Tác giả ‘Những cây cầu ở quận Madison’ Robert Waller qua đời ở tuổi 77

11/03/2017 13:39 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) – Robert James Waller, tác giả cuốn tiểu thuyết lãng mạn rất nổi tiếng Những cây cầu ở quận Madison vừa qua đời ở tuổi 77, hãng văn học của ông cho biết hôm thứ Sáu.

Ông Waller qua đời tại nhà riêng ở Texas vào sáng thứ Sáu, theo Matt Belford từ hãng văn học Aaron M. Priest ở New York. Nguyên nhân cái chết của ông chưa được công bố.


Tác giả “Những cây cầu ở quận Madison” Robert James Waller

Cuốn tiểu thuyết Những cây cầu ở quận Madison của Waller phát hành năm 1992, kể về chuyện tình giữa một phụ nữ nội trợ ở Iowa với một nhiếp ảnh gia – hai con người yêu nhau say đắm nhưng lỡ gặp nhau khi đã muộn màng. 

Tác phẩm đã được chuyển thể thành phim năm 1995 với sự tham gia diễn xuất của hai gạo cội làng điện ảnh là Meryl StreepClint Eastwood, và nhạc kịch Broadway năm 2014.

Những cây cầu ở quận Maddison đã được dịch ra 40 thứ tiếng và bán hơn 50 triệu bản trên toàn thế giới.

Waller, một nhà văn, nhạc sĩ, nhiếp ảnh tới từ Iowa, còn là tác giả của sáu tiểu thuyết khác; trong đó, có Một ngàn con đường quê – phần 2 của Những cây cầu ở quận Madison. Ông cũng tham gia giảng dạy về quản lý, toán và kinh tế ở Đại học Bắc Iowa trong nhiều năm.


Trailer phim “Những cây cầu ở quận Madison”

Thư Vĩ (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm