Tranh sơn dầu của Bacon lập kỷ lục mới

15/02/2014 08:06 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) -Portrait of George Dyer Talking, bức tranh sơn dầu mô tả người tình đồng giới và là “chàng thơ” của nghệ sĩ Anh Francis Bacon (1909-1992), đã được mua với giá 70 triệu USD tại cuộc đấu giá của hãng Christie's ở London hôm 13/2. Đây là giá kỷ lục của hãng Christie’s tại một cuộc đấu giá ở châu Âu.

Bức tranh được Bacon vẽ trong thời kỳ hoàng kim của mình và đã được trưng bày lần đầu tiên ở Paris hồi năm 1966, cũng là năm tranh ra đời. 5 năm sau đó, tranh được trưng bày tại triển lãm hồi cố đầu tiên về nghệ sĩ huyền thoại này tại Grand Palais tại Paris. Triển lãm được khai mạc 2 ngày sau khi Dyer tự vẫn.

Cao 1,83m, bức tranh mô tả Dyer đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu dưới ánh đèn. Đây là họa phẩm đơn đắt giá nhất của Bacon. Bức tranh bộ ba của ông, Three Studies of Lucian Freud, đã đạt giá 142,2 triệu USD tại cuộc đấu giá ở New York hồi năm 2013, trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất từng được bán đấu giá.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm