'The Ellen DeGeneres Show' sẽ kết thúc: Hệ lụy từ bản tính chảnh chọe của DeGeneres

20/05/2021 19:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 19 năm hoạt động và hơn 3.000 chương trình phát sóng, Ellen DeGeneres (63 tuổi) đã thông báo rằng chương trình trò chuyện ban ngày của cô – The Ellen DeGeneres Show - sẽ kết thúc vào năm 2022. Tuyên bố này được đưa ra sau hơn 1 năm DeGeneres phải đối diện với những chuyện không mấy hay ho, những lời cáo buộc và lượng người xem sụt giảm.

Đại dịch COVID-19 bùng phát, Ellen DeGeneres phải dẫn show không khán giả

Đại dịch COVID-19 bùng phát, Ellen DeGeneres phải dẫn show không khán giả

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, Ellen DeGeners phải dẫn chương trình mà không có khán giả xem, tương tác trực tiếp.

Không nghi ngờ gì nữa, DeGeneres là một trong những người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Để rồi, dường như cô đang vứt đi tất cả bởi bản tính chảnh chọe của mình.

Sự nghiệp sáng như sao với The Ellen DeGeneres Show

DeGeneres bắt đầu sự nghiệp với vai trò nghệ sĩ hài độc thoại và tạo ấn tượng trong lần đầu tiên xuất hiện trên The Tonight Show với Johnny Carson. Sau đó, DeGeneres có được các vai diễn trên truyền hình và năm 1994, cô đã có chương trình “sitcom” của riêng mình mang tên Ellen. Chương trình này đã thành công vang dội và ở đỉnh cao của sự nổi tiếng vào năm 1997, DeGeneres đã làm được điều mà ít người nổi tiếng nào làm được vào thời điểm đó: công khai mình là người đồng tính.

Chú thích ảnh
Ellen DeGeneres (phải) với khách mời là cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Sự công khai này được đánh giá cao nhưng cũng mang lại những khó khăn cho DeGeneres và khiến sitcom của cô bị hủy 1 năm sau đó. Sau khi chương trình kết thúc, DeGeneres chỉ nhận được một số vai diễn.

Nhưng vào năm 2003, sự nghiệp của DeGeneres trở nên sáng sủa hơn. Cô lồng tiếng cho chú cá hay quên Dory trong bộ phim hoạt hình đoạt giải Oscar Finding Nemo và vài tháng sau khi bộ phim được phát hành, DeGeneres có chương trình trò chuyện riêng - The Ellen DeGeneres Show.

Chương trình trò chuyện bắt đầu với khách mời là Jennifer Aniston - nữ minh tinh Hollywood sau đó đóng vai chính trong mùa cuối cùng của sitcom Friends. Chỉ riêng mùa đầu tiên đó, The Ellen DeGeneres Show đã được đề cử 11 giải Daytime Emmy và giành được 4 giải, trong đó giải cho chương trình Talk Show hay nhất. Tỷ lệ khán giả theo dõi chương trình liên tục tăng và các ngôi sao lớn nhất ở Hollywood đều đã là khách mời của DeGeneres.

Chú thích ảnh
MC nổi tiếng Ellen DeGeneres

Trong những năm qua, The Ellen DeGeneres Show đã chào đón gia đình Kardashian nhiều lần cũng như “Nữ hoàng truyền hình” Oprah Winfrey và nhiều ngôi sao giải trí. Đặc biệt hơn, DeGeneres đã được tiếp đón các tổng thống và đệ nhất phu nhân Mỹ, bao gồm Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama và Laura Bush cũng như cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Chương trình tạo được tiếng vang, sự nghiệp của DeGeneres vụt sáng như sao băng. Năm 2005, cô làm người dẫn chương trình cho lễ trao giải Primetime Emmy lần thứ 57, tiếp theo là các lễ trao giải Oscar vào năm 2007 và năm 2014. Thêm nữa, DeGeneres còn được mời làm giám khảo mùa thứ 9 của chương trình tìm kiếm tài năng American Idol năm 2010 và là nhà sản xuất điều hành cho các chương trình thực tế truyền hình như Bethenny, Little Big Shots The Masked Dancer.

Tựu chung, kể từ khi The Ellen DeGeneres Show được phát sóng, chương trình đã nhận được tổng cộng 171 đề cử giải Daytime Emmy và đã đoạt 61 giải, thu hút trung bình khoảng 4,2 triệu người xem mỗi tập. Còn DeGeneres đã giành được tới 11 giải Emmy cho Talk Show Nổi bật và Talk Show Giải trí Nổi bật.

Chú thích ảnh
Ellen DeGeneres trò chuyện với “Nữ hoàng truyền hình” Oprah Winfrey

Đối diện với nhiều “đấu tố”

Tuy nhiên, DeGeneres bắt đầu phải đối mặt với phản ứng dữ dội đầu tiên vào hồi tháng 10/2019 khi cô tới xem một trận của đội bóng bầu dục Dallas Cowboys và ngồi cạnh cựu Tổng thống George W. Bush. Hình ảnh từ các camera cho thấy 2 người ngồi cạnh nhau và dường như rất thích nói chuyện với nhau, việc này đã dẫn đến một làn sóng chỉ trích trên mạng.

Các nhà phê bình chỉ ra rằng, trong khi DeGeneres là người tiên phong cho cộng đồng đồng tính thì Tổng thống Bush lại là người ủng hộ một số chính sách gây tổn hại cho họ. Sau đó DeGeneres đã giải thích trong chương trình của mình: “Trên thực tế, tôi kết bạn với rất nhiều người không có cùng quan điểm với tôi. Khi tôi nói: ‘Hãy tử tế với nhau’, tức là tôi không chỉ muốn nói đến những người có suy nghĩ giống mình. Ý tôi là hãy đối xử tốt với mọi người còn những điều khác không quan trọng”.

Nhưng tuyên bố “hãy đối xử tốt với mọi người” khiến DeGeneres lại càng rơi vào rắc rối hơn khi xuất hiện những cáo buộc rằng cô là kẻ đạo đức giả. Một trong những nhà phê bình đầu tiên lên tiếng là Nikkie de Jager - blogger kiêm nghệ sĩ trang điểm chuyển giới nổi tiếng. Nikkie xuất hiện trong chương trình của DeGeneres hồi tháng 1/2020 để nói về việc trở thành người chuyển giới nhưng sau đó cô nói rằng có sự khác biệt lớn giữa DeGeneres ngoài đời và trong chương trình.

Những ý kiến về thái độ của DeGeneres trở nên bùng nổ hồi tháng 4/2000 khi diễn viên hài Kevin T. Porter đăng “tweet” kêu gọi mọi người kể những câu chuyện có thực về việc DeGeneres “xấu tính” như thế nào. Ban đầu, nhiều cư dân mạng tưởng Porter đùa, nhưng nhanh chóng sau đó, những câu chuyện cáo buộc hành vi của DeGeneres liên tục được kể ra.

Cụ thể, Alison Freer viết: “Chúng tôi đang biểu diễn trong chương trình còn người phục vụ nướng bít tết bên ngoài cho bữa trưa. Ellen đã cử người đến yêu cầu họ dừng lại vì cô không ăn thịt”.

Chú thích ảnh
Ellen DeGeneres với vị khách mời đầu tiên là nữ mình tinh Hollywood Jennifer Aniston

Hay Maggie Klaus viết: “Làm việc với Ellen, tôi được hướng dẫn rằng không được nhìn thẳng vào mắt cô và không bao giờ được nói lời chào với cô ấy trước. Ellen chắc chắn không chào bạn trước. Cô tạo ra môi trường độc hại nhất cho nhân viên của mình”.

Nhiều người khác chia sẻ những câu chuyện về việc phải đối phó với DeGeneres trong các công việc của họ. Chris Farah viết: “Tôi đã phục vụ Ellen trong một chương trình trình. Ellen đã viết một lá thư cho quản lý và phàn nàn về việc sơn móng tay của tôi bị sứt mẻ, dù vệt sơn không phải dính trên đĩa của cô ấy mà chỉ là dính trên tay tôi. Chuyện này khiến tôi suýt bị sa thải”.

Tỷ lệ xem The Ellen DeGeneres Show không thể cứu vãn

Đáng nói, DeGeneres lại tự “đổ thêm dầu vào lửa” sau chương trình phát sóng ngày 6/4/2020, được quay tại nhà khi bắt đầu đại dịch Covid-19. Nói trước máy quay từ bên trong biệt thự trị giá hàng triệu USD của mình, DeGeneres đã đùa cợt so sánh hoàn cảnh của mình với các tù nhân trong tù. Cô nói: “Một điều tôi học được khi bị cách ly là mọi người giống như ở trong tù vậy. Tôi đã mặc bộ quần áo này trong 10 ngày và tất cả mọi người ở đây đều là người đồng tính”.

Các nhà bình luận nhanh chóng lên Twitter để chỉ trích ngôi sao. Họ chỉ ra rằng ngoài những người chết vì Covid-19, hầu hết người Mỹ xem chương trình của cô đều lâm vào cảnh sống như vậy nhưng trong những ngôi nhà nhỏ hơn và kém sang trọng hơn nhiều.

Để rồi, dù có nhiều ngôi sao đã lên tiếng như Ashton Kutcher, Katy Perry, Scooter Braun và Kevin Hart, tỷ lệ theo dõi The Ellen DeGeneres Show vẫn sụt giảm nghiêm trọng. Theo tin của New York Times hồi tháng 3, chương trình đã mất hơn 1 triệu người xem kể từ tháng 9/2020, giảm xuống mức trung bình 43% lượng người xem (1,5 triệu người).

DailyMail.com đưa tin rằng DeGeneres sẽ kết thúc chương trình của mình sau mùa 2021-2022 sắp tới, sau đó DeGeneres và mạng lưới sản xuất đã xác nhận.

Mike Darnell, Chủ tịch của Warner Bros. Unscripted Television, tuyên bố: The Ellen DeGeneres Show bắt đầu như một chương trình nhỏ và trở thành một hiện tượng. Trong những năm qua, chương trình đã đón nhiều siêu sao và có những câu chuyện chân thành đáng kinh ngạc về con người. Chương trình và Ellen đã mang đến sự hài hước, vui vẻ, hạnh phúc, thoải mái cho hàng triệu người mỗi ngày trong suốt 18 năm. Nó đã là một phần không thể xóa nhòa của nền truyền hình và sẽ được nhớ đến rất nhiều”.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm