Tranh Okeeffe lập kỷ lục về giá cho tác phẩm của nữ nghệ sĩ

22/11/2014 14:02 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một bức tranh hoa cỏ của nghệ sĩ quá cố người Mỹ Georgia O'Keeffe đã được bán với giá 44,4 triệu USD, chính thức xác lập kỷ lục mới về giá dành cho tác phẩm nghệ thuật của một nữ nghệ sĩ.

Kỷ lục bức tranh đắt nhất của một nữ nghệ sĩ từng thuộc về một tác phẩm chưa được đặt tên của Joan Mitchell. Bức tranh đạt giá 11,9 triệu USD khi được đem ra bán hồi tháng 5 năm nay.

Tác phẩm của O'Keefee lần này, có tên Jimson Weed/White Flower No 1 lần này, còn vượt xa giá trị một bức họa khác của chính bà được bán với giá 6,2 triệu USD hồi năm 2001. Bức tranh được Bảo tàng O'Keeffe ở Santa Fe, New Mexico mang ra bán. Bảo tàng hiện đang sở hữu phần lớn các tác phẩm của nghệ sĩ này. Số tiền thu về từ việc bán bức tranh sẽ được chuyển thẳng vào quỹ của bảo tàng.


Bức họa Jimson Weed/White Flower No 1

Nhà đấu giá Sotheby's ở New York cho biết ban đầu họ ước tính bức tranh chỉ đạt giá khoảng 15 triệu USD. Tuy nhiên sau đó giá tranh đã tăng vọt, do 2 người mua giấu danh tham gia một cuộc chiến đấu giá khá căng thẳng.

Những tranh vẽ hoa có kích cỡ lớn của O'Keeffe được giới phê bình tôn vinh bởi cách mô tả chi tiết tinh tế, sống động. Điều đặc biệt là các bức tranh đều được vẽ như thể bà nhìn chúng ở khoảng cách rất gần. O'Keeffe có khá nhiều tác phẩm mô tả kiến trúc ở New York trong thời gian bà sống tại thành phố này. Sau đó O'Keeffe chuyển đến New Mexico, nơi bà thường vẽ những bức tranh phong cảnh khổng lồ. Nữ họa sĩ qua đời năm 1986, ở tuổi 98.

Elizabeth Goldberg, người phụ trách dòng hội họa Mỹ của nhà đấu giá Sotheby's cho biết lần đấu giá này đã "đặt bức vẽ của Georgia O'Keeffe lên danh sách những tác phẩm giá trị nhất trong thế kỷ 20.”

Hiện tại, kỷ lục bức tranh đắt nhất thuộc về một tác phẩm của Francis Bacon, có giá 142,4 triệu USD.

Vân Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm