Tài năng opera Hương Ly tốt nghiệp cao học với điểm tuyệt đối

13/05/2022 19:30 GMT+7 | Văn hoá

Sở hữu giọng soprano (nữ cao) cùng đam mê trau dồi âm nhạc, Hương Ly sớm gặt hái được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc trong nước và quốc tế: Giải ba dòng dân gian tại Sao Mai 2015; Giải ba dòng thính phòng – Sao Mai 2017 Giải nhất và huy chương vàng cuộc thi Tài năng trẻ toàn quốc năm 2017; Cúp vàng tại Festival âm nhạc Châu Á Thái Bình Dương năm 2017…

Sao mai Hương Ly đạt giải Nhì cuộc thi âm nhạc quốc tế

Sao mai Hương Ly đạt giải Nhì cuộc thi âm nhạc quốc tế

Giải Ba Sao Mai 2017 phong cách Thính phòng Lại Thị Hương Ly đã xuất sắc giành giải Nhì tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Kyushu Music Concour 2018, vừa diễn ra tại Kumamoto, Nhật Bản.

Buổi biểu diễn báo cáo tốt nghiệp Cao học của Lại Thị Hương Ly vừa diễn ra hôm qua (12/5) tại Phòng hòa nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Trong chương trình Hương Ly trình diễn 14 tác phẩm thanh nhạc chủ yếu là nước ngoài với yêu cầu rất cao cả về kỹ thuật cũng như cách thể hiện.

Đáng nói, không kể tiếng Việt, Hương Ly đã sử dụng tới 6 ngôn ngữ gồm Anh, Ý, Đức, Pháp, Nga, Na Uy để thể hiện các tác phẩm. Sở dĩ có điều đặc biệt như vậy là bởi việc chọn bài của Hương Ly khá đa dạng về phong cách cũng như thời điểm sáng tác và nguồn gốc của nhà soạn nhạc.

Chú thích ảnh
Hương Ly sở hữu giọng soprano (nữ cao) và loạt giải thưởng âm nhạc 

Hương Ly chỉ thể hiện 2 tác phẩm Việt Nam trong chương trình. Đó là “Sông Đakrong mùa xuân về” (Tô Hải) - được coi như một khúc romance đầy màu sắc của âm nhạc Việt Nam. Đáng chú ý nhất là bài xẩm “Thập ân phụ mẫu” dân ca Nghệ Tĩnh đã được thể hiện đầy sinh động. Cùng với đó, Hương Ly là nghệ sĩ đầu tiên đưa bài xẩm “Thập ân phụ mẫu” mang đặc trưng của dân ca Nghệ Tĩnh lên sân khấu âm nhạc thính phòng cổ điển.

Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ đưa bài xẩm “Thập ân phụ mẫu” lên sân khấu nhạc thính phòng cổ điển

Thú vị là, với 14 tác phẩm dù đa màu sắc nhưng lại tạo một tổng hòa âm nhạc bằng tính nhất quán như kể một câu chuyện bằng âm nhạc. Chương trình bắt đầu từ tính chất nhẹ nhàng của rumba tới các tác phẩm vui tươi nhí nhảnh, có “đất” để khoe giọng líu lo chim hót, đến tác phẩm kinh điển đầy kịch tính, hay tác phẩm đậm chất Việt Nam, đậm màu sắc dân ca với thông điệp lưu truyền dạy con cháu phải hiếu thảo với cha mẹ.

Góp sức cho thành công của chương trình phải kể tới sự hỗ trợ của các nhạc công, nghệ sĩ piano TS.NSƯT Trịnh Minh Trang, thạc sĩ Trần Quang Duy (violon), thạc sĩ Lê Hoàng Hong (percussion), nhóm nhạc nhạc dân tộc và nghệ sĩ múa Nguyễn Anh Phi.

Chú thích ảnh

Theo chia sẻ của Hương Ly , vì mong muốn có một chương trình đa màu sắc cũng như mong muốn vượt qua được chính mình nên Hương Ly đã chọn nhiều ca khúc rất khó.

“Đối với Hương Ly, nghệ thuật không chỉ dừng lại ở kĩ thuật giọng hát mà mình phải biết kết hợp với việc giải phóng hình thể để thể hiện rõ hơn về tính cách nhân vật hay tính chất bài hát. Hương Ly cũng phải mất rất nhiều giờ đứng trước gương ngắm nhìn mình hát và suy ngẫm về cách thể hiện mỗi tác phẩm” – cô nói thêm.

Chú thích ảnh

“Để thể hiện được lần biểu diễn này thì Hương Ly phải chuẩn bị thật kĩ từ sức khoẻ đến tinh thần và kĩ thuật. Mặc dù con gái rất sợ béo nhưng trong những ngày gần thi Hương Ly luôn cố gắng ăn uống thật nhiều, chấp nhận có thể tăng cân cũng không lo chỉ mong đảm bảo tốt thể lực để thể hiện tốt phần thi” – nữ ca sĩ bày tỏ.

Nhận xét về học trò, TS.NSND Quốc Hưng - Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia VN, giảng viên hướng dẫn Cao học của Hương Ly – cho hay: “Về tố chất, bản năng âm nhạc của Hương Ly rất tốt. Giọng của Hương Ly là giọng soprano, một giọng hát rất là đẹp. Có điều giọng soprano nữ cao thế giới rất là nhiều, ngay cả Việt Nam cũng rất là nhiều chính vì vậy con đường dẫn đến thành công của những ai sở hữu loại giọng này sẽ nhiều khó khăn hơn với những loại giọng khác. Nhưng Hương Ly có quyết tâm lớn, rất ham học, chịu khó tìm tòi và nghiên cứu để có được những thành công, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, tạo được một con đường đi vững vàng cho bản thân”.

Chú thích ảnh

Còn PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo -nnhận xét về phần thi của Hương Ly: “Về cơ bản hội đồng giám khảo đánh giá cao tinh thần, yêu cầu chuyên môn em đã hoàn thành, từ quy định về số bài đến các tác phẩm chọn đảm bảo. Em đã hoàn thành tốt và đạt điểm tuyệt đối”.

Hương Ly tên đầy đủ Lại Thị Hương Ly. Cô bắt đầu theo học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia VN từ năm 2011, ngay sau khi tốt nghiệp THPT. Trong quá trình 10 năm theo học thanh nhạc, Hương Ly được sự dẫn dắt của giảng viên, TS. Tân Nhàn hệ đại học, sang tới hệ cao học giảng viên hướng dẫn là TS.NSND Quốc Hưng.

Minh Anh. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm