Vua rock Elvis Plesley vẫn là “Vua đấu giá”

17/05/2015 20:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc xe buýt được thiết kế theo đặt hàng mà Vua rock Elvis Presley mua từ những năm 1970 để phục vụ ban nhạc đệm của mình, đã được một chuyên gia nhà di động ở Texas mua với giá hơn 300.000 USD, tại cuộc đấu giá do hãng Julien's tổ chức ở New York.

Xe buýt này có 12 ghế, 9 giường ngủ, điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, lò vi sóng, TV và loa. Thậm chí trong xe còn có đèn chùm giống với những kiểu đèn thường được treo ở sảnh.

Plesley đã lái chiếc xe buýt này đi nhiều nơi và từng trấn an người bạn kiêm cố vấn J.D. Sumner rằng, ông sẽ mua một chiếc xe buýt khác nếu như đâm xe.

Tính tổng cộng, gần 200 kỷ vật của Presley đã tìm được khách mua trong cuộc đấu giá này, trong đó có cả bộ quân phục và bản thu âm Love Me Tender mà Presley thu âm để tặng mẹ mình, bà Gladys.


Cây đàn guitar cùng nhiều kỷ vật khác của Vua rock Elvis Presley tại cuộc đấu giá

Hãng đấu giá Julien's cho biết, Presley vẫn là “vua đấu giá. Nhiều khách hàng ở Trung Đông, Nga và châu Á thể hiện sự quan tâm lớn tới các kỷ vật của ông”.

Tuy nhiên, món hàng đắt giá nhất trong cuộc đấu giá này là chiếc đàn guitar mà cựu thành viên nhóm Beatles, George Harrison, từng chơi trong thời kỳ đầu của “cơn sốt Beatles”, đạt giá 500.000 USD.

Harrison đã mượn cây đàn guitar điện Maton này từ một cửa hàng nhạc cụ, khi cây đàn đang được sửa chữa. Harrison từng chụp ảnh với cây đàn tại Câu lạc bộ Cavern ở Liverpool, nơi Beatles tạo dựng được danh tiếng, và đã chơi đàn trong một loạt chương trình hòa nhạc ở Anh hồi mùa Hè năm 1963.

Tuấn Vĩ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm