Việt Nam sẽ là Chủ tịch Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á

25/05/2017 07:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bên lề Đại hội đại biểu lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2017-2022) của Hội Xuất bản Việt Nam diễn ra ngày  24/5, Ban Chấp hành Hội đã đưa ra thông báo chính thức về việc Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Xuất bản các nước Đông Nam Á (ABPA) năm 2018.

Trả lời Thể thao & Văn  hóa (TTXVN)  đại diện Hội Xuất bản Việt Nam cho biết, ngay sau Đại hội, Hội sẽ bầu ra Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại, phụ trách một ban đối ngoại và bộ phận chuyên trách để chịu trách nhiệm chính trong suốt quá trình đảm nhận vai trò Chủ tịch ABPA.

Được biết, trong quá trình này, VN với vai trò Chủ tịch phải đưa ra chương trình hành động, đưa ra các sáng kiến về hoạt động của Hội Xuất bản ASEAN, hoàn thiện hiến chương, bộ máy tổ chức và nhiệm vụ, đồng thời chịu trách nhiệm chính tổ chức các cuộc thi chung của Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Tân Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa IV nhiệm kỳ 2017 – 2022 Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tiếp tục tham gia với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, cơ chế và các quy định chi tiết thực hiện Đề án Giải thưởng Sách Quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Tổ lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia trong 5 năm 2016 – 2021; xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên toàn quốc, trong đó tập trung vào các khu vực trọng điểm với các hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn.

Hội Xuất bản Việt Nam có văn phòng tại TP.HCM

Hội Xuất bản Việt Nam có văn phòng tại TP.HCM

Hôm 22/8, Hội Xuất bản Việt Nam đã khai trương Văn phòng đại diện phía Nam, tại 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM. Ông Lê Hoàng – Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam (nguyên TBT báo Tuổi trẻ, nguyên Giám đốc NXB Trẻ) làm trưởng Văn phòng này.

Tuy nhiên, theo đại diện Hội Xuất bản, tất cả những mục tiêu trên của Hội có thể sẽ không thực hiện được do khó khăn về kinh phí hoạt động, nhất là khi giữ vị trí chủ nhà của Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á trong năm tới. Hiện nay bản thân các hội viên là các NXB cũng gặp phải rất nhiều những khó khăn về tài chính. Do đó việc cần thiết là phải tìm kiếm nguồn vốn khác, trong đó  Hội Xuất bản đặc biệt mong muốn có được sự hỗ trợ từ Nhà nước.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành mới cho nhiệm kỳ 2017 – 2020. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo đã đắc cử vị trí Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa IV. Các Phó chủ tịch gồm các ông: Lê Hoàng, Nguyễn An Tiêm, Nguyễn Nguyên, Hoàng Phong Hà.

Hà My
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm