Váy áo cũ của Marilyn Monroe được rao bán hàng triệu đô la

15/04/2016 14:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ sưu tập trang phục điện ảnh, váy, quần áo và đồ trang sức cá nhân của huyền thoại màn bạc Marilyn Monroe, trị giá khoảng 3 triệu USD, sẽ được hãng Julien's Auctions đấu giá vào tháng 11 tại Los Angeles.

Theo hãng đấu giá Julien's Auctions, nhà sưu tầm tư nhân David Gainsborough-Roberts đã quyết định đấu giá bộ sưu tập này, trong đó có bộ váy dự tiệc cocktail mà Monroe mặc trong phim Some Like It Hot (1959).


Nhà sưu tầm tư nhân David Gainsborough-Roberts & bộ sưu tập váy của huyền thoại màn bạc Marilyn Monroe

Hãng Julien's Auctions mô tả đây “rõ ràng là bộ sưu tập quan trọng nhất về Monroe, trong đó gồm các kỷ vật đóng phim và tư trang của huyền thoại điện ảnh, được đấu giá trên thị trường trong vòng vài thập kỷ trở lại đây”.

“Monroe là một trong những biểu tượng màn bạc lớn nhất trong thời đại chúng ta. Chúng tôi thật vinh dự khi được hợp tác với David Gainsborough-Roberts, đấu giá bộ sưu tập các di sản của Monroe. Ông đã cẩn thận lưu trữ nhiều khía cạnh quan trọng trong sự nghiệp và cuộc sống riêng của Monroe”, Darren Julien, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Julien's Auctions, nhận định.


Các bộ váy mà Monroe từng mặc khi đóng phim

Nổi bật trong bộ sưu tập này là bộ váy dự tiệc cocktail mà Monroe mặc khi hát ca khúc I'm Through With Love, ngồi trên một cây đàn piano lớn trong phim Some Like it Hot.

Được phát hành hồi năm 1959, phim Some Like it Hot được coi là một trong những phim hài vĩ đại nhất. Vai diễn Sugar Kane trong phim đã đem về cho Monroe giải Quả cầu Vàng.


Đôi khuyên tai của Monroe cũng sẽ được đấu giá

Bộ sưu tập này còn gồm bộ trang phục được may cầu kỳ mà Monroe mặc khi thể hiện ca khúc After You Get What You Want, You Don't Want It trong phim hài There's No Business Like Show Business (1953).


Bộ váy dự tiệc cocktail được Monroe mặc trong phim "Some Like It Hot"

Monroe, một trong những ngôi sao sinh lãi nhất thế giới trước khi qua đời ở tuổi 36, hồi năm 1962 và các kỷ vật của bà vẫn được các nhà sưu tầm “săn lùng”. Cách đây 5 năm, chiếc váy yếm mà Monroe mặc khi quay The Seven Year Itch, bộ phim đã đưa bà trở thành một biểu tượng màn bạc, đã đạt giá 5,5 triệu USD.


Các kỷ vật liên quan đến Monroe trong bộ sưu tập của nhà sưu tầm David Gainsborough-Roberts

“Monroe qua đời đã hơn nửa thế kỷ, song vẻ đẹp và tài năng của bà vẫn mê hoặc thế giới” - Martin Nolan, Giám đốc điều hành của Julien's Auctions, nói.

Thêm nữa, bộ sưu tập còn gồm các trang phục Monroe mặc khi đóng phim Gentlemen Prefer Blondes, Let's Make LoveThe Misfits cũng như đôi hoa tai Monroe đeo khi đóng phim How To Marry A Millionaire, găng tay, đồ trang sức, giày cùng giải “Gương mặt mới” do Detroit Free Press trao cho Monroe hồi năm 1952.

Tuấn Vĩ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm