Trưng bày 409 tác phẩm ‘Mỹ thuật Việt Nam’

08/12/2015 10:56 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 sẽ khai mạc chiều 9/12 tại Trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (2- Hoa Lư, Hà Nội), mở cửa đến 23/12.

Đây là triển lãm diễn ra định kỳ 5 năm một lần, trước đây có tên gọi Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc.

Hội đồng nghệ thuật đã chọn từ 4.076 tác phẩm tham dự ra 409 tác phẩm trưng bày tại triển lãm và trao giải cho 38 tác phẩm xuất sắc cùng 5 giải thưởng đồng hạng của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm được giải được trao tại lễ khai mạc chiều ngày 9/12.


Tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng của tác giả Đinh Gia Thắng nằm trong số 38 tác phẩm được trao giải thưởng.


Một điểm mới quan trọng là năm nay BTC mời được tất cả các loại hình, từ video art, nghệ thuật trình diễn, sắp đặt, body art... tham gia. Tuy nhiên thực tế nghệ thuật đương đại không có nhiều tác phẩm gửi đến.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, BTC sẽ tiến hành 4 cuộc tọa đàm về Vai trò cá nhân của nghệ sĩ trong sáng tác mỹ thuật; Thị trường Mỹ thuật và sự phát triển các mô hình giám tuyển của Việt Nam từ đầu thập niên 90 đến nay.

Tại triển lãm, ngoài các tác phẩm được chọn, BTC còn trưng bày 13 tác phẩm về hai cuộc kháng chiến giai đoạn 1930-1975 do Chính phủ đặt hàng.

An Như

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm