Tranh cãi về 'kịch giới tính' táo bạo

19/10/2014 09:42 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tự xếp vào thể loại “kịch giới tính”, Mùi da người (KB - ĐD: Đăng Duy - Thùy Dương) đang sáng đèn tại sân khấu Sao Minh Béo đã nhận về những ý kiến trái chiều. Nhưng nhìn từ góc độ khán giả trẻ, thì vở diễn đã khắc họa và cảnh tỉnh được một phần lối sống buông thả trong thanh thiếu niên hiện nay.

Câu chuyện về cô bé Quỳnh Chi (Thùy Dương thủ vai) là một ví dụ rõ ràng về sự chuyển đổi từ trạng thái ngây thơ sang buông thả, chỉ vì hoàn cảnh sống và không được giáo dục đầy đủ về giới tính. Quỳnh Chi dễ dàng sa ngã trước những cạm bẫy của bạn bè cùng trang lứa, nhưng từng trải và vô đạo đức, mà Phi Anh (Hoàng Yến My) là điển hình. Những hành động diễn tả sự trụy lạc của Phi Anh trong vở được cho là hơi táo bạo, nhưng nếu không thể hiện như vậy thì khó đủ sức thuyết phục người xem hiện nay. Nhất là trong bối cảnh mà giới trẻ ngày càng bị chi phối bởi internet - nơi tốt/xấu, trắng/đen… đều có thể được truy cập dễ dàng.


Mùi da người cấm trẻ em dưới 12 tuổi. Ảnh: Quách Cường

Những ý kiến phê phán cảnh nóng của vở dường như đã phớt lờ những chuyện tình tươi trẻ, đa sắc, lành mạnh của Hải (Hoàng Vũ), Hùng (Hồ Phương), Linh (Quách Chí Thiện), Thanh Thanh (Trúc Vy)…, nghĩa là Phi Anh chỉ là một bộ phận nhỏ của xã hội. Ngay cả cho Minh Béo đóng vai “chú Kim” và Cindy Thái Tài đóng vai “cô giáo Thảo” - vốn là hai truyện sex nổi tiếng trong giới học đường một thời - nhưng họ lại là những đại diện tốt để điều chỉnh lối sống sai lệch của giới trẻ, cũng chứng tỏ tính hai mặt từ đời sống. Đừng vội nhìn hiện tượng (ví dụ tên xấu) mà đánh giá bản chất bên trong.

 Khi được hỏi tại sao vở lại nói nhiều về thanh thiếu niên hư hỏng?, Đạo diễn Đăng Duy - Thùy Dương cho biết: “Bởi đây là đối tượng mà chúng tôi muốn cảnh báo. Nhiều bạn bị gia đình kìm kẹp quá mức, thiếu chia sẻ các vấn đề tế nhị về giới tính nên dẫn đến thiếu kiến thức trầm trọng, không đủ sức đề kháng trước những thành phần xấu của xã hội và phải chịu hậu quả đáng tiếc”.

“Từ đầu chúng tôi đã nói đây là kịch giáo dục giới tính, có cả phần giảng dạy về bao cao su, về an toàn tình dục. Rõ ràng chúng tôi đang vẽ đường cho hươu chạy đúng! Thử nhìn các nước văn minh họ giáo dục các em mới 5 tuổi đã biết ngủ riêng, tự bảo vệ mình. Lớn hơn chút xíu thì họ đã giáo dục giới tính tại nhà trường và gia đình. Vì vậy trẻ em của họ giỏi tự bảo vệ bản thân và có lối sống tình dục an toàn”, bầu Minh Béo thẳng thắn chia sẻ.

NHƯ HÀ
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm