Trưng bày lấy ý kiến mẫu phác thảo Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

30/06/2014 13:00 GMT+7 | Văn hoá

Nhằm lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân về mẫu Tượng đài Bác Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 30/6-30/7, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (số 1, Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4) tổ chức trưng bày, giới thiệu mẫu phác thảo tượng đài và phương án thiết kế công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố.

Nội dung giới thiệu bao gồm: mẫu phác thảo Tượng đài Bác Hồ của tác giả Lâm Quang Nới; trưng bày sa bàn, mô hình tỷ lệ 1:100 toàn bộ công trình; phương án thiết kế kiến trúc cảnh quan (mặt bằng, mặt đứng, phối cảnh), chiếu phim 3D toàn bộ công trình công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

Theo họa sĩ, nhà điêu khắc Lâm Quang Nới, yêu cầu về mẫu Tượng đài Bác Hồ phải thể hiện sự thanh cao, cốt cách giản dị, chân thực, hiền hậu, gần gũi của Bác Hồ không phải là chuyện dễ dàng. Trong quá trình thực hiện, ông đã chọn đọc rất nhiều tài liệu để hiểu thêm về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, từ đó có nhiều cảm xúc để sáng tác. Qua mỗi lần lấy ý kiến, chất lượng nghệ thuật của Tượng đài được nâng lên, đến nay tác phẩm đã tương đối đạt tiêu chuẩn đề ra, hy vọng qua những đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong lần này tác phẩm sẽ được hoàn thiện hơn.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được đặt tại công viên trước trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tượng đài được đúc bằng đồng, có chiều cao 7,2m; trong đó, phần thân tượng cao 4,5m, phần đế 0,9m và phần đài 1,8m. Dự kiến công trình này sẽ được hoàn thành vào dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam (30/4/2015) và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2015).

Cuộc thi sáng tác mẫu Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát động trong cả nước từ ngày 1/6 đến 15/8/2013, ban tổ chức đã nhận được 32 mẫu phác thảo. Qua các lần tổ chức trưng bày và lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân có hơn 3.000 phiếu góp ý cho các mẫu tượng đài.

Thu Hoài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm