‘Sống chung với mẹ chồng’ tập 22: Vân ví mẹ chồng là vợ cả, cô chỉ là vợ lẽ

27/05/2017 07:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ra ở riêng mà một tuần Thanh về nhà với mẹ 3 – 4 lần, Vân ví mẹ chồng như bà vợ cả đầy quyền uy trong một gia đình phong kiến, còn chỉ như vợ lẽ của chồng. Trong tập 22 “Sống chung với mẹ chồng”, vô vàn những mâu thuẫn mới nảy sinh giữa Vân với Thanh và mẹ chồng.

Những tưởng khi đã dọn ra ở riêng, cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ Vân (Bảo Thanh) và Thanh (Anh Dũng) sẽ chỉ còn là những tháng ngày vui vẻ, thoải mái thì thực tế lại không được như vậy.

Sau một thời gian thích thú vì có được không gian riêng, tự do làm điều mình thích, ở tập 22 "Sống chung với mẹ chồng" (tối 26/5), giữa Thanh và Vân lại nảy sinh những vấn đề mới khó giải quyết. 

Chú thích ảnh
Thanh về nhà ăn tối với mẹ nhưng không nói cho vợ biết. Ảnh: VTV

Buổi tối, Thanh nói dối vợ là đi ăn với bạn, kỳ thực Thanh về nhà ăn cơm với mẹ. Hôm sau, Thanh lại tiếp tục trở về nhà để đưa mẹ đi khám. Vì sức khỏe của bà Phương (NSND Lan Hương) không tốt, Thanh tỏ ra khá lo lắng vì không có nhiều thời gian ở bên mẹ như trước. Bà Phương thì không muốn làm phiền đến Vân nên không cần cô con dâu về nhà thăm bà. Bà cho rằng, Vân chưa bao giờ coi đây là nhà và không thay đổi thái độ tích cực hơn với bà kể từ khi ra ở riêng.

Chú thích ảnh
Thanh thường xuyên về nhà với mẹ để Vân ở nhà một mình. Ảnh: VTV

Khi Thanh sang nhà ăn cơm tối với mẹ, trời bỗng dưng mưa lớn, anh quyết định ngủ lại nhà bố mẹ. Để Vân (Bảo Thanh) ở nhà một mình, mất điện, Vân hoảng sợ chui vào góc nhà và ngủ thiếp đi.

Chú thích ảnh
Vân hoảng loạn khi ở nhà một mình, trời mưa to, nhà mất điện... Ảnh:VTV

Sáng hôm sau, Vân thảng thốt phát hiện ra nhà có trộm đột nhập lấy mất ti vi và laptop. Vân gọi điện cho chồng nhưng điện thoại lại không liên lạc được. 

Bảo Thanh trong 'Sống chung với mẹ chồng': Nghệ sĩ chân chính mấy ai giàu sụ

Bảo Thanh trong 'Sống chung với mẹ chồng': Nghệ sĩ chân chính mấy ai giàu sụ

Diễn viên Bảo Thanh rất vui vì nhân vật Minh Vân trong phim "Sống chung với mẹ chồng" được nhiều người yêu mến và nhờ vai diễn cô có thêm nhiều người hâm mộ. Song, Bảo Thanh cũng "sốc" vì nhiều khán giả yêu phim thái quá nên có những bình luận phản cảm.

Khi Thanh quay về, hai vợ chồng cãi nhau. Vân lớn tiếng trách móc: “Anh lo trời mưa gió, mẹ phải ở một mình còn tôi không phải ở một mình chắc?”. Giữa lúc Vân đang nổi giận, Thanh còn đưa ra ý kiến rằng, hai người nên dọn về ở cùng bố mẹ vì khu nhà này vừa hay mất điện, vừa an ninh kém. Vân phản đối: “Anh thích thì dọn về đấy mà ở một mình”. 

Chú thích ảnh
Thanh liên tục đòi chuyển về nhà với bố mẹ khiến Vân tỏ ra ngán ngẩm. Ảnh:VTV

Cuộc sống của hai vợ chồng dần trở nên xa cách bởi Thanh thường xuyên về nhà với mẹ. Vân tỏ ra ngám ngẩm, cô chia sẻ với Trang về cuộc sống hôn nhân hiện tại đã quá chán nản. Vân bảo: “Bà mẹ chồng tao giống như bà vợ cả đầy quyền uy trong một gia đình phong kiến, còn tao như vợ lẽ vậy. Cứ thế này, giờ ngôi nhà tao đang ở là cái nhà trọ đúng nghĩa”.

Khi hai vợ chồng Thanh về nhà dùng bữa với bố mẹ, Thanh phàn nàn rất nhiều về căn nhà đi thuê để thuyết phục Vân dọn về nhà với bố mẹ. Bà Phương được thể đổ thêm dầu vào lửa, rằng vợ chồng Thanh mỗi người ở một nơi vậy cũng không được, hàng xóm sẽ dị nghị. Bà cũng tranh thủ trách con dâu chưa sinh con, chê nhà đi thuê điều kiện thiếu thốn, khổ sở, dân trí thấp để Thanh suốt ngày về bên đây ca thán.

Chú thích ảnh
Thanh than thở về cuộc sống riêng với vợ đầy khổ cực. Ảnh:VTV

Vừa lúc Vân phát hiện ra bố mẹ chồng đã mua một căn hộ mới để cho thuê mà không cho Vân biết. Bà Phương còn thừa nhận đã rút hết khoản tiền tiết kiệm và dùng tiền của Vân đưa để mua căn hộ nên giờ không còn đồng nào để đưa tiền lãi cho cô. Vân ngỏ ý để bố mẹ chồng cho về đó ở nhưng bà Phương nói “bố con vừa đồng ý cho người ta thuê”. Vân cảm thấy vô cùng bực bội, bỏ dở bữa cơm với bố mẹ chồng để “về nhà bên kia”.

Chú thích ảnh
Bà Phương thừa nhận đã rút hết khoản tiền tiết kiệm và dùng tiền của Vân đưa để mua căn hộ cho thuê. Ảnh:VTV
Xem tập 22 ‘Sống chung với mẹ chồng’: Dân mạng tức giận mắng Thanh là 'đồ vô dụng'

Xem tập 22 ‘Sống chung với mẹ chồng’: Dân mạng tức giận mắng Thanh là 'đồ vô dụng'

Dù con trai và con dâu đã ra ở riêng, bà Phương vẫn nhắc con: Ngày nào cũng về với mẹ nhé. Trong tập 22 “Sống chung với mẹ chồng”, mẹ chồng và nàng dâu bước vào “cuộc chiến” mới – cuộc chiến tranh giành để có Thanh ở bên.

Về phần Trang (Thu Quỳnh), sau khi sinh con cô cũng mâu thuẫn với mẹ chồng về cách chăm cháu và chế độ ăn uống. Tùng không mấy khi ở nhà, Trang muốn đưa gia đình ra ngoài chơi nhưng mẹ chồng không đồng ý. Trang cho rằng không công bằng khi mẹ chồng cô bế cháu ra hành lang, xuống dưới nhà tám chuyện suốt ngày, còn mình thì không được đưa con đi chơi. 

Chú thích ảnh
Trang và mẹ chồng mâu thuẫn nhau về cách chăm cháu. Ảnh: VTV

Trang cũng khổ sở vì được mẹ chồng chăm sóc quá chu đáo, bà ép cô ăn nhiều cơm, ăn nhiều chân giò để có sữa cho con bú. Khi Tùng mang cá thu về cho Trang thoát cảnh cơm canh chán ngán suốt 3 tháng, Trang thốt lên: “Bữa ăn tuyệt nhất trong 3 tháng vừa rồi”. Chỉ có điều, chưa kịp ăn, Trang đã bị mẹ chồng ngăn lại và tiếp tục ép ăn gà. Trang lớn tiếng phản đối: “Có chết con cũng không ăn”.

Xem tập 22 ‘Sống chung với mẹ chồng’: Dân mạng tức giận mắng Thanh là 'đồ vô dụng'

Xem tập 22 ‘Sống chung với mẹ chồng’: Dân mạng tức giận mắng Thanh là 'đồ vô dụng'

Dù con trai và con dâu đã ra ở riêng, bà Phương vẫn nhắc con: Ngày nào cũng về với mẹ nhé. Trong tập 22 “Sống chung với mẹ chồng”, mẹ chồng và nàng dâu bước vào “cuộc chiến” mới – cuộc chiến tranh giành để có Thanh ở bên.

Có thể thấy dù có ở chung hay ở riêng, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu của cả Vân và Trang cũng chưa khi nào bớt đi, trái lại còn thêm phần phức tạp và sâu sắc. Tập 23 phim “Sống chung với mẹ chồng” sẽ tiếp tục lên sóng vàp 20h45 thứ 4 tuần sau trên VTV1.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm