Van Gogh và Edvard Munch 'gặp gỡ lịch sử' trong triển lãm ở Hà Lan

23/09/2015 15:09 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Danh họa Hà Lan Van Gogh và Edvard Munch (Na Uy) sống cùng thời, cùng phải đấu tranh để đưa những “con quỷ dữ” trong mình lên toan vẽ. Tuy nhiên sinh thời, cả 2 người chưa từng gặp mặt.

Nay họ đã có cơ hội "gặp gỡ" nhau trong một buổ triển lãm. Cụ thể, một bộ sưu tập lớn, gồm 75 bức tranh của 2 danh họa, đã tạo ảnh hưởng lớn tới nền nghệ thuật hiện đại thế kỷ 19, sẽ lần đầu tiên được treo cạnh nhau trong cuộc triển lãm dự kiến khai mạc vào ngày 24/9, tại Bảo tàng Van Gogh ở Hà Lan.

Bằng việc trưng bày những kiệt tác như The Scream (Tiếng thét), bức tranh nổi tiếng nhất của Munch, bên cạnh tác phẩm The Bridge of Trinquetaille của Van Gogh, khách tham quan nhận thấy các họa sĩ đã khảo sát những điều tương tự trong cuộc sống như thế nào.


Danh họa Hà Lan Van Gogh (trái) và danh họa Na Uy Edvard Munch

Cả 2 đều từng sống ở Paris vào giữa những năm 1880, song con đường của họ chưa bao giờ cắt qua nhau.

Các sử gia nghệ thuật cũng như công chúng từ lâu đã thích so sánh các tác phẩm nghệ thuật của 2 danh họa. Đây sẽ là lần đầu tiên họ được trực tiếp chiêm ngưỡng tác phẩm của hai người nằm bên nhau.


Bức tranh Undergrowth của Vincent van Gogh (trái)Spring in the Elm Fores của Edvard Munch được trưng bày cạnh nhau trong triển lãm

Được biết dù chưa hề gặp nhau nhưng lúc sinh thời, Van Gogh từng gây ảnh hưởng tới Munch. “Giống Van Gogh, tôi cũng có tư tưởng và đam mê. Tôi không để cho ngọn lửa của mình bị dập tắt và sẽ vẽ với những nét cọ mãnh liệt, cho đến cuối đời” - Munch viết tôn vinh Van Gogh hồi năm 1933. 


Kiệt tác The Scream của Edvard Munch và The Bridge at Trinquetaille của Van Gogh

Triển lãm trưng bày phiên bản đầu tiên của bức tranh The Scream, được mượn từ Bảo tàng Munch ở Oslo. Đây là lần đầu tiên kiệt tác này được trưng bày ở Hà Lan.

Munch đã tạo nên 4 phiên bản của kiệt tác The Scream. 3 trong số đó hiện được trưng bày ở Na Uy. Phiên bản thứ 4 được bán đấu giá hồi năm 2012 với giá 120 triệu USD và đây là một trong những tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thế giới.

Tuấn Vĩ
Theo AP


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm