Tranh siêu thực của Dali đạt giá kỷ lục

12/02/2011 07:11 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Bức Portrait De Paul Eluard của Salvador Dali đã nêu kỷ lục thế giới tại hãng đấu giá Sotheby's ở London (Anh) khi một người mua giấu tên trả giả 13,4 triệu bảng (21,5 triệu USD). Như vậy kiệt tác ra đời năm 1929 này là tác phẩm siêu thực đắt giá nhất tại một cuộc đấu giá.




Họa phẩm miêu tả chân dung của nhà thơ Pháp Paul Eluard và thể hiện nhiều yếu tố chủ chốt định hình nên phong cách của nghệ sĩ Tây Ban Nha lập dị này.

Dali gặp nhà thơ Eluard trong thời gian ở Paris năm 1929 – cuộc gặp gỡ tác động mạnh tới sự phát triển phong cách nghệ thuật và cuộc sống riêng tư của Dali.

Tuy đạt giá cao như vậy song họa phẩm của Dali không phải là tác phẩm đạt giá cao nhất tại hãng Sotheby's khi một người mua giấu tên khác đã trả 23 triệu bảng cho tác phẩm Three Studies For A Portrait Of Lucian Freud của  Francis Bacon.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm