Thí sinh Hoa khôi Áo dài 2016 'sốc toàn tập' vì bị chê quá nghiệp dư

07/04/2016 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thử thách về nhiếp ảnh tưởng như đơn giản nhưng đã thực sự làm khó các thí sinh Hoa khôi Áo dài 2016 khi mới bước chân vào Lâu đài sắc đẹp. Các thí sinh khá vất vả để hoàn thành thử thách của mình, còn hai vị giám khảo đã chê các người đẹp không thương tiếc.

Tập 2 chương trình Hoa khôi Áo dài 2016 vừa lên sóng lúc 19h55 ngày 6/4/2016 trên kênh VTV6. Đạo diễn Lê Hoàng và NTK Thủy Nguyễn là hai vị giám khảo đưa đến cho thí sinh thử thách đầu tiên. Mỗi thí sinh nhận được một thông điệp dưới ghế ngồi, đó là yêu cầu chụp hình với đạo cụ riêng được ghi trong phong bì.

Chủ đề chung giám khảo đưa ra là “Các bạn muốn thể hiện mình như thế nào trước công chúng?”. NTK Thủy Nguyễn không quên nhắc nhở thí sinh: “Dù thể hiện bất cứ điều gì hay cá tính nào, các bạn cũng đừng quên các bạn đang tham gia một cuộc thi hoa khôi”.

Thử thách tưởng như đơn giản nhưng cũng đủ sức làm khó các thí sinh Hoa khôi Áo dài 2016 khi mới bước vào Lâu đài sắc đẹp. Các thí sinh tỏ ra lúng túng ngay từ bước đầu, nhiều thí sinh chọn trang phục xấu, không tôn được nét đẹp của cơ thể. Có thí sinh chọn trang phục quá đơn giản, và có cả những thí sinh chọn trang phục làm lộ rõ nhược điểm của cơ thể.

Lê Hoàng: Top 18 Hoa khôi Áo dài không phải hay nhất...

Lê Hoàng: Top 18 Hoa khôi Áo dài không phải hay nhất...

Đạo diễn Lê Hoàng thì cho rằng: “Các bạn thí sinh đã bị loại không phải những người kém nhất, 18 người còn lại không phải hay nhất, nhưng chúng tôi đã quyết định giữ lại những người có tiềm năng nhất về ngoại hình, trí tuệ, nhan sắc.


Các người đẹp Hoa khôi Áo dài 2016 dường như đã quá vất vả để hoàn thành thử thách chụp hình. Hầu hết các thí sinh đều rất lúng túng khi tạo dáng, hoặc thể hiện biểu cảm gương mặt. Nhiếp ảnh gia Danny Nguyễn cùng nhà thiết kế Thủy Nguyễn đã cố gắng chỉnh sửa từng ly từng tí nhưng nhiều thí sinh vẫn không có được một bức hình ưng ý.

Hai vị giám khảo Lê Hoàng và NTK Thủy Nguyễn đã chê không thương tiếc trước phần thể hiện đầu tiên của các thí sinh. Ở phần chụp hình tại studio, thí sinh Quỳnh Nga chọn chiếc đầm đen, rộng, nên bị hai vị giám khảo chê rằng đã quên mất mục tiêu, không show được hình thể, cá tính.

Lê Hoàng còn khuyên cô gái này phải kiên định với suy nghĩ của mình chứ không thể hơi bị chê là đã hoảng hốt biện hộ. Quỳnh Nga chia sẻ: “Tôi khá sốc khi chị Thủy Nguyễn nói rằng không hiểu vì sao tôi chọn trang phục, để tóc và tạo dáng vậy. Chị cũng nói không có ai ra đường mặc trang phục như thế”.


Quỳnh Nga

Thí sinh Quỳnh Châu chọn bộ trang phục màu trắng an toàn với mong muốn tạo nhiều kiểu dáng nhưng Thủy Nguyễn đánh giá bộ trang phục… “hơi thường” đến mức “ra đến cửa là tôi quên em luôn”. Thủy Nguyễn cũng thẳng thắn đánh giá: “Em nhẹ nhàng, nhưng đẹp như muôn người khác đẹp… tôi thấy cô gái này hơi nhạt”. Lê Hoàng nói Quỳnh Châu nên chọn trang phục phô bày thân hình, quan trọng là thể hiện được vóc dáng, thần thái”. Quỳnh Châu tâm sự: “Tôi thấy buồn vì ấn tượng đầu tiên với ban giám khảo không tốt. Tôi cũng thấy mình nhạt thật vì phông nền màu trắng mà tôi chọn chiếc đầm trắng không có điểm nhấn”.

Giám khảo đánh giá Thanh Vy lựa chọn một bộ đồ và tạo dáng quá đơn giản, còn nhiếp ảnh gia chê Thanh Vy quá nhút nhát. Lê Hoàng nhận xét thí sinh Hồng Hà không biết giải quyết cái tay thế nào khi chụp hình, anh nói: “Hình như tay của em không đánh võ thì không biết làm gì khác”. Thủy Nguyễn chê cơ thể Hồng Hà cứng, chọn đồ chưa tốt, màu sắc thường quá, không truyền tải được thông điệp gì.


Thanh Vy

Diệu Ngọc, thí sinh có chiều cao ấn tượng nhất cuộc thi được khen chọn trang phục “có chút lạ”, tôn dáng nhưng cô cũng bị NTK Thủy Nguyễn chê “làm quá”.

Và chỉ có thí sinh Yến Nhi được giám khảo Lê Hoàng đánh giá “khó tìm điểm chê, và tương đối thành công” khi cô chọn được bộ trang phục hợp lý, thể hiện được sự tự tin, tươi trẻ.


Yến Nhi

Với các thí sinh chụp hình ngoại cảnh, dù có ưu thế là có đạo cụ đi kèm cũng không thể hiện tốt thử thách này. Nhận được đạo cụ là chiếc mô tô, thí sinh Lê Uyên muốn thể hiện sự kiêu sa, sexy quyến rũ tuy nhiên, cô gái này đã chọn một bộ trang phục không phù hợp để lộ khuyết điểm của cơ thể. Thủy Nguyễn nhận xét: “Chiếc đầm em chọn làm eo to, mông to nên chú ý vào chân nhiều hơn”. Lê Hoàng chê thí sinh “lỡ cỡ vì em không biết em quan trọng hay xe quan trọng. Hãy nhớ em là chủ của tấm ảnh”.


Lê Uyên

Nữ giám khảo Thủy Nguyễn chỉ đánh giá tốt thí sinh Anh Thư và Phương Uyên trong phần chụp ảnh ngoại cảnh.  

Không có thí sinh nào thể hiện thực sự ấn tượng trong tập 2 Hoa khôi Áo dài 2016. Giám khảo Lê Hoàng lý giải điều này đúng “ý đồ” của BTC cuộc thi: “Phần lớn các thí sinh không đạt yêu cầu trong bài tập về nhiếp ảnh nhưng đó là tín hiệu mừng của chúng tôi, vì điều đó chứng tỏ các bạn không chuyên nghiệp, và chúng tôi mong rằng sẽ biến các bạn từ những người không chuyên nghiệp, còn lúng túng, không làm chủ được không gian, trở thành những người có nhiều kinh nhiệm hơn”.

Tập tiếp theo của Hoa khôi Áo dài 2016 sẽ tiếp tục lên sóng lúc 19h55 ngày 7/4 trên kênh VTV6 với những thử thách mới mà khán giả chờ đợi là thú vị hơn như lời giám khảo Lê Hoàng tiết lộ.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm