'Sở Kiều truyện' tập 35-36: Vũ Nguyệt - Tinh Nhi tái hợp, múa võ như khiêu vũ

05/07/2017 07:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Để lấy được thích nô văn, Sở Kiều phải trở lại làm tỳ nữ của Vũ Văn Nguyệt một ngày. Những hiểu lầm trước đây giữa hai người được hoá giải nhưng Tinh Nhi tỏ ra thờ ơ trước tình cảm của Vũ Nguyệt, nàng đã lạnh lùng đi khỏi Thanh Sơn Viện.

Sau khoảng thời gian dài xa cách, ở tập 35 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện phát sóng tối 4/6, Vũ Văn Nguyệt và Tinh Nhi đã chính thức có cuộc gặp gỡ riêng tư. Dành nhiều tình cảm cho đối phương nhưng gần như lần nào Vũ Nguyệt - Tinh Nhi tái hợp cũng có màn đấu kiếm vừa kịch tính lại vừa ăn ý, uyển chuyển như... khiêu vũ.  

Biết Sở Kiều được hoàng thượng triệu vào cung, Vũ Nguyệt đã chờ đón nàng ngay ở cổng, từ đó giúp Tinh Nhi thoát khỏi vòng vây của Vũ Văn Hoài. Vũ Nguyệt nhân cơ hội này hẹn gặp riêng Tinh Nhi và giữa hai người có màn đổi trả kiếm ấn tượng.

Nhân cơ hội gặp gỡ, Sở Kiều hỏi Vũ Nguyệt, nàng muốn có thích nô văn thì phải làm sao? Vũ Nguyệt chỉ yêu cầu Tinh Nhi (Triệu Lệ Dĩnh) trở lại Thanh Sơn Viện làm tỳ nữ một ngày.

Chú thích ảnh
Tinh Nhi trở về Thanh Sơn Viện sau nhiều biến cố 

Trở lại Thanh Sơn Viện lần này, Tinh Nhi đã nhớ lại khoảng thời gian trong quá khứ. Dù Tinh Nhi đi khỏi Thanh Sơn Viện đã lâu nhưng suốt 3 năm, Vũ Văn Nguyệt vẫn cho người dọn dẹp phòng của nàng.

Ngày cuối cùng làm nô tỳ, Tinh Nhi không ngừng khiêu khích Nguyệt công tử (Nguồn: Sở Kiều truyện, dịch: BiluTV)

Chỉ có điều, Sở Kiều nay đã không còn là Tinh Nhi của ngày xưa nữa, nàng đã đi theo Yến thế tử. Vì vậy, nhận lời làm tỳ nữ nhưng Tinh Nhi không có thái độ khép nép, ngoan ngoãn như xưa, nàng phục vụ công tử với thái độ gượng ép, bắt buộc và luôn trong tình thế muốn khiêu khích Nguyệt công tử.

Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) đã giải thích cho Tinh Nhi chuyện hiểu nhầm năm xưa, Lâm Tích ca ca vốn bị trúng độc nhưng vì không có thuốc giải, phải chịu nhiều đau đớn nên đã cầu xin Vũ Nguyệt giết chết. Đúng lúc đó thì Tinh Nhi tận mắt nhìn thấy...

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Ở Thanh Sơn Viện, Vũ Nguyệt nhất định không gọi đúng tên Sở Kiều

Nguyệt Thất còn giúp Vũ Văn Nguyệt giải thích thêm, năm xưa Nguyệt công tử dùng trâm hạ độc Tinh Nhi là để qua mắt Vũ Văn Hoài. Trên đường đi cứu Tinh Nhi, Vũ Văn Nguyệt bị nhóm điệp giả Đại Lương chặn đường nên tới trễ, tới nơi Nguyệt công tử không còn thấy Tinh Nhi trước…

Chú thích ảnh
Hiểu lầm giữa Vũ Nguyệt và Tinh Nhi đã được hóa giải nhưng Tinh Nhi vẫn lạnh lùng bước đi

Dù có chút cảm động trước những điều Vũ Văn Nguyệt và Nguyệt Thất nói, nhưng Tinh Nhi vẫn lạnh lùng, quyết đoán rời khỏi phủ của Nguyệt công tử. Cũng từ đây nàng chính thức không còn thân phận nô tỳ.

‘Sở Kiều truyện’ tập 33 và 34: Tinh Nhi lạnh lùng như chưa từng biết Vũ Nguyệt

‘Sở Kiều truyện’ tập 33 và 34: Tinh Nhi lạnh lùng như chưa từng biết Vũ Nguyệt

Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt sau ba năm mới gặp lại trong yến tiệc, vậy mà Sở Kiều lạnh lùng trò chuyện với Nguyệt công tử như chưa từng quen biết nhau…

Trong hai tập 35 và 36 phim Sở Kiều truyện, kế hoạch của Yến Tuân và Sở Kiều đã thành công như ý. Chính tay Yến Tuân giết Triệu Tây Phong rồi tạo bằng chứng giả để đổ tội cho Ngụy Thư Du. Ngay tại triều đường, Ngụy Thư Du bị chính tay cha hắn giết chết.

Ngụy Thư Du bị chính tay cha hắn giết chết ngay tại triều đường, khoảnh khắc Yến Tuân lạnh lùng bước đi khi đã đạt được mục đích (Nguồn: Sở Kiều truyện)

Ngụy gia cũng lâm vào cảnh tương tự khi vụ cháy Hoàng Lăng được giao cho Vũ Nguyệt điều tra. Theo kế sách của Vũ Văn Nguyệt, Ngụy Thư Diệp sẽ cùng Nguyệt tới tố cáo Ngụy đại nhân, để Ngụy gia thoát án trảm cả nhà.

Sở Kiều - Vũ Nguyệt "song kiếm hợp bích" (Nguồn: Sở Kiều truyện)

Kế hoạch của Sở Kiều đã thành công hoàn hảo, sau đó, chẳng những thoát kiếp nô lệ, cuối tập 36 Sở Kiều truyện, Tinh Nhi còn nhận lệnh của hoàng đế Đại Ngụy, đặc phong cho nàng làm kiêu kỵ doanh.

Tập 37 và 38 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện sẽ tiếp tục lên sóng tối nay (5/7).

Anh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm