Vợ chồng ông chủ Facebook chuẩn bị đón chào đứa con thứ 2

10/03/2017 07:38 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Mark Zuckerberg vừa thông báo việc vợ mình mang thai lần 2 qua một bài đăng trên Facebook, nói rằng: "Chúng tôi từng không biết liệu mình có thể có thêm con không".

Ông trùm truyền thông xã hội, người hiện sở hữu tập đoàn Facebook có trị giá hơn 56,6 tỷ USD, cho biết mình và Priscilla "vui mừng chia sẻ" rằng họ đang sắp chào đón một bé gái nữa.

Sự ra đời của đứa con đầu lòng của họ, Max, đã được thông báo vào ngày 1/12/2015, cùng lúc với người sáng lập Facebook cam kết tặng 99% cổ phần của họ (trị giá 45 tỷ USD) cho Chan Zuckerberg Inititaive, sáng kiến tập trung vào việc cải thiện tình hình y tế và giáo dục.


Vợ chồng Mark Zuckerberg bên con gái đầu lòng

Chưa có thông tin thêm về việc Priscilla đã mang bầu bao nhiêu tuần nhưng Mark Zuckerberg tiết lộ rằng cặp đôi vẫn luôn mong có thêm một bé gái nữa, để họ có thể nuôi dạy con thành một "người phụ nữ mạnh mẽ".

Anh chia sẻ trên Facebook cách đây vài giờ: "Sau những trải nghiệm khó khăn của chúng tôi để có Max, chúng tôi không chắc mình còn mong đợi gì hơn và liệu chúng tôi có thể có thêm con hay không.

Khi Priscilla và tôi lần đầu tiên phát hiện ra mình lại sắp có con, hy vọng đầu tiên của chúng tôi là mong đứa trẻ sẽ khỏe mạnh.

Hy vọng tiếp theo của tôi là đó sẽ là một bé gái. Tôi không thể nghĩ ra một món quà nào lớn hơn việc có thêm một bé gái và tôi rất hạnh phúc vì biết Max và đứa con sắp chào đời của chúng tôi sẽ có nhau trong đời".

Tôi lớn lên cùng với ba chị em gái và tôi đã học hỏi được nhiều từ những phụ nữ thông minh, mạnh mẽ ấy.


Mark Zuckerberg chia sẻ ảnh hồi nhỏ bên 3 chị em gái ruột


Priscilla và em gái khi còn nhỏ

Họ không chỉ là chị em của tôi mà còn là những người bạn thân nhất của tôi. Họ đã viết sách, về trình diễn, âm nhạc, thể thao, nấu ăn và sự nghiệp của họ.

Họ đã chỉ cho tôi cách đấu tranh và vẫn cười với đối thủ của mình sau đó.

Priscilla cũng lớn lên cùng với hai chị em gái và họ đã dạy cô ấy tầm quan trọng của gia đình, của việc chăm sóc người khác và làm việc chăm chỉ.


Một hình ảnh thời thơ ấu khác của chị em Zuckerberg

Họ hỗ trợ lẫn nhau khi còn là sinh viên đại học và trong sự nghiệp y khoa và kinh doanh sau này.

Họ có rất nhiều câu nói đùa mà chỉ có chị em ruột mới có thể hiểu được.

Chúng tôi có thể trở thành những người tốt hơn như ngày nay cũng nhờ có được những phụ nữ mạnh mẽ trong cuộc sống của mình - chị em, mẹ và bạn bè.

Chúng tôi không thể chờ đợi thêm để được chào đón thành viên mới và sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy nó trở thành một phụ nữ mạnh mẽ".

Duy An
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm