Trung Quốc 'đặt cược' phim của Huỳnh Hiểu Minh tại Oscar

07/10/2016 11:48 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim lịch sử Xuan Zang (Đại Đường Huyền Trang), với sự thủ diễn chính của ngôi sao điện ảnh Huỳnh Hiểu Minh sẽ đại diện cho Trung Quốc đại lục tham gia tranh giải Oscar ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, bộ phim của nhà sản xuất Vương Gia Vệ đánh dấu màn hợp tác đầu tiên giữa Tổng công ty Điện ảnh Trung Quốc và Eros International của Ấn Độ. Bộ phim xoay quanh câu chuyện kéo dài suốt 17 năm của nhà sư Huyền Trang (Huỳnh Hiểu Minh) từ Trung Quốc sang Tây Phương thỉnh kinh, cuộc hành trình vốn được biết đến rộng rãi nhờ bộ truyện và phim truyền hình Tây Du Ký.


Hy sinh vẻ điển trai, Huỳnh Hiểu Minh hóa nhà sư khổ hạnh trong "Đại Đường Huyền Trang". Ảnh: China Entertainment

Đại Đường Huyền Trang được phát hành hồi tháng 4 năm nay và thu về 4,9 triệu USD từ các phòng vé.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin thêm, bộ phim này đã đánh bại ứng cử viên nặng kí khác là Crosscurrent để tham gia tranh tài tại Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, hạng mục mà điện ảnh Trung Quốc đại lục chưa bao giờ thắng giải.

Lộ ảnh 'điệu đà' của Huỳnh Hiểu Minh thời cấp 3

Lộ ảnh 'điệu đà' của Huỳnh Hiểu Minh thời cấp 3

Một số hình ảnh hồi còn học cấp 3 của Huỳnh Hiểu Minh vừa rò rỉ trên mạng, làm dấy lên cuộc tranh luận về nhan sắc thật của tài tử Hoa ngữ.


Lần cuối cùng một bộ phim Trung Quốc đại lục được đề cử là năm 2002, với tác phẩm phim võ thuật sử thi Hero (Anh hùng) của Trương Nghệ Mưu.

Trước đó, bộ phim đề tài tội phạm Port của Call (Đạp Huyết Tầm Mai) đã được công bố sẽ đại diện cho Hong Kong còn Hang in There, Kids! đại diện cho Đài Loan tham dự cuộc tranh tài này.

Duy An
Theo China Entertainment

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm