Thư gửi robot Citizen: Mở cửa đón khách

05/11/2021 06:48 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sophia thân mến!

Hà Nội, TP.HCM lên kịch bản đưa du lịch trở lại trạng thái 'bình thường mới'

Hà Nội, TP.HCM lên kịch bản đưa du lịch trở lại trạng thái 'bình thường mới'

Việc kết nối du lịch giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố và phối hợp chuẩn bị điều kiện đưa đón khách an toàn đang là những vấn đề được ngành du lịch cũng như các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội thực hiện trong thời gian này.

Chính phủ đã đồng ý cho 5 địa phương là Kiên Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ninh được thí điểm đón khách du lịch quốc tế từ tháng 11/2021.

Khỏi phải nói, mấy người bạn, đối tác của tôi làm việc ở lĩnh vực du lịch thuộc các địa phương trên, đã vui mừng như thế nào. 2 năm qua, họ gần như kiệt quệ. Rất nhiều người đã phải cầm cự với đủ công việc để giữ lửa nghề. Có những khu phố từ khi vắng bóng khách Tây bỗng như chốn không người, vì mọi dịch vụ cũng "ngủ Đông" theo luôn. Đi qua chỉ nghe thấy những tiếng thở dài...

Ở nhiều quốc gia, doanh thu từ khách quốc tế đều đóng vai trò chủ lực. Còn ở Việt Nam, năm 2019 đón trên 18 triệu lượt khách quốc tế, cao nhất từ trước đến nay. Đến năm 2020, lượng khách quốc tế chỉ đạt 3,8 triệu lượt người, giảm 78,7% so với năm 2019. Còn năm 2021 này thì sao? Tính chung 9 tháng năm 2021, khách quốc tế đến Việt Nam chỉ ước đạt 114,5 nghìn lượt người, giảm 97% so với cùng kỳ năm trước.

Chú thích ảnh
Du khách thích thú check-in với các mô hình thuyền thúng tại biển Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Không cần giỏi toán, bạn cũng có thể biết được thiệt hại với ngành du lịch cả nước nghiêm trọng đến mức nào sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sophia biết không, hiện nay, một số nước trong khu vực Đông Nam Á đã mở cửa đón khách nước ngoài, gồm Thái Lan, Campuchia, Singapore. Còn tại Việt Nam, lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn.

Xem ra, sẽ còn nhiều thách thức không nhỏ với ngành du lịch khi thực hiện 3 giai đoạn này. Việc thí điểm đón khách quốc tế cần được triển khai cẩn trọng, đồng bộ, an toàn nhưng đồng thời không làm “phiền lòng” du khách.

Còn nhớ, Thái Lan đã phải “sửa sai” sau khi có quá nhiều rào cản đối với du khách. Cụ thể, sau khi ngưng các chuyến bay quốc tế kể từ tháng 4/2020, chính phủ Bangkok đã mở cửa trở lại, nhưng những người đến Thái Lan bị cách ly nghiêm ngặt đến 14 ngày trong một khách sạn được chỉ định, cho nên chẳng có mấy ai muốn thăm nước này. Kể từ tháng 7, các quy định về cách ly đã được nới lỏng, nhưng chỉ là đối với khách quốc tế đến đảo Phuket, nên cũng chỉ thu hút được vài chục ngàn người, chẳng thấm vào đâu...

Kể từ ngày 1/11 vừa qua, Thái Lan đã bãi bỏ việc cách ly đối với các du khách đã được chích ngừa đầy đủ đến từ khoảng 40 quốc gia được xem là có “nguy cơ thấp” về dịch Covid-19. Du khách chỉ phải trình kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính và phải xét nghiệm lần thứ 2 trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi đến Thái Lan và trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm thứ 2, họ phải ở trong một khách được chỉ định.

Theo tờ trình của Bộ VH,TT&DL, du khách tới Việt Nam không phải cách ly, được tham gia các hoạt động tour ngay và có thể kéo dài hành trình du lịch sang địa phương khác (với khách du lịch đăng ký chương trình du lịch trên 7 ngày) với điều kiện tour trọn gói, khép kín.

Du khách phải có: Chứng nhận tiêm đủ liều vắc-xin ngừa Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận, thời gian tiêm đủ mũi ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh, hoặc có chứng nhận đã khỏi Covid-19 với thời gian từ lúc xuất viện không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh. Bên cạnh đó, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay...

Sophia thân mến!

Việc thí điểm cho phép đón khách quốc tế dù chưa lập tức mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng đó là cánh én đầu Xuân, báo hiệu du lịch sẽ hồi phục từng bước trong một tương lai gần. Đó cũng là biểu hiện sinh động của việc "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Xin chúc mừng Kiên Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh và những du khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam trong những ngày tới theo quy định mới này.

Tạm biệt Sophia và hẹn thư sau!

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm