Văn hóa 'nóng' trong tuần: Năm nay các fan khóc ít hơn nhưng vẫn bị chửi nhiều...

03/04/2015 18:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Xem Music Bank, tôi nhớ thời mặc quần bò rách…

Trong số báo ra ngày 26/3, trước đêm nhạc Music Bank ở Hà Nội 2 ngày, Thể thao & Văn hóa Cuối tuần đã dự báo “sẽ có thêm nhiều nước mắt rơi”. Quả đúng, sau khi diễn ra, đêm nhạc gây xôn xao vì hai thứ: các oppa đẹp trai hát tiếng Việt hay ra sao và các fan khóc vì các oppa nhiều đến thế nào.


Dù hâm mộ sao Hàn (ảnh) hay sao Mỹ thì fan Việt luôn thích mặc quần bò xé gối

Năm nay các fan khóc ít hơn nhưng vẫn bị chửi nhiều như mọi năm trên các mặt báo. Nhưng bên cạnh đó có một luồng ý kiến khác. Ca sĩ Thanh Duy, đại diện cho những người đồng ý với anh, hỏi: “Các bạn khóc cười vì bóng đá, sao tôi không thể khóc vì âm nhạc?”.

Còn nhà báo Phạm An hồi tưởng: “Xem cảnh các em yêu sao Hàn bây giờ, tôi nhớ ngày xưa mình thích nhạc rock, để tóc dài, mặc quần bò rách. Đứa bạn tôi còn mang cái quần lành ra cầm kéo đâm xong xé ra để trông rách tự nhiên”.

Các thần tượng mỗi thời một khác, riêng mốt quần bò rách vẫn thịnh hành đến ngày nay. Xu hướng là vết rách ngày càng lớn.

Thanh Hóa lần đầu làm đường hoa, hy vọng không bị vặt

2015 được chọn là Năm du lịch quốc gia với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới”, khai mạc tại Quảng trường Lam Sơn, Thanh Hóa ngày 3/4. Đường hoa được dựng từ Tượng đài Lê Lợi đến đoạn giao nhau với đường Hạc Thành, nằm trên đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.

Rất nhiều công nhân được huy động để mang hoa đến với đường hoa, nhưng vẫn chưa rõ những ai sẽ mang hoa đi.


Đường hoa đầu tiên ở Thanh Hóa trong công đoạn chuẩn bị

Mốt đội nón rộ lên trong giới sao Mỹ, Hàn

Trong cùng một tuần, có một số sao Hàn Quốc và Mỹ cùng đội nón lá. Đó là các ca sĩ của nhóm nhạc EXO trong đêm diễn Music Bank ở Hà Nội và các diễn viên Jason Statham, Vin Diesel, Michelle Rodriguez trong buổi ra mắt phim Fast & Furious 7 ở Bắc Kinh, Trung Quốc.


Nón lá và sao ngoại

Hình ảnh các sao ngoại đội nón và nói gì đó về Việt Nam được thông tin rộng rãi, cho thấy vẫn có hai cách rất hiệu quả để được chào đón ở Việt Nam: bày tỏ niềm yêu thích với món phở và nón lá.

Vẫn thi Vietnam Idol dù chưa chắc được lên Ti-vi

Hơn 10.000 thí sinh vẫn hào hứng đi sơ tuyển Vietnam Idol từ Bắc vào Nam, dù chương trình này vẫn chưa chắc là có được lên sóng truyền hình hay không, bởi Bộ Thông tin - Truyền thông vừa tạm dừng cấp phép phát sóng trên VTV.


Sơ tuyển Vietnam Idol ở Nha Trang

Nhưng với tinh thần “Đam mê và không nao núng!”, hơn 10.000 người yêu ca hát vẫn đi thi. Có người bỏ làm để đi. Có người lạc quan: “Nếu không được phát sóng trên kênh VTV3 thì chắc sẽ phát sóng các kênh khác”.

Mỹ đón sao Việt

Nữ rapper người Việt có tên thật là Hằng Lâm Trang Anh được tờ Wall Street Journal dự báo sẽ là “Queen Latifah của Việt Nam”, Queen Latifah là một nữ nghệ sĩ hiphop da đen nổi tiếng. Báo Mỹ nhắc đến Suboi vì cô vừa là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên biểu diễn tại Liên hoan Âm nhạc South By Southwest đình đám ở Texas, Mỹ diễn ra từ 13 đến 22/3.


Suboi trên báo Mỹ

Thảm họa Germanwings học theo phim ảnh?

Thảm họa hàng không của Hãng Germanwings gây xôn xao dư luận tuần trước. Chuyện viên cơ phó Andreas Lubitz tự tử vì thất tình kéo theo 149 người khác khiến nhiều người lẫn lộn cảm xúc. Càng kỳ lạ hơn khi người ta phát hiện ra, câu chuyện gần như giống hệt với nội dung bộ phim điện ảnh Wild Tales phát hành năm ngoái.


Viên cơ phó Andreas Lubitz và poster bộ phim tương đồng với số phận anh

Trong phim, viên phi công nhân vật chính cũng vì thất tình và thù hận một số hành khách nên đã cho máy bay rơi để trả thù. Người ta suy đoán, Lubitz đã xem bộ phim này và học hỏi cách trả thù đời từ đó.

Các chủ nhân giải âm nhạc Cống hiến 2015 đã được quyết định?


Phải tới tối thứ Hai tới, ngày 6/4, lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 10 - 2015 do báo TT&VH khởi xướng và tổ chức, tên của các chủ nhân giải thưởng mới chính thức được xướng lên, song ngay sau lễ bầu chọn trực tuyến sáng 31/3 với sự tham gia của gần 100 nhà báo ở hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM, những người chiến thắng đã được quyết định. Có điều, kết quả vẫn sẽ còn được niêm phong cho tới lễ kiểm phiếu sẽ diễn ra ngay trước lễ trao giải. Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 10 - 2015 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 6/4/2015 tại Nhà hát TP.HCM, truyền hình trực tiếp trên VTV6.

Mi Ly (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm