Thi sắc đẹp quốc tế: Nét đẹp Việt có 'làm nên chuyện'?

11/10/2016 06:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Người đẹp Việt luôn bị đánh giá là mờ nhạt ở các đấu trường quốc tế. Liệu năm nay, họ có "làm nên chuyện"?

Cần nhắc lại, cho tới hiện tại, thành tích cao nhất của chúng ta là trường hợp Thúy Vân trở thành Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế năm 2015.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International)

Nguyễn Thị Loan có thể là được xem như một "nữ chiến binh" khi đã chinh chiến rất nhiều tại các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước, đặc biệt là vị trí thứ 13 tại Hoa hậu Thế giới 2014. Người đẹp gốc Thái Bình là một trong những thí sinh Việt Nam hiếm hoi có thân hình vượt "chuẩn vàng 90-60-90" khi sở hữu số đo 90-62-94, cùng chiều cao 1m76.

Nguyễn Thị Loan cũng làm khán giả yên tâm về độ chín của nhan sắc, cũng như các kỹ năng về trình diễn và phỏng vấn đã thuần thục.

Với số tuổi là 26, nhiều người e ngại đó là bất lợi cho Loan. Tuy nhiên, có một thực tế mà ít người để ý: đó là cựu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2014, Daryanne Lees Garcia, đăng quang khi đã gần 28 tuổi.

Nhưng năm nay, chất lượng thí sinh  của cuộc thi rất cao với khá nhiều gương mặt nổi trội. Có gần 10 cô gái có được xem là ngang tài ngang sức để tranh chấp ngôi vị cao nhất. Chỉ riêng khu vực Đông Nam Á đã xuất hiện 3 ứng cử viên hàng đầu là Indonesia, Malysia và nhất là Thái Lan. Còn ở ngoài khu vực, đó là đại diện của Venezuela, Ấn Độ, Brazil, Tây Ban Nha...

Đặc biệt, cuộc thi này tựa như phiên bản nhỏ hơn của Hoa hậu Hoàn vũ, khi ưu ái các quốc gia Mỹ Latin.

Hoa hậu Quốc tế (Miss International)

Với sự thành công ở danh hiệu Á hậu 3 năm 2015 của Thúy Vân, người hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng cho Á khôi Phạm Ngọc Phương Linh. Điều này vô tình tạo nên một áp lực quá lớn dành cho một nữ sinh Y khoa 19 tuổi như cô.

Năm nay, các đại diện châu Á hơi khó có cửa đăng quang. Đặc biệt, phần lớn những thí sinh nổi trội của châu Á đều nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, bao gồm: Philippines, Indonesia. Riêng Hoa hậu Thái Lan còn nói được thêm tiếng Nhật.

Nhưng, có một chút hi vọng: cuộc thi này luôn dành một tình cảm đặc biệt dành cho các đại diện của Đông Á, (trong đó có Việt Nam) và cũng nổi tiếng về sự công tâm.

Hoa hậu Thế giới (Miss World)

Tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất này, những bảng xếp hạng hoặc dự đoán thực sự không có một trọng lượng lớn nào. Cơ hội được chia đều cho tất cả các quốc gia tham dự và không có việc phân biệt nước lớn, nước nhỏ, mạnh hay yếu như tại Hoa hậu Hoàn vũ. Kết quả của Hoa hậu Thế giới là cả một quá trình, tích lũy điểm qua từng phần thi và quan trọng là cô gái đó có phù hợp với tiêu chí "Sắc đẹp vì mục đích cao cả" hay không.


Diệu Ngọc đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới

Đại diện của Việt Nam là Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016, Trương Thị Diệu Ngọc sẽ lên đường sang miền Đông nước Mỹ vào cuối tháng 11 để cùng tranh tài với khoảng 120 thí sinh. Cô gái gốc Đà Nẵng sở hữu chiều cao nổi trội 1m80, cùng số đo 3 vòng là 87-61-94 vẫn chưa được các chuyên trang để mắt đến, một phần vì gương mặt đậm nét Á Đông thuần hậu, có phần hơi nhạt theo như cảm quan nhiều người.

Chiến thắng của Ngọc tại cuộc thi trong nước được nhìn nhận là bất ngờ ở độ tuổi 26. Nhưng nếu xét về những yếu tố về hình thể-kỹ năng-ứng xử thì là một sự dung hòa, phù hợp nhất trong số các thí sinh tham dự Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016.

Những ứng viên gây chú ý đầu tiên tại cuộc thi này có thể kể đến các đại diện của Philippines, Cộng hòa Dominicana, Mỹ, Nga, Nhật...

Hoa hậu Trái Đất (Miss Earth)

Dù đã bị loại khỏi hệ thống tính điểm vì dính nhiều bê bối và chất lượng tổ chức kém chuyên nghiệp, cuộc thi đang tổ chức ở Philippines này cũng thu hút được một lượng khán giả nhất định.

Sau 4 năm vắng mặt, Việt Nam trở lại cuộc thi này với đại diện là Hoa khôi Nam Em (chiều cao 1m71, số đo 3 vòng là 82-61-89). Cô gái gốc Tiền Giang này chưa thật sự nổi bật giữa một dàn thí sinh khá mạnh đến từ Mỹ, Venezuela, Colombia, Australia, Nga...(theo đánh giá của Missosology - chuyên trang duy nhất đưa tin về cuộc thi).

Và nếu so với mặt bằng thí sinh châu Á, Việt Nam cũng không có tên trong nhóm dẫn đầu. Thay vào đó là chủ nhà Philippines, Myanmar, Thái Lan, Hàn Quốc.

Một điều đáng lưu ý khác: cuộc thi này thường có sự thiên vị cho một số quốc gia (Philippines, Brazil, Venezuela, Mỹ, Nga...) để thay phiên nhau vào Top 4 trong các năm. Tất nhiên, chúng ta chưa bao giờ được BTC cuộc thi để mắt đến.

Cơ hội với "Hoa hậu Siêu quốc gia"?

"Hoa hậu Siêu quốc gia" (Miss Supranational) là một trong số ít cuộc thi mà Việt Nam thực sự có cửa để tranh chấp thứ hạng khi cử Á khôi Khả Trang tham dự. Người đẹp  này sinh năm 1992, sở hữu chiều cao 1m80, cùng số đo 3 vòng là 87-61-96.


Á khôi Thể thao Khả Trang được đánh giá cao ở Hoa hậu Siêu quốc gia

Không chỉ có thân hình chuẩn, kỹ năng trình diễn tốt, khuôn mặt mang hơi hướng hiện đại, bốc lửa, cô gái gốc Hà Giang này còn có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Hoa khá tốt. Ngoài ra, sau  khi tham dự cuộc thi tại Ai Cập vào tháng 4 vừa qua, cô đã có thêm nhiều kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân.

Nhiều khả năng,  Khả Trang sẽ nằm trong nhóm thí sinh mạnh của cuộc thi tại Ba Lan này. Còn việc giành giải phải phụ thuộc phần thể hiện, tác phong của Trang. Và quan trọng hơn, phụ thuộc cả vào khả năng của các đối thủ.

Donald Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm