Thám tử Tintin 'phiêu lưu' lên sân khấu opera

23/09/2015 11:33 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều năm qua, Tintin đã phải chiến đấu với những tên gián điệp, đã từng trèo lên dãy núi Himalayas và còn đặt chân lên Mặt Trăng. Nay chàng nhà báo người Bỉ này đang phải đối mặt với cuộc phiêu lưu có lẽ là lớn nhất của anh: lên sân khấu opera.

Tintin và chú chó trung thành Snowy đã bất tử trong loạt truyện tranh được nhiều người yêu thích, trong điện ảnh và trên sân khấu.

Nay họ lại là các nhân vật chính trong màn diễn opera ngoài trời, được mở màn từ hôm 17/9 tại trang viên Chateau de La Hulpe, phía Nam Brussels. Vở opera được dàn dựng theo cuốn truyện The Castafiore Emerald.

Cuộc truy tìm món đồ trang sức bị đánh cắp

Cuốn truyện The Castafiore Emerald có nhận vật chính là nữ danh ca lập dị Bianca Castafiore, người có giọng hát vang khỏe tới mức đủ để làm rung cả kính. Cuốn truyện này được nhà văn Bỉ Herge xuất bản hồi năm 1963, trong đó kể chuyện Castafiore được mời tới Thính phòng Marlinspike trình diễn.

Castafiore là một ngôi sao của Nhà hát La Scala ở Milan, người đã trốn tới Thính phòng Marlinspike nhằm thoát khỏi sự rình rập của các tờ báo lá cải. Tuy nhiên, khi tới Thính phòng Marlinspike, Castafiore đã bị đánh cắp nhiều món đồ nữ trang.


Cảnh trong vở opera The Castafiore Emerald, kể về cuộc phiêu lưu của nhà báo Tintin

Tintin phối hợp với các thám tử vụng về Thompson & Thomson tham gia chuyến phiêu lưu mới nhằm tìm lại món đồ trang sức của Castafiore, gồm một viên ngọc lục bảo quý giá.

“Tôi luôn nhận thấy The Castafiore Emerald là tác phẩm phù hợp nhất trong số các cuốn truyện của Herge để đưa lên sân khấu opera. Đây là ước mơ thời thơ ấu của tôi đã trở thành hiện thực. Herge là một nghệ sĩ tài năng, một người có tầm nhìn xa trông rộng. Rất nhiều đề tài liên quan đến các cuộc phiêu lưu của Tintin được xuất bản từ năm 1929 đến năm 1976 hiện vẫn mang tính thời sự và gây thu hút” – đạo diễn Francois de Carpentries nói.

Trung thành với cốt truyện

Lột tả nhà báo kiêm thám tử Tintin trong vở nhạc kịch này là cậu bé Amani Picci 13 tuổi. Trước khi nhận vai diễn, Picci chưa hề đọc các cuốn truyện về Tintin mà chỉ xem phim hoạt hình.

Cậu bé dĩ nhiên đã nhận được rất nhiều sự chỉ dạy để lột tả một cách "trúng" nhất nhân vật được coi là “huyền thoại” trong nền văn hóa đại chúng. Giọng ca soprano Helene Bernardy thì hóa thân thành danh ca Madame Castafiore.

Bối cảnh trong cuốn truyện cũng được dàn dựng hoành tráng, xung quanh trang viên thế kỷ 19 Chateau de La Hulpe, nơi có những ngọn tháp giống với Thính phòng Marlinspike. Vở opera này do tổ chức “Opera For All” của Bỉ sản xuất, đơn vị trong hơn 20 năm quá đã cố gắng đưa opera tới lượng công chúng lớn hơn.

Bernardy chia sẻ, thủ vai Castafiore không dễ dàng. "Nhân vật này là người rất hướng ngoại, luôn muốn mọi phản ứng, cử chỉ của mình phải gây chú ý” - bà chia sẻ.

Bernardy cho biết, bà cũng phải cẩn trọng để thể hiện vai diễn một cách độc đáo, không bị rập khuôn theo hoạt động của nhân vật trong truyện. “Castafiore thủ diễn tất cả các vai diễn lớn, trình diễn tại Nhà hát Metropolitan ở New York, tại Nhà hát La Scala. Bởi vậy, bạn phải thể hiện mình là một ca sĩ chuyên nghiệp, sau đó mới có thể đưa những yếu tố hài hước từ cuốn truyện tranh vào nhân vật” - bà nói.

Trong cuốn truyện của Herge, ca khúc mà Castafiore hát là Jewel Song, trích trong vở opera Faust của Charles Gounod. Và trong vở opera, giai điệu của nó vang lên một cách tự nhiên cùng nhiều nhạc phẩm opera nổi tiếng khác. “Chúng tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về các tiết mục của nhân vật Castafiore, bởi cô không chỉ là một nhân vật thích gây ồn ào, mà còn một ca sĩ nổi tiếng” - đạo diễn  de Carpentries cho biết.

Tintin - bộ truyện được ưa chuộng bậc nhất châu Âu

Những cuộc phiêu lưu của Tintin (The Adventures Of Tintin) là bộ truyện tranh do họa sĩ người Bỉ Herge sáng tác. Tintin ra mắt lần đầu bằng tiếng Pháp ở phụ trang dành cho trẻ em của báo Le Vingterme Siecle vào ngày 10/1/1929.

Trong hơn 70 năm qua, bộ truyện này vẫn được độc giả và các nhà phê bình yêu thích. Bộ truyện này được ưa chuộng bậc nhất ở châu Âu và hiện đã được dịch ra hơn 50 thứ tiếng, tiêu thụ hơn 200 triệu bản.

Việt Lâm (theo AFP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm