Top 10 sao nữ Hoa ngữ 2011

18/07/2011 10:58 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tạp chí Forbes đã công bố danh sách Top 100 Nhân vật danh tiếng Trung Quốc năm 2011 thuộc nhiều lĩnh lực, gồm giải trí, thể thao và phương tiện thông tin đại chúng dựa vào thu nhập, mức độ ăn khách cũng như mật độ xuất hiện trên báo, tạp chí và truyền hình trong thời gian từ ngày 1/3/2010 đến 28/2/2011. Và dưới đây là 10 gương mặt nữ hàng đầu trong ngành kinh doanh giải trí Trung Quốc.

1. Vương Phi (42 tuổi): Năm nay, nữ hoàng pop Vương Phi đã có chuyến lưu diễn tái xuất thành công. Mỗi chương trình trong 13 buổi hòa nhạc của cô gần như kín khán giả. Thu nhập của cô đạt 118 triệu NDT (18,25 triệu USD).

2. Chương Tử Di (32 tuổi): Là một trong những nữ diễn viên Trung Quốc nổi tiếng nhất thế giới, Chương Tử Di từng được đề cử nhiều giải thưởng, trong đó có 3 giải BAFTA và một giải Quả cầu Vàng. Sau một chuỗi scandal “đeo bám” trong 2 năm, năm ngoái cô chú trọng gây dựng lại hình ảnh của mình trước công chúng bằng việc tham gia nhiều sự kiện từ thiện. Thu nhập: 74,5 triệu NDT (11,52 triệu USD).


Vương Phi - Chương Tử Di

3. Phạm Băng Băng (30 tuổi): Nữ diễn viên này vẫn được mệnh danh là Monica Bellucci của Trung Quốc. Năm 2011, danh tiếng của cô gia tăng nhờ các vai diễn trong phim Thiếu Lâm Quan Âm Sơn. Cô đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Tokyo năm nay với vai diễn trong phim Quan Âm Sơn. Phạm Băng Băng còn có nhiều hợp đồng quảng cáo và nhờ vậy mà thu nhập đạt 51 triệu NDT (7,88 triệu USD).

Phạm Băng Băng

4. Lâm Chí Linh (36 tuổi): Lâm Chí Linh là một siêu mẫu kiêm diễn viên ở Đài Loan và Đại lục. Cô có vẻ lịch lãm và có ngoại hình “bắt mắt”. Màn trình diễn của cô trong chương trình gala mừng năm mới của CCTV đã được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Thu nhập của cô chủ yếu là từ các hợp đồng quảng cáo. Trong năm qua cô kiếm được 56,55 triệu NDT (8,74 triệu USD).

5. Thái Y Lâm (30 tuổi): Thái Y Lâm là ca sĩ, vũ công kiêm diễn viên. Cô từng đoạt giải Giai điệu Vàng của Đài Loan. Thái Y Lâm gia nhập làng giải trí bằng một cuộc thi hát của MTV. Cô ký hợp đồng thu âm với hãng Universal Music và phát hành album đầu tay mang tựa đề Jolin 1019. Cho đến nay lượng đĩa bán ra của cô đạt hơn 23 triệu bản khắp châu Á. Năm nay, Thái Y Lâm đã tung ra album Myself và cô còn xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo. Thu nhập đạt 53,95 triệu NDT (8,34 triệu USD).


Lâm Chí Linh - Thái Y Lâm

6. Từ Hy Viên (35 tuổi): Từ Hy Viên là nữ diễn viên Đài Loan nổi tiếng nhất với vai diễn trong serie phim truyền hình ăn khách Vườn sao băng. Cô còn theo đuổi sự nghiệp ca hát và có trải nghiệm làm MC. Từ Hy Viên từng là một nửa trong bộ đôi mang tên ASOS, cùng với em gái là Từ Hy Đệ. Sau khi chia tay với diễn viên/ca sĩ Châu Du Dân (cựu thành viên nhóm F4) hồi năm 2008, năm ngoái Từ Hy Viên đã làm đám cưới với triệu phú Vương Tiểu Phi ở Bắc Kinh. Thu nhập: 33,72 triệu NDT (5,21 triệu USD).

7. Diêu Thần (31 tuổi): Diêu Thần vụt thành sao hồi năm 2006 nhờ vai diễn trong sitcom Võ lâm ngoại truyện. Cô còn thủ vai chính trong serie truyền hình thành công ở mức hiện tượng Lurk. Năm 2010, Diêu Thần đoạt giải Đại bàng Vàng Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cô kết hôn với nam diễn viên Lăng Tiêu Túc năm 2004, nhưng hồi tháng 1 năm nay họ đã ly dị. Hồi tháng 4, cô gia nhập công ty Huayi Brothers và ngày càng xuất hiện nhiều trong các chiến dịch quảng cáo. Thu nhập: 30,5 triệu NDT (4,72 triệu USD).


Từ Hy Viên - Diêu Thần

8. Trương Bá Chi (31 tuổi): Là một nữ diễn viên/ca sĩ Hong Kong, Trương Bá Chi nổi tiếng nhất với các vai diễn trong phim Sư tử Hà Đông (2002), Vong bất liễu (2003) và Vô cực (2005). Năm 2006, cô kết hôn với ca sĩ/diễn viên Tạ Đình Phong và họ đã có 2 con trai. Thu nhập: 30,5 triệu NDT (4,72 triệu USD).

9. Thư Kỳ (35 tuổi): Là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở Đài Loan, Thư Kỳ bắt đầu sự nghiệp với vai trò là một người mẫu và đóng phim hạng 3. Nhưng sau đó cô đã “chuyển” mình thành công, từ một ngôi sao phim khiêu dâm trở thành một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhờ tham gia các bộ phim Hong Kong thuộc dòng chủ đạo. Thư Kỳ từng đoạt giải Kim Tượng (điện ảnh Hong Kong), giải Kim Mã (điện ảnh Đài Loan). Năm nay, ngoài vai diễn trong phim Phi thành vật nhiễu 2Mỹ nữ lừa tình, cô còn tham gia nhiều chương trình quảng cáo. Thu nhập: 36,45 triệu NDT (5,63 triệu USD).

Trương Bá Chi - Thư Kỳ - Lý Băng Băng

10. Lý Băng Băng (38 tuổi): Lý Băng Băng tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải và hiện là diễn viên nổi tiếng ở Đại lục. Năm 2001, Lý Băng băng bắt đầu nổi danh nhờ vai diễn chính trong serie phim truyền hình Tuổi trẻ Bao Thanh Thiên. Cô đã đoạt nhiều giải thưởng với các vai diễn trong phim nhựa Thiên hạ vô tặc (2004), Thủy vân đao (2004) và Phong thanh (2009). Năm 2011, cô thủ vai chính trong bộ phim lồng tiếng Anh Snow Flower and the Secret Fan - dự án liên danh với Hollywood. Thu nhập: 33,72 triệu NDT (5,21 triệu USD).

Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm