Trưng bày bức chạm gỗ về Nguyễn Du và Truyện Kiều

12/10/2010 07:17 GMT+7 | Văn hoá


Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

(TT&VH) - BQL Khu di tích Nguyễn Du tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh vừa tiếp nhận và trưng bày bộ sưu tập chạm khắc gỗ nghệ thuật của ông Nguyễn Đức Duyên (TP.HCM).


Bộ tranh gồm 6 tấm gỗ, mỗi tấm có chiều cao 1,88m, chiều rộng 54,5cm, được khắc hai mặt với 24 bức tranh lớn, nhỏ. 12 bức nhỏ giới thiệu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Du và một số phong cảnh thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, còn 12 bức tranh lớn là 12 trích đoạn những cảnh chính trong Truyện Kiều như: cảnh Thúy Kiều gặp Kim Trọng, Thúy Kiều và Kim Trọng đính ước trăm năm, gia đình Thúy Kiều mắc oan, Hoạn Thư đánh ghen...

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm