Tranh ‘Biển, đảo Tổ quốc và chiến sĩ Hải quân’ của các giảng viên Mỹ thuật

05/05/2015 09:59 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (07/5/1955 - 07/5/2015), Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Quân chủng Hải quân phối hợp tổ chức triển lãm Biển, đảo Tổ quốc và chiến sĩ Hải quân khai mạc chiều nay (5/5) tại 42, Yết Kiêu, Hà Nội.

Triển lãm giới thiệu 36 tác phẩm của 28 tác giả là giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, với nhiều chất liệu như: sơn dầu, acrylic, khắc gỗ, màu tự nhiên... Các tác phẩm trong triển lãm không chỉ thể hiện những hình ảnh đẹp, sinh động về biển, đảo và chiến sĩ Hải quân mà còn là tình cảm, trách nhiệm và niềm tin yêu của cán bộ, giảng viên nhà trường với những người lính biển ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Một số tác phẩm giới thiệu trong triển lãm:


Đỗ Minh Tâm- Biển là nhà


Đặng Vũ Hà - Chiến hạm 786


Đoàn Văn Bằng- Nơi đầu sóng


Diệp Quý Hải - Sóng biển Đông


Lê Thị Dung- Phân xưởng đóng tàu hải quân


Lê Văn Sửu - Nơi đảo xa


Nông Tiến Dũng- Ngày mới


Nguyễn Ngọc Long - Hoa biển


Nguyễn Ngọc Lâm - Cá ông


Nguyễn Quang Hải - Đảo chìm


Nguyễn Xuân Thành - Đoàn tàu không số


Thiệp Hoàng Mai - Cá và nước


Trần Xuân Bình - Buổi sáng trên quân cảng


Nguyễn Nghĩa Phương- Cho con tàu mới


Đoàn Văn Bằng- Bất tử (gỗ)


Trần Hoàng Sơn - Biểu tượng của chúng ta.

An Như

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm