĩ đương đại trẻ nhất so với 2 bậc thầy Tôn Thất Tiết và Nguyễn Thiện Đạo. Anh cũng là thành viên của nhóm nhóm Hanoi New Music Ensemble biểu diễn trong đêm 22/3.

Vì tính chất tiên phong trong âm nhạc nên những tác phẩm biểu diễn trong đêm 22/3 của 3 nhạc sĩ nêu trên được xem là “Những làn sóng mới trong âm nhạc Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Một cảnh sân khấu trong lễ hội âm thanh ánh sáng 2018

2. Trong 2 ngày 22 và 23/3, tại Sân vận động Quân khu 7, TP.HCM sẽ diễn ra Lễ hội âm thanh ánh sáng 2019 (Demo Prosound Vietnam 2019). Lễ hội gồm 3 phần: Triển lãm những thiết bị âm thanh ánh sáng của các hãng nổi tiếng trên thế giới; Workshop về các giải pháp nhằm nâng tầm âm thanh ánh sáng phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của công chúng; đặc biệt điều mà công chúng quan tâm nhất là chương trình biểu diễn âm thanh ánh sáng của Lễ hội.

Sân vận động Quân khu 7 sẽ biến thành một tổ hợp sân khấu khổng lồ, với 12 sân khấu bao bọc quanh sân vận động. 12 sân khấu này đều được trang bị màn hình LED, ánh sáng, đèn laser hiện đại. Cuộc trình diễn âm thanh ánh sáng sẽ được phụ trách bởi 12 thương hiệu âm thanh ánh sáng nổi tiếng thế giới, kỳ vọng sẽ đem tới những trải nghiệm thú vị cho khán giả.

Ngoài ra các chương trình trình diễn còn có những màn biểu diễn hấp dẫn của ban nhạc và các DJ nổi tiếng thế giới.

Điều đặc biết nhất là khán giả sẽ được trải nghiệm kỹ thuật âm thanh được xem là hiện đại nhất hiện này đối với các buổi trình diễn tại sân vận động - công nghệ hiện đại của loa line array.

Loa line array là một hệ thống bao gồm nhiều loa được xếp thành hàng, tạo thành một mảng loa lớn, có công suất và độ phủ âm thanh đáp ứng cho không gian lớn như sân vận động. Với nhiều mảng loa line array hình vòng cung sẽ tạo nên hiệu ứng âm thanh vòm, dù ở bất cứ nơi đâu trong sân vận động khán giả cũng có thể cảm nhận được âm thanh rất rõ và chất lượng âm thanh trung thực.

Thanh Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm