Trường Xiếc VN: Sẽ cho nghỉ dạy những giáo viên 'lệch chuẩn'

10/07/2014 07:34 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hàng loạt rắc rối nội bộ - mà gần nhất là vụ hành hung hiệu trưởng vào tháng 5 vừa qua, lãnh đạo trường Trung cấp Nghệ thuật  Xiếc và Tạp kỹ VN khẳng định nhà trường sẽ khẩn trương “chuẩn hóa” đội ngũ giáo viên ngay trong năm học tới.

Thông tin trên được vừa được công bố trong lễ tổng kết năm học 2013 - 1014 của nhà trường. Về lực lượng giảng dạy, bản báo cáo ghi rõ: "Có giáo viên xăm trổ trên người như thành phần ngoài xã hội, có giáo viên chửi bới lăng nhục học sinh và đồng nghiệp, có giáo viên ngang nhiên mặc quần đùi tới dự các buổi lễ trang trọng của nhà trường…" và nhận định rằng những hiện tượng này đang làm hoen ố hình ảnh, nhân cách của đội ngũ giáo viên nhà trường.


Một tiết mục biểu diễn của học viên nhà trường trong lễ tốt nghiệp

Thực tế, kể từ năm 2011 đến nay, trường Xiếc VN được nhắc đến khá nhiều với những vụ kiện cáo nội bộ, cũng như việc hiệu trưởng của đơn vị đào tạo này bị đe dọa hành hung bởi… một số giảng viên trong trường. Và, sự chú ý này được đẩy lên khá cao vào tháng 5 vừa qua, khi trên Internet xuất hiện clip ghi lại cảnh một giảng viên (hiện đã bị khởi tố) chửi bới và hành hung hiệu trưởng ngay giữa cuộc họp của lãnh đạo trường.

Trao đổi với báo giới, Hiệu trưởng Hoàng Minh Khánh cho biết: do những tồn tại trước đây, một số giảng viên được phân về trường công tác trong điều kiện không đảm bảo về chuyên môn để biểu diễn. Thậm chí, có trường hợp về trường khi đang là… bảo vệ của trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Và để "chuẩn hóa" bằng cấp theo quy định, các giảng viên này thường theo học những ngành chuyên môn không liên quan gì đến xiếc như ngoại ngữ, tài chính, hành chính.

"Với những trường hợp giảng viên không đảm bảo về đạo đức hoặc năng lực, lãnh đạo trường sẽ phối hợp với Bộ VH,TT&DL để dứt khoát không bố trí giảng dạy trong năm học tới" - ông Khánh cho biết.

Trong Bộ tiêu chuẩn chức danh đang được nhà trường xây dựng, dự kiến các giảng viên bắt buộc phải có trình độ từ đại học trở lên và có kinh nghiệm làm nghề. Các học viên từng có các giải thưởng trong nước và quốc tế cũng sẽ được xem xét giữ lại và đào tạo tiếp để đảm nhiệm công việc này.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm