Tờ Kinh Koran bị rách có giá hơn 1,4 tỷ đồng

25/08/2014 14:57 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Ông Mark Owens ở Sydney (Australia), người sở hữu một tờ kinh Koran bị rách, đã bán thành công vật phẩm đặc biệt này với số tiền lên đến 68.000 USD (tương đương 1,43 tỷ đồng).

Theo hãng tin CNN, ban đầu, Owens chỉ mang tờ kinh Koran bị rách ra đấu giá với mức khởi điểm vô cùng thấp là từ 37 USD đến 55 USD (khoảng từ 740.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng). Tuy nhiên cuối cùng, tờ kinh lại được ngã giá với con số khổng lồ 68.000 USD từ một đại lý giấu tên ở thủ đô London (Anh).

Mark Owens chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với người mua tờ kinh qua 2 email. Ông ấy nói rằng tờ kinh có nguồn gốc ở Melbourne. Tôi không nghĩ ông ấy biết nhiều về nó. Nó có niên đại bao nhiêu năm tuổi tôi cũng không hay". 

Tờ Kinh Koran bị rách có giá hơn 1,4 tỷ đồng.

Cách đây vài tháng, Owens cũng đã bán một tờ Kinh Koran khác mà theo ông nó còn “trong tình trạng tồi tệ hơn”, với giá 27.000 USD (khoảng hơn 560 triệu đồng). Trong khi trước đó, Owens đã mua lại nó tại một cuộc đấu giá của nhà đấu giá Bargain Hunt Auctions ở địa phương chỉ với khoản tiền ít hơn 10 USD.
 
Kể từ cuộc mua bán kết thúc vào cuối tuần trước, có khoảng 5 người khác đã gửi hình ảnh của những trang kinh rách nát qua email cho Owens. Owens còn nói đùa rằng: "Tôi thích nghĩ rằng chúng ta đang trở thành các chuyên gia trên thế giới mà không cần kiến thức gì". 

Owens cũng chia sẻ rằng Bargain Hunt Auctions cũng mang đấu giá tất cả mọi thứ, từ tủ lạnh đến các bức tranh, chủ yếu các vật phẩm này đều có giá ít hơn 100 USD (khoảng hơn 2 triệu đồng).

Dương Trần
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm